Chứng khoán 22.11: Dòng tiền ổn định tạo cơ hội mở rộng đà hồi phục

Gia Miêu |

Mặc dù thị trường chứng khoán giảm điểm trở lại trong phiên đầu tuần nhưng giá trị của chỉ số VN-Index vẫn đang cao hơn so với bình quân giao dịch 10 phiên gần nhất, cho thấy vùng đáy trước đó vẫn có đủ độ tin cậy.

Thị trường đã đóng cửa phiên đầu tuần trong trạng thái "đỏ vỏ, xanh lòng", trong đó tác nhân chính đến từ gánh nặng của nhóm cổ phiếu bluechip. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang có diễn biến ngược dòng thành công với hàng loạt mã đua nhau tăng trần cùng thanh khoản sôi động. Tuy nhiên, tổng thanh khoản của thị trường đã giảm đáng kể, bởi giao dịch yếu từ nhóm cổ phiếu bluechip.

Nhà đầu tư nước ngoài nhanh chóng trở lại trạng thái mua ròng trong phiên giảm điểm ngày 21.11. Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 52,85 triệu đơn vị, tổng giá trị mua vào là 1.107 tỉ đồng.

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ FUEVFVND với giá trị đạt 62,68 tỉ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 3,07 triệu đơn vị. Tuy nhiên, xét về khối lượng, cổ phiếu VPB dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh nhất, đạt 3,52 triệu đơn vị, giá trị 54,35 tỉ đồng.

Tiếp theo là HPG được mua ròng 3,48 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 52,1 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu DGC với giá trị đạt 151,51 tỉ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 2,89 triệu đơn vị. Còn DXG bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 4,76 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 50,38 tỉ đồng.

Điểm đáng chú ý đó là tình trạng giải chấp chéo ảnh hưởng lớn đến thị trường chung và tâm lý nhà đầu tư tạm thời được giải tỏa nhờ động thái bắt đáy, giúp nhiều cổ phiếu bật tăng trong 3 phiên gần nhất.

Giải chấp chéo chủ yếu bắt nguồn từ nhóm cổ phiếu bất động sản, vốn chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn trên thị trường. Trong đó, tính riêng từ đầu tháng 11 đến nay, 2 cổ phiếu địa ốc có vốn hóa lớn trong ngành là NVL và PDR liên tục giảm giá sàn, mất trên 50% giá trị, khối lượng bán ra lớn so với khối lượng mua vào nhỏ giọt.

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán nhận cầm cố cổ phiếu bất động sản hoặc nhận làm tài sản bảo đảm trong giao dịch ký quỹ (margin). Thị trường bất động sản gặp khó khăn nên công ty chứng khoán hạ tỷ lệ cho vay, nhưng giá cổ phiếu giảm nhanh và mạnh ngoài dự đoán dẫn tới giải chấp và giải chấp chéo, làm không ít cổ phiếu tốt bị vạ lây.

Làn sóng bán giải chấp với cổ phiếu bất động sản đã chững lại. Ảnh: Toàn Lê
Làn sóng bán giải chấp với cổ phiếu bất động sản đã chững lại. Ảnh: Toàn Lê

Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn còn hiện hữu. Chính vì vậy theo phân tích của các chuyên gia CTCK Rồng Việt (VDSC), sau chuỗi 3-4 phiên tăng mạnh vừa qua, tâm lý giao dịch của thị trường trở nên thận trọng hơn và đồng thời gặp phải áp lực chốt lời ngắn hạn tại vùng cản 970-975 điểm. Điều này thể hiện qua khối lượng khớp lệnh hôm qua ngày 21.11 nằm ở mức tương đối thấp dưới trung bình 20 phiên. Dự kiến thị trường sẽ tiếp tục lùi bước để có thêm thời gian hấp thu nguồn cung và vùng hỗ trợ kỳ vọng là 930-940 điểm.

Các chuyên gia của CTCK MB (MBS) cho rằng diễn biến đang có lợi cho nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Sau 3 phiên tăng liên tiếp kể từ mức đáy, nhiều cổ phiếu mang lại lợi nhuận 20-30% nên thị trường gặp các nhịp chốt lời là điều dễ hiểu, điều cần chú ý là dòng tiền đang tìm cơ hội ở nhóm cổ phiếu nào tiếp theo, diễn biến này đang có lợi cho nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 21.11: VN-Index giảm nhẹ, nhiều cổ phiếu bất động sản tăng trần

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay 21.11: VN-Index suy yếu rõ rệt hơn trong phiên chiều trước áp lực điều chỉnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang có diễn biến ngược dòng phục hồi thành công với hàng loạt mã đua nhau tăng trần cùng thanh khoản sôi động trong phiên hôm nay...

Chứng khoán sáng nay ngày 21.11: VN-INDEX giảm 0,48% sau chốt phiên

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 21.11: Sau khi chốt phiên, một số mã cổ phiếu mang sắc đỏ kéo chỉ số VN-INDEX giảm 0,48% trong đó mã HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát giảm 0,66%.

Chứng khoán 21.11: Hướng đến ngưỡng kháng cự tâm lý 1.000 điểm

Gia Miêu |

Trạng thái tranh chấp hiện tại có thể chưa dừng lại, thị trường chứng khoán (TTCK) sẽ tiếp tục giằng co dưới 975 điểm của VN-Index để hấp thu nguồn cung và lấy đà cho nhịp hồi phục kế tiếp.

Quảng Ninh thông tin về việc tạm giữ nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều nay (19.2), tỉnh Quảng Ninh thông tin bước đầu về việc lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Khi Lịch sử trở thành môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thách thức không nhỏ

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên, phương án đưa Lịch sử trở thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc từ năm 2025 là cơ hội để nâng cao vị thế môn học, cũng là thách thức lớn với người học và người dạy.

Tái diễn tình trạng bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Trách nhiệm thuộc về ai?

Trần Tuấn |

Để xảy ra tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá trái quy định trên địa bàn, trong khi vẫn chưa công bố kết luận Thanh tra, cơ quan chức năng và chuyên gia chỉ rõ: Trách nhiệm có phần thuộc về UBND tỉnh Bắc Ninh.

Mở rộng thị trường xuất bản, phát triển văn hóa đọc

Mỹ Linh |

Lần đầu tiên, ngành xuất bản, phát hành cán mốc mục tiêu 6 bản/người/năm. Đây là con số tích cực được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam vừa được tổ chức.

Chứng khoán 21.11: VN-Index giảm nhẹ, nhiều cổ phiếu bất động sản tăng trần

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay 21.11: VN-Index suy yếu rõ rệt hơn trong phiên chiều trước áp lực điều chỉnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang có diễn biến ngược dòng phục hồi thành công với hàng loạt mã đua nhau tăng trần cùng thanh khoản sôi động trong phiên hôm nay...

Chứng khoán sáng nay ngày 21.11: VN-INDEX giảm 0,48% sau chốt phiên

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 21.11: Sau khi chốt phiên, một số mã cổ phiếu mang sắc đỏ kéo chỉ số VN-INDEX giảm 0,48% trong đó mã HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát giảm 0,66%.

Chứng khoán 21.11: Hướng đến ngưỡng kháng cự tâm lý 1.000 điểm

Gia Miêu |

Trạng thái tranh chấp hiện tại có thể chưa dừng lại, thị trường chứng khoán (TTCK) sẽ tiếp tục giằng co dưới 975 điểm của VN-Index để hấp thu nguồn cung và lấy đà cho nhịp hồi phục kế tiếp.