Chứng khoán: Có nên tiếp tục bắt sóng kết quả kinh doanh quý IV?

Thế Lâm |

Đợt công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2021 của các doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn giao dịch chứng khoán HoSE, HNX và UpCom vẫn chưa kết thúc thì thị trường đã bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Đã có bao nhiêu doanh nghiệp công bố?

Chính vì thế, câu hỏi đặt ra tại thời điểm này khi thị trường còn hơn 2 ngày nữa mở cửa giao dịch trở lại, là: Có nên tiếp tục đón sóng từ kết quả kinh doanh quý IV của các doanh nghiệp niêm yết hay không, hay ít nhất là bắt sóng từ các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhưng chưa kịp công bố trước Tết?

Theo thống kê tới thời điểm trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết dài ngày, sàn HoSE đã có 228/404 doanh nghiệp niêm yết công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2021, đạt hơn 56%. Tỉ lệ này đối với sàn HNX và UpCom lần lượt là 76% (HNX: 261/343 doanh nghiệp công bố) và trên 30% (UPCOM: 268/895 doanh nghiệp công bố).

Như vậy có thể thấy, đối với 2 sàn lớn là HoSE và HNX, vẫn còn gần 50% và khoảng 25% số doanh nghiệp chưa công bố, theo đó cơ hội xem xét để bắt sóng vẫn còn.

Còn đối với sàn UpCom, cơ hội còn nhiều khi còn tới khoảng 70% doanh nghiệp chưa công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2021.

Các ngành đã có nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2021 trên cả 3 sàn gồm: Cảng biển, khai thác quặng, dầu khí, chứng khoán, thủy sản, phân phối vật liệu xây dựng, bất động sản, xây dựng sản xuất và phân phối điện, sản xuất thiết bị điện, dược phẩm, hóa chất, nhựa, thép, sản xuất thực phẩm, cao su, vận tải đường thủy, vật liệu xây dựng và nội thất.

Bắt sóng theo kết quả kinh doanh hay theo kỳ vọng 2022?

Đây là vấn đề nhà đầu tư thường không thể tự phân tích một cách rạch ròi được. Tuy nhiên, từ phía tư vấn là các chuyên viên từ các công ty chứng khoán, lời khuyên đưa ra là không nghiêng hẳn về một yếu tố nào.

Đơn cử như nhóm cổ phiếu ngân hàng, tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết đã có sự bứt phá mạnh mẽ và nhiều cổ phiếu đã xác lập đỉnh giá mới.

Nhóm này cũng được khối ngoại và tự doanh mua mạnh trước Tết. Trong khi đó, theo nhận định và khuyến nghị của đa số các công ty chứng khoán, khả năng nhóm ngân hàng tiếp tục có sóng sau Tết vì kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh năm 2022.

Như vậy đối với nhóm ngân hàng, 2 yếu tố được khuyên xuống tiền là kết quả kinh doanh năm 2021 và kỳ vọng vào năm 2022. Yếu tố thứ hai thậm chí được đánh giá cao và tác động đến diễn biến giá nhiều hơn.

Trong khi đó, nhóm thép kết năm 2021 có mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong mơ, kỳ vọng năm 2022 khi chương trình hồi phục kinh tế và đầu tư công được thúc đẩy nhóm này cũng được hưởng lợi. Tuy nhiên, các dự báo gần và khuyến nghị trước Tết rất ít cho rằng nên bắt sóng vào nhóm cổ phiếu này ngay sau Tết.

Có chút tương tự là nhóm cổ phiếu chứng khoán, nhiều doanh nghiệp đã công bố lợi nhuận và nếu chưa công bố thì các dự báo sớm về kết quả kinh doanh cũng khá chính xác, đạt ở mức lợi nhuận trong năm 2021.

Tuy nhiên, các khuyến nghị khá thận trọng vì kỳ vọng lợi nhuận của nhóm này trong năm 2022 khó phá được kỷ lục nền cao đã thiết lập trong năm 2021. Cho thấy, việc bắt sóng từ kết quả kinh doanh tốt quý IV và cả năm 2021 trong nhiều trường hợp cần gắn với kỳ vọng của chính doanh nghiệp đó trong năm 2022. Những doanh nghiệp niêm yết nào có được cả 2 yếu tố này sẽ được đánh giá cao hơn, nghĩa là cơ bản tốt và triển vọng kinh doanh khả quan.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Nhóm cổ phiếu trụ “Bằng - Chứng - Thép" sẽ trở lại sau Tết?

Thế Lâm |

Trên thị trường chứng khoán trong năm 2021, mỗi khi nhóm cổ phiếu “Bằng - Chứng - Thép” (ý chỉ nhóm Bank - Chứng khoán – Thép) thể hiện vai trò thì hoàn toàn có thể cân với tất cả phần còn lại, và còn có thể đẩy chỉ số VN-Index tăng điểm mạnh.

Bao giờ sàn chứng khoán mở cửa trở lại sau Tết Nguyên đán 2022?

Trà My |

"Thị trường chứng khoán nghỉ Tết Nguyên đán 2022 đến bao giờ" là câu hỏi của không ít nhà đầu tư.

Cổ phiếu chứng khoán có còn màu mỡ lợi nhuận trong năm 2022?

Thế Lâm |

Trong năm 2021, cổ phiếu ngành chứng khoán thường nằm trong danh mục được ưu tiên nắm giữ, và thậm chí còn là nhóm ngành mang lại không ít lợi nhuận cho nhiều nhà đầu tư.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Chứng khoán: Nhóm cổ phiếu trụ “Bằng - Chứng - Thép" sẽ trở lại sau Tết?

Thế Lâm |

Trên thị trường chứng khoán trong năm 2021, mỗi khi nhóm cổ phiếu “Bằng - Chứng - Thép” (ý chỉ nhóm Bank - Chứng khoán – Thép) thể hiện vai trò thì hoàn toàn có thể cân với tất cả phần còn lại, và còn có thể đẩy chỉ số VN-Index tăng điểm mạnh.

Bao giờ sàn chứng khoán mở cửa trở lại sau Tết Nguyên đán 2022?

Trà My |

"Thị trường chứng khoán nghỉ Tết Nguyên đán 2022 đến bao giờ" là câu hỏi của không ít nhà đầu tư.

Cổ phiếu chứng khoán có còn màu mỡ lợi nhuận trong năm 2022?

Thế Lâm |

Trong năm 2021, cổ phiếu ngành chứng khoán thường nằm trong danh mục được ưu tiên nắm giữ, và thậm chí còn là nhóm ngành mang lại không ít lợi nhuận cho nhiều nhà đầu tư.