Chứng khoán: Danh mục đầu tư tháng 2, tìm về những cổ phiếu cơ bản?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán sắp quay trở lại giao dịch (dự kiến ngày 7.2) và từ đó nhu cầu về danh mục đầu tư tháng 2 là cần thiết đối với các nhà đầu tư nhằm gặt hái lợi nhuận tốt nhất và đạt hiệu quả đầu tư cao nhất.

Dòng tiền trên thị trường chuyển dịch

Những phiên giao dịch cuối năm Tân Sửu, dòng tiền đã có sự chuyển dịch khá rõ nét. Theo đó, nhóm ngân hàng chính là tâm điểm thu hút dòng tiền, đồng thời có sự bứt phá về mức tăng giá, trong đó có nhiều mã đã tăng vượt đỉnh.

Tuy nhiên theo nhận định của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, ngoài nhóm ngân hàng thì dòng tiền trên thị trường nhìn chung có xu hướng gia tăng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tuần giao dịch trước khi nghỉ Tết, khối ngoại mua ròng tới 4 phiên cũng tập trung vào nhóm ngân hàng và những cổ phiếu có vốn hóa lớn trên thị trường, với tổng giá trị mua ròng hơn 1.860 tỉ đồng.

Trong khi đó, nhận định từ Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á cho biết thêm, sự chuyển dịch của dòng tiền tìm đến các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt sẽ còn tiếp tục và có thể trở thành xu hướng chủ đạo trong chu kỳ đầu tư mới. Chu kỳ đầu tư này có thể tiếp tục diễn ra sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần.

Nắm rõ sự chuyển biến của dòng tiền trên thị trường, từ đó giúp định hướng lựa chọn danh mục đầu tư. Như vậy, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ tiếp tục được khuyến nghị thận trọng xuống tiền. Cho dù thời gian qua, nhiều mã cổ phiếu thị trường từng tăng nóng đã điều chỉnh giá mạnh, tuy nhiên việc dò đáy vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro vì chưa thể biết điểm dừng.

Danh mục tháng 2 hướng về đâu?

Các khuyến nghị từ nhiều công ty chứng khoán đều hướng nhà đầu tư đến các cổ phiếu có cơ bản tốt, kết quả kinh doanh quý IV/2021 tốt (lợi nhuận, doanh thu) và có thể hưởng lợi từ sự hồi phục kinh tế và chương trình thúc đẩy đầu tư công trong thời gian tới.

Song cụ thể hơn, có những nhóm ngành và cổ phiếu hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí trên nhưng hiện vẫn bị dòng tiền khá “thờ ơ”, như nhóm thép, và một phần nhóm chứng khoán…

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), trên thị trường chứng khoán thời gian qua, những nhóm ngành có định giá quá cao đang bị chiết khấu về mức hợp lý hơn. Tuy nhiên, nếu triển vọng tăng trưởng trong năm 2022 vẫn sáng sủa thì dư địa tăng của những nhóm ngành này là vẫn còn.

Tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết, các nhóm ngành tăng trưởng mạnh là cổ phiếu bán lẻ, ngân hàng, bảo hiểm…

Như vậy, nhóm thép vẫn có tiềm năng tăng trưởng tuy nhiên do mức độ lợi nhuận không còn được kỳ vọng như trong năm 2021 nên khó có thể tăng giá mạnh và ngay trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhóm vật liệu xây dựng ngoài thép thì vẫn đáng quan tâm để đầu tư trung và dài hạn.

Bên cạnh đó là các doanh nghiệp xuất khẩu, được cho rằng tiếp tục hưởng lợi từ sự hồi phục kinh tế trong nước và nhu cầu tăng mạnh ở nước ngoài. Trong khi nhóm bất động sản khu công nghiệp vốn có tính tăng trưởng ổn định, đặc biệt có lợi thế khi các khu công nghiệp Việt Nam có giá cho thuê đất thấp hơn Thái Lan từ 30-40%.

Ngành bán lẻ sẽ tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khi kinh tế hồi phục. Song cần lưu ý thêm là cổ phiếu ngành hàng không khi các đường bay quốc tế được khôi phục dần trở lại như trước dịch và du lịch quốc tế được mở cửa trở lại dự kiến từ tháng 3 tới.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Có nên tiếp tục bắt sóng kết quả kinh doanh quý IV?

Thế Lâm |

Đợt công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2021 của các doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn giao dịch chứng khoán HoSE, HNX và UpCom vẫn chưa kết thúc thì thị trường đã bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Chứng khoán: Nhóm cổ phiếu trụ “Bằng - Chứng - Thép" sẽ trở lại sau Tết?

Thế Lâm |

Trên thị trường chứng khoán trong năm 2021, mỗi khi nhóm cổ phiếu “Bằng - Chứng - Thép” (ý chỉ nhóm Bank - Chứng khoán – Thép) thể hiện vai trò thì hoàn toàn có thể cân với tất cả phần còn lại, và còn có thể đẩy chỉ số VN-Index tăng điểm mạnh.

Bao giờ sàn chứng khoán mở cửa trở lại sau Tết Nguyên đán 2022?

Trà My |

"Thị trường chứng khoán nghỉ Tết Nguyên đán 2022 đến bao giờ" là câu hỏi của không ít nhà đầu tư.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Chứng khoán: Có nên tiếp tục bắt sóng kết quả kinh doanh quý IV?

Thế Lâm |

Đợt công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2021 của các doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn giao dịch chứng khoán HoSE, HNX và UpCom vẫn chưa kết thúc thì thị trường đã bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Chứng khoán: Nhóm cổ phiếu trụ “Bằng - Chứng - Thép" sẽ trở lại sau Tết?

Thế Lâm |

Trên thị trường chứng khoán trong năm 2021, mỗi khi nhóm cổ phiếu “Bằng - Chứng - Thép” (ý chỉ nhóm Bank - Chứng khoán – Thép) thể hiện vai trò thì hoàn toàn có thể cân với tất cả phần còn lại, và còn có thể đẩy chỉ số VN-Index tăng điểm mạnh.

Bao giờ sàn chứng khoán mở cửa trở lại sau Tết Nguyên đán 2022?

Trà My |

"Thị trường chứng khoán nghỉ Tết Nguyên đán 2022 đến bao giờ" là câu hỏi của không ít nhà đầu tư.