Chứng khoán 2.11: Kỳ vọng dòng tiền tiếp tục lan toả

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán hồi phục nhẹ trong phiên thứ hai liên tiếp với thanh khoản vẫn được duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất. VN-Index dự kiến sẽ tiếp tục dao động tích lũy tại vùng 1.010-1.045 điểm trước khi có xu thế hồi phục rõ ràng hơn.

Thị trường chứng khoán trong ngày đầu tháng 11 đã có phiên chiều trồi sụt mạnh do các mã lớn biến động, nhưng VN-Index vẫn có được một phiên tăng để duy trì kỳ vọng thử thách lại ngưỡng MA20.

Áp lực bán đã có phần gia tăng trên bảng điện tử khiến số mã giảm tăng nhanh, trong khi đó, sức ép ở nhóm bluechip cũng dần thể hiện rõ với áp lực phân hóa mạnh hơn. Ngoài ra, điều mà nhà đầu tư đang đặt câu hỏi đó là sự mất dấu của dòng tiền.

Tuần qua, VN-Index đã lấy lại mốc 1.000 điểm, song nhà đầu tư vẫn thấy thiếu điểm tựa. Đến giờ đã khá rõ ràng, doanh nghiệp tốt hay xấu về cơ bản cũng khó có tác động nhiều đến thị trường bằng yếu tố dòng tiền.

Có thể thấy, dòng tiền ngắn hạn đang không vào thị trường, mặc dù mức định giá đã hấp dẫn. Điều này một mặt không mấy tích cực nhưng cũng sẽ mở ra cơ hội cho nhiều nhà đầu tư bản lĩnh chờ đợi và sẵn sàng đón nhận cơ hội khi thị trường có dấu hiệu đảo ngược xu hướng trong thời gian tới.

Các chuyên gia của CTCK Rồng Việt (VDSC) nhận định nhịp tăng của thị trường tiếp tục chậm lại và lùi bước trước áp lực chốt lời ngắn hạn tại vùng gần 1.045 điểm. Quá trình thăm dò cung cầu của thị trường vẫn đang tiếp diễn với biên dao động 1.010-1.045 điểm. Mặc dù dòng tiền hỗ trợ hoạt động khá tích cực trong những phiên gần đây, nhưng nguồn cung vẫn đang gây sức ép và quá trình tích lũy của thị trường chưa hoàn thiện. Dự kiến thị trường sẽ có động thái lùi bước trong phiên giao dịch tiếp theo để có thêm thời gian tích lũy.

Điểm nhấn lưu ý của những phiên giao dịch gần đây đó là  nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính chính là lực đẩy giúp thị trường duy trì đà tăng. Kể từ mức đáy ở tuần trước, nhiều cổ phiếu ngân hàng đã phục hồi mạnh từ 20 -30%, dòng tiền tiếp tục lan tỏa sang các nhóm khác như chứng khoán, bất động sản, dệt may, nông nghiệp... và có thể là dầu khí, điện, đầu tư công trong các phiên sắp tới.

Hiện tại, các thị trường đang phản ứng tích cực trước phiên họp của Fed, khi giới đầu tư đang kỳ vọng chu kỳ nâng lãi suất toàn cầu sắp kết thúc. Các chuyên gia của CTCK MB (MBS) cho rằng thị trường trong nước đang có độ trễ so với chứng khoán thế giới, và kỳ vọng thị trường sẽ vượt vùng kháng 1.060-1.070 điểm để hướng tới mục tiêu 1.150 điểm, nơi có mặt của đường MA50.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 1.11: Cổ phiếu ngân hàng tăng tốt vẫn chưa kéo được thị trường

Gia Miêu - Chân Phúc |

Chứng khoán hôm nay 1.11: Các chuyên gia lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng một phiên bật tăng ấn tượng trong hôm nay của thị trường chứng khoán. Sự hưng phấn được tiếp nối trong nửa đầu phiên sáng nay, nhưng việc bùng nổ theo đà đã không thành công bởi lực cầu quá yếu. Và cuối phiên chỉ số VN-Index đã không thể có sức bật như kỳ vọng.

Đại biểu Quốc hội: Phục hồi thị trường trái phiếu và chứng khoán để gỡ “nút thắt” vốn

Trúc An |

Đánh giá tỷ lệ đòn bẩy tín dụng đã cao, khả năng nới room tín dụng không lớn, đại biểu Quốc hội đề nghị cần sớm có giải pháp phục hồi thị trường trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán để góp phần khơi thông nguồn vốn.

Chứng khoán 1.11: Kỳ vọng thị trường sẽ vượt vùng kháng cự 1.060-1.070 điểm

Gia Miêu |

Chỉ số VN-Index kết phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10 với mẫu hình Dragon Fly Doji thường mang tín hiệu tích cực về phiên giao dịch tới của thị trường chứng khoán.

Quảng Ninh thông tin về việc tạm giữ nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều nay (19.2), tỉnh Quảng Ninh thông tin bước đầu về việc lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Chiến thuật của con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin để thắng cử

Ngọc Vân |

Con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được xem là ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử sắp tới ở Thái Lan.

Khi Lịch sử trở thành môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thách thức không nhỏ

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên, phương án đưa Lịch sử trở thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc từ năm 2025 là cơ hội để nâng cao vị thế môn học, cũng là thách thức lớn với người học và người dạy.

Tái diễn tình trạng bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Trách nhiệm thuộc về ai?

Trần Tuấn |

Để xảy ra tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá trái quy định trên địa bàn, trong khi vẫn chưa công bố kết luận Thanh tra, cơ quan chức năng và chuyên gia chỉ rõ: Trách nhiệm có phần thuộc về UBND tỉnh Bắc Ninh.

Chứng khoán 1.11: Cổ phiếu ngân hàng tăng tốt vẫn chưa kéo được thị trường

Gia Miêu - Chân Phúc |

Chứng khoán hôm nay 1.11: Các chuyên gia lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng một phiên bật tăng ấn tượng trong hôm nay của thị trường chứng khoán. Sự hưng phấn được tiếp nối trong nửa đầu phiên sáng nay, nhưng việc bùng nổ theo đà đã không thành công bởi lực cầu quá yếu. Và cuối phiên chỉ số VN-Index đã không thể có sức bật như kỳ vọng.

Đại biểu Quốc hội: Phục hồi thị trường trái phiếu và chứng khoán để gỡ “nút thắt” vốn

Trúc An |

Đánh giá tỷ lệ đòn bẩy tín dụng đã cao, khả năng nới room tín dụng không lớn, đại biểu Quốc hội đề nghị cần sớm có giải pháp phục hồi thị trường trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán để góp phần khơi thông nguồn vốn.

Chứng khoán 1.11: Kỳ vọng thị trường sẽ vượt vùng kháng cự 1.060-1.070 điểm

Gia Miêu |

Chỉ số VN-Index kết phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10 với mẫu hình Dragon Fly Doji thường mang tín hiệu tích cực về phiên giao dịch tới của thị trường chứng khoán.