Chứng khoán: Đà tăng đang mạnh dần lên, VN-Index hướng tới đỉnh cũ

Thế Lâm |

Cho dù phiên tăng ngày 21.2 của chỉ số chứng khoán VN-Index thu hẹp về cuối phiên, chỉ còn tăng 6 điểm, nhưng các dự báo về phiên giao dịch ngày 22.2 đa phần vẫn lạc quan.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.512 điểm trong phiên ngày 22.2.

Dòng tiền vẫn có xu hướng dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, đặc biệt dòng tiền ngắn hạn có dấu hiệu cải thiện cho thấy có thể sẽ sớm lan tỏa đều các nhóm cổ phiếu ở những phiên giao dịch tới.

YSVN khuyến nghị nhà đầu tư vẫn nên chú ý vào xu hướng ở từng cổ phiếu riêng lẻ để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Chỉ số VN-Index có thể sớm vượt mức 1.512 điểm và quay trở lại mức đỉnh cũ 1.535 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tăng dần tỉ trọng cổ phiếu lên mức 50-55% danh mục.

Dự báo về phiên giao dịch tiếp theo ngày 22.2, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến tranh chấp tại vùng cản 1.512 điểm. Nhà đầu tư cần chú ý, áp lực chốt lời đang gây khó khăn cho thị trường, đặc biệt là tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định, phiên ngày 21.2 là phiên thứ 3 có khối lượng tăng liên tiếp, dòng tiền đang quay trở lại và thanh khoản ngày một cải thiện hơn.

CSI cho rằng, mốc tâm lý 1.500 điểm đang có chiều hướng ở lại phía sau cho thấy tâm lý của giới đầu tư vẫn thể hiện sự lạc quan. Sau khi chinh phục ngưỡng tâm lý 1.500 điểm, VN-Index sẽ dích dắc tăng điểm từ từ và sẽ vượt mốc đỉnh lịch sử 1.535 điểm để hướng tới ngưỡng kháng cự cao hơn là vùng 1.565-1.595 điểm.

Nhìn theo quan điểm kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng đà tăng của chỉ số VN-Index đang mạnh dần lên, và chỉ số có cơ hội đi lên thử thách lại ngưỡng 1.530 điểm (đỉnh tháng 1.2022). PHS cho rằng nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu có cơ bản tốt, kỳ vọng kinh doanh 2022 khả quan, và đang thu hút được dòng tiền mạnh.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), VN-Index đang giao dịch trong vùng giá ngắn hạn có hỗ trợ ở 1.492 điểm và kháng cự ở vùng đỉnh cũ 1.535 điểm. Các chỉ số VN30 và HNX-INDEX cũng thể hiện đồng thuận xu thế tăng.

DAS khuyên nhà đầu tư có thể giải ngân tăng tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục theo xu hướng thị trường. Nhóm cổ phiếu mùa vụ như thủy sản, bán lẻ. Còn đầu tư trung và dài hạn nên tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, quan tâm nhóm ngành bất động sản, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp, hạ tầng…

Phân tích từ Công ty chứng khoán SHS, điểm đáng chú ý là thanh khoản trong phiên tăng điểm ngày 21.2 đã vượt qua mức trung bình 20 phiên sau 4 tuần liên tiếp ở dưới mức này. Điều này cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường để tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

Với diễn biến khá tích cực này, SHS dự báo trong phiên giao dịch tiếp theo ngày 22.2 VN-Index có thể nối tiếp đà tăng điểm để thu hẹp dần khoảng cách với mục tiêu tiếp theo của chỉ số là vùng kháng cự trong khoảng 1.530-1.550 điểm. Những nhà đầu tư đã tham gia mua vào trước Tết có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại, canh chốt lời nếu thị trường tiến vào vùng giá 1.530-1.550 điểm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường có thể tiếp tục giằng co, dấu hiệu bứt phá chưa rõ

Thế Lâm |

Tuần giao dịch cuối cùng (21-25.2) của tháng 2.2022 đang được dự báo sẽ khó xảy ra sự bứt phá của chỉ số chứng khoán VN-Index. Khả năng cao là, thị trường sẽ tiếp tục giằng co.

Chứng khoán: VN-Index “chấp chới” trên vùng 1.500 điểm thách thức dòng tiền

Thế Lâm |

Ít có vùng kháng cự nào như vùng kháng cự quanh ngưỡng 1.500 điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index lại gây khó cho thị trường như từ nửa cuối tháng 11.2021 trở lại đây.

Chứng khoán: Bến tạm nào giúp kiếm được lợi nhuận khi thị trường khó lường?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 17.2 với lực kéo của kỳ đáo hạn chứng khoán phái sinh đã giúp VN-Index bật tăng mạnh hơn 15 điểm. Thị trường đang có những diễn biến liên tục đảo chiều khó lường.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Chứng khoán: Thị trường có thể tiếp tục giằng co, dấu hiệu bứt phá chưa rõ

Thế Lâm |

Tuần giao dịch cuối cùng (21-25.2) của tháng 2.2022 đang được dự báo sẽ khó xảy ra sự bứt phá của chỉ số chứng khoán VN-Index. Khả năng cao là, thị trường sẽ tiếp tục giằng co.

Chứng khoán: VN-Index “chấp chới” trên vùng 1.500 điểm thách thức dòng tiền

Thế Lâm |

Ít có vùng kháng cự nào như vùng kháng cự quanh ngưỡng 1.500 điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index lại gây khó cho thị trường như từ nửa cuối tháng 11.2021 trở lại đây.

Chứng khoán: Bến tạm nào giúp kiếm được lợi nhuận khi thị trường khó lường?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 17.2 với lực kéo của kỳ đáo hạn chứng khoán phái sinh đã giúp VN-Index bật tăng mạnh hơn 15 điểm. Thị trường đang có những diễn biến liên tục đảo chiều khó lường.