Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 21.9 chịu nhịp điều chỉnh tương tự với nhiều thị trường lớn trên thế giới. Áp lực bán diễn ra ở hầu hết các nhóm ngành ngay từ đầu phiên sáng. Lực cầu đối ứng thưa thớt đã khiến VN-Index liên tục mất điểm và lùi về sát khu vực 1.220 điểm. Kết phiên, VN-Index giảm 13,37 điểm, tương đương 1,09% xuống 1.212,74 điểm. HNX-Index đóng cửa tại 251,87 điểm, giảm nhẹ 2,95 điểm.
Độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực với áp lực bán gia tăng. Thanh khoản trên hai sàn đạt 25.308 tỉ đồng, tăng 13,62% so với phiên trước.
Theo thống kê, chỉ có số ít các nhóm ngành duy trì được sắc xanh khiêm tốn, trong đó có nhóm cổ phiếu thép với mức tăng xấp xỉ 0,7%. Ở chiều ngược lại, chứng khoán và bán lẻ là hai nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh lớn nhất với mức giảm lần lượt là 1,56% và 2,11%.
Điểm trừ còn tới từ việc khối ngoại liên tục bán ròng với thanh khoản lớn 382 tỉ xuyên suốt phiên. Nhà đầu tư nước ngoài tập trung "xả" mạnh tại các mã HPG, GEX, LPB...
Theo chuyên gia từ Chứng khoán BSC, hiện tại thị trường vẫn đang chứng kiến VN-Index giao dịch trong biên độ rộng. Thanh khoản tăng trong những phiên giảm và thanh khoản giảm trong những phiên tăng. Thị trường cần những phiên tích lũy chặt chẽ hơn tại vùng 1.210 điểm để hình thành đáy ngắn hạn.
Xét về mặt kỹ thuật, chuyên gia từ Chứng khoán VCBS cho biết VN-Index đóng cửa tại 1.212 điểm và vẫn đang bám sát đường trung bình động MA20. Dù thị trường vẫn đang có những phiên rung lắc, nhưng diễn biến hiện tại vẫn được đánh giá chưa quá rủi ro. Việc chỉ báo ADX ở khung đồ thị ngày đã giảm xuống dưới 20 cho thấy khả năng cao VN-Index sẽ không có nhiều biến động quá lớn trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, lực cầu liên tục xuất hiện quanh vùng điểm 1.210 cho thấy đây hiện đang là hỗ trợ ngắn hạn của thị trường.
VCBS cho rằng các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn tiếp tục duy trì tỉ trọng cổ phiếu từ 20 - 40% tài khoản và bám sát thị trường tại vùng điểm hỗ trợ 1.200 - 1.210. Nếu vùng hỗ trợ được giữ vững và lực cầu xuất hiện trở lại, đây sẽ là cơ hội tốt để giải ngân mua cổ phiếu với mức chiết khấu tốt.
Chứng khoán SHS đánh giá thị trường trong ngắn hạn vẫn có thể xuất hiện các diễn biến tăng giảm mạnh. Do vậy nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên duy trì tỉ trọng thấp và quan sát diễn biến chỉ số tại các vùng hỗ trợ trước khi nghĩ tới việc giải ngân. Nhà đầu tư trung, dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục đã được cơ cấu tốt. Trường hợp muốn giải ngân, nhà đầu tư dài hạn có thể thực hiện dần trong nhịp điều chỉnh. Nên hướng tới các nhóm cổ phiếu đầu ngành, các cổ phiếu đang tích lũy và không bị điều chỉnh sâu, có kỳ vọng kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng trong năm nay.