Chứng khoán 2022 ngày càng khó, không còn chỗ cho làm giàu nhanh

Đức Mạnh |

Từ đầu năm 2022 đến nay, chỉ số VNIndex chỉ ghi nhận vỏn vẹn 19/45 cây nến xanh nhưng nến đỏ xuất hiện dày đặc. Bất chấp số tài khoản chứng khoán vẫn tăng kỷ lục, tâm lý nhà đầu tư giờ đây thận trọng hơn, dòng tiền thông minh không còn quá "liều lĩnh" như 2021.

Dòng vốn dần rời bỏ chứng khoán chuyển sang kinh doanh, sản xuất

Năm 2021 là một năm đầy cảm xúc của giới đầu tư cả trong nước và thế giới khi thêm nhiều người đổ xô đầu tư cổ phiếu. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021 diễn biến thăng hoa với nhiều đỉnh mới được thiết lập. Theo thống kê, thị trường có tới 463 cổ phiếu tăng giá trên 100%, gấp 3 lần con số 148 trong năm 2020. Kỷ lục cổ phiếu tăng giá năm qua gấp 21,5 lần, tương ứng tỉ lệ tăng 2.050%.

Bước sang năm 2022, thế hệ F0 đã "sang chấn tâm lý" khi thị trường điều chỉnh liên tục với hàng loạt phiên giảm sâu. Tính từ đầu năm đến nay, VNIndex chỉ ghi nhận vỏn vẹn 19/45 "cây nến xanh".

Nếu như thời gian trước sau mỗi cây nến đỏ cường lực là một cây nến xanh hấp thụ lại toàn bộ thì trong 7 phiên qua không có một cây nến xanh nào đủ sức hỗ trợ.

Dòng tiền có sự phân hóa đáng kể, chủ yếu chạy theo nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ sự leo thang giá hàng hóa trên thị trường quốc tế. Tỉ trọng phân bổ chuyển hướng đổ vào nhóm hàng hoá, chứng khoán, xây dựng và vật liệu, giảm ở nhóm ngân hàng, tài nguyên cơ bản, bất động sản.

Chứng khoán Việt Nam biến động mạnh suốt 3 tháng qua chủ yếu theo 3 yếu tố.

Thứ nhất, xung đột Nga - Ukraina đang xoáy sâu vào áp lực lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu dự báo nối dài sang 2022. Lạm phát tiếp tục leo thang tại nhiều quốc gia khi giá nhiên liệu liên tục tăng.

Thứ hai, nhà đầu tư đang ngóng chờ diễn biến lãi suất. Trong cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 3, nhiều khả năng Fed sẽ tiến hành tăng lãi suất ở mức 25 điểm cơ bản. Trong khi đó, nền kinh tế Châu Âu đang gặp phải nhiều khó khăn khiến ECB chưa rõ ràng trong động thái tăng lãi suất.

Thứ ba, các hoạt động kinh tế gần như được khôi phục ở các nền kinh tế có độ bao phủ vaccine cao. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm tới nay, dòng vốn của các nhà băng đã phân bổ 79,46% vào hoạt động kinh doanh sản xuất, trong khi đó chứng khoán chỉ chiếm 0,54%.

Điều này có nghĩa động lực từ các F0 chứng khoán đang vơi đi vì tâm lý cẩn trọng cao, bệ đỡ nhờ dòng tiền mạo hiểm dần hao mòn. Năm nay được dự báo giảm khả năng xuất hiện những pha tăng điểm không chút sợ hãi như 2021.

 
Phân bổ dòng vốn ngân hàng vào nền kinh tế từ đầu năm 2022. Đồ hoạ: Đức Mạnh

VNIndex tiếp tục điều chỉnh trên vùng hỗ trợ mạnh 1.425 điểm

Chứng khoán SSI nhận thấy tín hiệu khá tiêu cực khi chỉ số VNIndex hiện đã xuyên thủng mốc hỗ trợ 1.470 rồi 1.450 điểm kèm với khối lượng giao dịch tăng lên. Với diễn biến trên, VNIndex nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.425 - 1.400 điểm.

 
Chỉ số chung đã trượt nhiều vùng hỗ trợ mạnh và đang chơi vơi trên đường MA200. Ảnh chụp màn hình

Theo Chứng khoán VCBS, dòng tiền vẫn đang lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh giảm để giải ngân với tỉ trọng nhỏ nhằm tích lũy dần những mã cổ phiếu mục tiêu ở vùng giá chiết khấu cho danh mục trung - dài hạn trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời cũng cần chú trọng quản trị rủi ro một cách chặt chẽ và tránh lạm dụng đòn bẩy trong những thời điểm thị trường xuất hiện biến động mạnh.

Chứng khoán Yuanta nhận định xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Chiến lược ngắn hạn là nên thận trọng với xu hướng hiện tại. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục với tỉ trọng 55% - 60%. Đồng thời xem xét cơ cấu giảm nhẹ tỉ trọng cổ phiếu với các cổ phiếu đã vi phạm mức cắt lỗ trong ngắn hạn. Về trung hạn, nhà đầu tư có thể xem xét nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng 50% danh mục.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: VNIndex thủng hàng loạt hỗ trợ mạnh, tuần sóng gió đang tới

Đức Mạnh |

Hôm nay là phiên thứ hai chỉ số VNIndex lao dốc, liên tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ mạnh từ 1.470 rồi đến 1.450 điểm. Đà giảm ngày một nới rộng, nhất là ở rổ VN30 khi ngày đáo hạn phái sinh tới gần. Thị trường chứng khoán 2022 đang chứng minh tính khó nhằn hơn rất nhiều so với năm thăng hoa 2021.

Chứng khoán: Sức ép điều chỉnh gia tăng, thị trường đang khó đoán định

Thế Lâm |

Trạng thái thị trường chứng khoán với VN-Index đang khó đoán định trong bối cảnh sức ép điều chỉnh đang gia tăng. Các dự báo về tuần giao dịch mới (14-18.3) theo đó kém lạc quan.

Chứng khoán Việt biến động theo thế giới, thanh khoản tăng chưa tích cực

Thế Lâm |

Một tuần (7-11.3) thị trường chứng khoán Việt Nam với chỉ số VN-Index biến động theo thị trường thế giới, vừa bất thường và vừa khó lường, khiến các dự báo dễ bị “việt vị”.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chứng khoán: VNIndex thủng hàng loạt hỗ trợ mạnh, tuần sóng gió đang tới

Đức Mạnh |

Hôm nay là phiên thứ hai chỉ số VNIndex lao dốc, liên tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ mạnh từ 1.470 rồi đến 1.450 điểm. Đà giảm ngày một nới rộng, nhất là ở rổ VN30 khi ngày đáo hạn phái sinh tới gần. Thị trường chứng khoán 2022 đang chứng minh tính khó nhằn hơn rất nhiều so với năm thăng hoa 2021.

Chứng khoán: Sức ép điều chỉnh gia tăng, thị trường đang khó đoán định

Thế Lâm |

Trạng thái thị trường chứng khoán với VN-Index đang khó đoán định trong bối cảnh sức ép điều chỉnh đang gia tăng. Các dự báo về tuần giao dịch mới (14-18.3) theo đó kém lạc quan.

Chứng khoán Việt biến động theo thế giới, thanh khoản tăng chưa tích cực

Thế Lâm |

Một tuần (7-11.3) thị trường chứng khoán Việt Nam với chỉ số VN-Index biến động theo thị trường thế giới, vừa bất thường và vừa khó lường, khiến các dự báo dễ bị “việt vị”.