Chứng khoán: Áp lực điều chỉnh sẽ tiếp tục trong những phiên tới

Thế Lâm |

Sau 2 phiên tăng chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên điều chỉnh nhẹ ngày 10.8. Tuy nhiên, phiên giảm này được cho rằng chưa có gì đáng lo ngại.

Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) nhận định, chỉ số có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong những phiên tới. Tuy nhiên, xu hướng chính của chỉ số vẫn là phục hồi, khi chỉ số đang giữ được mức đóng cửa ở trên đường giá trung bình MA5 (tương ứng ngưỡng 1.254 điểm). Do đó, phiên điều chỉnh có thể chỉ nằm trong nhịp rung lắc kỹ thuật nhằm củng cố lại xu hướng chính.

Nhà đầu tư được PHS khuyên nên tận dụng nhịp rung lắc để tái cơ cấu lại danh mục của mình, trong đó ưu tiên các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh khả quan và đang thu hút được dòng tiền mạnh.

Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), thị trường vẫn còn dư địa để duy trì đà phục hồi. Ở trong nước, cũng không có thông tin gì bất lợi cho thị trường. Sự luân chuyển của dòng tiền sẽ là tín hiệu quyết định đến cơ hội đầu tư. Theo khuyến nghị của MBS, dòng tiền quan tâm nhóm cổ phiếu nào thì nhà đầu tư hãy cứ nắm giữ cổ phiếu đó.

Dự báo từ Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), hiện tại VN-Index vẫn đang trong xu hướng tích lũy và cần có dòng tiền mạnh mẽ để đẩy chỉ số bật lên.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, với tín hiệu hỗ trợ của dòng tiền chững lại, thị trường có khả năng sẽ cần nhịp điều chỉnh để cân bằng lại cung cầu. Vùng hỗ trợ cần lưu ý đối với VN-Index là vùng 1.245 điểm và 1.265 điểm đối với VN30-Index.

VDSC dự kiến dòng tiền sẽ gia tăng trở lại từ vùng hỗ trợ trên và có thể giúp thị trường hồi phục. Do vậy, nhà đầu tư tạm thời nên chậm lại và chờ mua tích lũy tại các cổ phiếu lùi về nền giá hoặc vùng hỗ trợ mạnh.

Tín hiệu tích cực trên thị trường phần nào đang có sự chùng xuống nhưng chưa thể hiện một cách rõ ràng, theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI). Xu hướng tăng điểm vẫn đang chiếm ưu thế và tín hiểu đảo chiều giảm điểm là chưa xuất hiện.

Song CSI vẫn giữ quan điểm thận trọng trong chiều hướng mua ở thời điểm hiện tại, và khuyên nhà đầu tư tiếp tục canh chốt lời, hạ dần tỉ trọng từng phần một, khi VN-Index tiến vào vùng kháng cự mạnh 1.262-1.280 điểm. Nếu xung lực đủ mạnh, cộng với thanh khoản cao, khả năng VN-Index sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức 1.229 điểm trong phiên giao dịch ngày 11.8. Điểm tích cực là khối lượng giao dịch sụt giảm cho thấy áp lực bán không quá lớn và có thể nhịp điều chỉnh sẽ chưa thể dẫn đến dấu hiệu tiêu cực trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, YSVN khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng và hạn chế trong các hành động mua mới. Các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao và ưu tiên quan sát chờ mua ở các nhịp điều chỉnh tới.

Công ty chứng khoán SHS cho rằng, áp lực bán, rung lắc điều chỉnh đang tương đối bình thường. Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi ở vùng giá cao, gần kháng cự mạnh ngắn hạn; đồng thời có thể xem xét cơ cấu danh mục, giảm tỉ trọng đầu cơ nếu có, đối với các mã đạt kỳ vọng hoặc gặp các vùng kháng cự mạnh, suy yếu hơn so với thị trường chung.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thanh khoản dồi dào đang chảy từ đâu?

Đức Mạnh |

Theo các chuyên gia, thanh khoản ấn tượng trong thời gian gần đây có sự hỗ trợ đắc lực từ dòng vốn ngoại, khối tự doanh công ty chứng khoán và nhà đầu tư trong nước. Giải ngân trong giai đoạn hiện tại được đánh giá là hợp lý.

Chứng khoán sáng nay ngày 10.8: Thị trường "chờ đợi" tín hiệu hồi phục

Mạnh Quân |

Chứng khoán sáng nay ngày 10.8: Thị trường "chờ đợi" tín hiệu hồi phục. VN-INDEX, HNX-INDEX và UPCOM-INDEX không biến đổi nhiều, số lượng cổ phiếu tăng, giảm phân hóa đồng đều.

Chứng khoán: Hạn chế mua đuổi trong phiên tăng, chờ mua ở nhịp điều chỉnh

Thế Lâm |

Liên tiếp trong 4 phiên trở lại đây chỉ số chứng khoán VN-Index diễn biến giằng co, rung lắc trong vùng dưới ngưỡng cản 1.260 điểm. Tuy nhiên xu hướng tăng vẫn tiếp diễn cho dù tín hiệu cho thấy giao dịch thận trọng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán: Thanh khoản dồi dào đang chảy từ đâu?

Đức Mạnh |

Theo các chuyên gia, thanh khoản ấn tượng trong thời gian gần đây có sự hỗ trợ đắc lực từ dòng vốn ngoại, khối tự doanh công ty chứng khoán và nhà đầu tư trong nước. Giải ngân trong giai đoạn hiện tại được đánh giá là hợp lý.

Chứng khoán sáng nay ngày 10.8: Thị trường "chờ đợi" tín hiệu hồi phục

Mạnh Quân |

Chứng khoán sáng nay ngày 10.8: Thị trường "chờ đợi" tín hiệu hồi phục. VN-INDEX, HNX-INDEX và UPCOM-INDEX không biến đổi nhiều, số lượng cổ phiếu tăng, giảm phân hóa đồng đều.

Chứng khoán: Hạn chế mua đuổi trong phiên tăng, chờ mua ở nhịp điều chỉnh

Thế Lâm |

Liên tiếp trong 4 phiên trở lại đây chỉ số chứng khoán VN-Index diễn biến giằng co, rung lắc trong vùng dưới ngưỡng cản 1.260 điểm. Tuy nhiên xu hướng tăng vẫn tiếp diễn cho dù tín hiệu cho thấy giao dịch thận trọng.