Chứng khoán: Cổ phiếu nào được “tăm tia” nhiều ngay tuần đầu năm 2021?

Thế Lâm |

Ngay tuần giao dịch đầu tiên năm 2021, thị trường chứng khoán đã chứng kiến VN-Index tăng 5,8%. Các nhóm ngành đóng góp tăng trưởng nhiều cho chỉ số đã lộ diện.

Nhóm mã nào đóng góp lớn vào tăng trưởng?

Theo thống kê, 3 mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào mức tăng gần 64 điểm của VN-Index trong tuần giao dịch đầu năm 2021 là VCB, CTG và VHM. Như vậy trong đó gồm có 2 mã thuộc tốp đầu của nhóm ngành ngân hàng và 1 mã thuộc tốp đầu của nhóm ngành địa ốc, 3 mã này đã đóng góp nhiều nhất, gần 18 điểm, trong tổng số điểm tăng tuần qua.

Tuy nhiên nhìn rộng hơn, nhóm ngành ngân hàng thể hiện rõ nét nhất trong việc dẫn dắt nhịp tăng cả tuần qua. Qua đó, nhóm này cũng khẳng định vai trò dẫn dắt đà tăng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 nói riêng và sàn HoSE nói chung.

Ngoài VCB, CTG, tuần qua các mã ngân hàng khác cũng tăng tốt là TCB, MBB, HDB, STB, EIB. Đáng nói là, đây không phải nhịp tăng đầu tiên của nhóm mã ngành ngân hàng, mà trong nhiều tháng qua nhóm mã này cứ từ khoảng 2-4 tuần lại có một nhịp tăng xoay vòng quay trở lại.

Nhóm cổ phiếu ngành dầu khí cũng nổi lên trong tuần qua, như các mã GAS, PVS, PVD, PVB, PVC, OIL, trong đó có những mã tăng trần hơn 1 phiên. Tuy nhiên, sự đóng góp của nhóm mã ngành dầu khí vào thị trường chung không nổi bật bằng nhóm mã ngành ngân hàng.

Thay vào đó, nhóm bất động sản dần lộ diện về khả năng đóng góp cho sự tăng trưởng của chỉ số chung. Trong tuần giao dịch vừa qua, VHM có mức tăng điểm nhiều phiên. NVL thậm chí còn bứt tốc mạnh mẽ hơn khi có 1 phiên tăng trần và 1 phiên tăng áp trần. Bên cạnh đó là HQC, KBC…

Cổ phiếu tâm điểm của năm 2021

Những nhịp tăng liên tục của cổ phiếu ngân hàng gần đây có một lí do rất rõ ràng: Kết quả kinh doanh và lợi nhuận quí III/2020 đa phần khả quan, thậm chí một số ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh như VPB, MBB, TCB… còn cho kết quả lợi nhuận vượt dự báo trong bối cảnh nền kinh tế đang còn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp niêm yết giảm sút lợi nhuận rất lớn.

Các dự báo cũng cho biết thêm, khả năng lợi nhuận của nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng quí IV/2020 sẽ còn tăng trưởng tốt hơn nữa và sang năm 2021 nhóm ngân hàng càng bứt phá mạnh mẽ khi nền sản xuất, dịch vụ dần tăng trưởng trở lại.

Hai ngành tâm điểm được đề cập nhiều trong các dự báo gần đây chính là ngân hàng và bất động sản. Năm 2020 là một năm ngành bất động sản gặp nhiều khó khăn về nguồn cung, và lượng giao dịch mua bán cũng sụt giảm mạnh.

Tuy nhiên, theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), sang năm 2021 ngành bất động sản được hưởng lợi từ nhiều yếu tố. Thứ nhất là nền lãi suất ngân hàng đang thấp hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp phát triển địa ốc vay vốn, và cũng cung cấp nguồn vốn lãi suất thấp hơn cho người mua nhà.

Thứ hai, nhu cầu nhà ở trên thực tế không hề giảm xuống. Thị trường sụt giảm giao dịch có nguyên nhân lớn hơn là do nguồn cung giảm mạnh, thiếu hàng ở phân khúc nhà giá thấp và trung bình.

Thứ ba, các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng hi vọng sang năm 2021 sẽ được tháo gỡ dần để các doanh nghiệp phát triển địa ốc có thể triển khai. Theo đó, những doanh nghiệp sở hữu diện tích mặt bằng lớn, đất sạch và ở những vị trí tốt, có năng lực triển khai sớm dự án, có thể thu hút được nhu cầu giao dịch.

Trên thực tế một số mã cổ phiếu bất động sản nhà ở gần đây đã có những khởi sắc nhất định trên thị trường, thậm chí có mã tăng khá mạnh.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Cơ hội lợi nhuận song hành với một tuần kỉ lục mới

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán thêm một tuần giao dịch kết thúc với niềm vui tràn ngập, VN-Index tăng 63,82 điểm, tương ứng mức tăng 5,8%.

Chứng khoán: “Lòng tham” vẫn mạnh, không có chỗ cho sự nhát gan

Thế Lâm |

Sau nhiều cảnh báo chứng khoán đang tăng nóng và khả năng thị trường sẽ rung lắc, điều chỉnh nhưng VN-Index vẫn tăng điểm phiên thứ 5 liên tiếp, và dự báo sẽ có phiên tăng thứ 6 ngày 8.1.

Chứng khoán tăng nóng, hành động thế nào để tránh rủi ro?

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có mạch 4 phiên tăng liên tiếp từ phiên cuối năm 2020. Điều đáng nói là, nhịp tăng nóng này là chuỗi nối tiếp đà tăng trước đó, có mức tăng từ trên 0,5-1,5%.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Chứng khoán: Cơ hội lợi nhuận song hành với một tuần kỉ lục mới

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán thêm một tuần giao dịch kết thúc với niềm vui tràn ngập, VN-Index tăng 63,82 điểm, tương ứng mức tăng 5,8%.

Chứng khoán: “Lòng tham” vẫn mạnh, không có chỗ cho sự nhát gan

Thế Lâm |

Sau nhiều cảnh báo chứng khoán đang tăng nóng và khả năng thị trường sẽ rung lắc, điều chỉnh nhưng VN-Index vẫn tăng điểm phiên thứ 5 liên tiếp, và dự báo sẽ có phiên tăng thứ 6 ngày 8.1.

Chứng khoán tăng nóng, hành động thế nào để tránh rủi ro?

Thế Lâm |

Chứng khoán đã có mạch 4 phiên tăng liên tiếp từ phiên cuối năm 2020. Điều đáng nói là, nhịp tăng nóng này là chuỗi nối tiếp đà tăng trước đó, có mức tăng từ trên 0,5-1,5%.