Chưa thấy hiện tượng lợi dụng COVID-19 quay lại để găm hàng gây sốt giá

Vũ Long |

Hoạt động kinh doanh các mặt hàng y tế, hàng thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu trên cả nước vẫn đúng nhịp độ, không có hiện tượng găm hàng, tăng giá.

Đà Nẵng: Hàng hóa dồi dào, giá ổn định

Tại thị trường Đà Nẵng, các mặt hàng tiêu dùng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu vẫn ổn định, dồi dào. Ngày 26.7, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng – ông Nguyễn Hà Bắc đã có văn bản yêu cầu các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa đã có kế hoạch chuẩn bị lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để phục vụ nhu cầu người dân.

“Các nguồn hàng được dự trữ dồi dào, phong phú, quản lý theo chuỗi cung ứng trên toàn quốc với các tổng kho ở khu vực miền Trung, miền Bắc và miền Nam” – ông Nguyễn Hà Bắc cho biết.

Sở Công Thương Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo Giám đốc các Trung tâm Thương mại, siêu thị và chủ cửa hàng tiện lợi, tạp hóa, các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, cung ứng lương thực, thực phẩm tiếp tục thực hiện nghiêm và quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động xây dựng kế hoạch cân đối lương thực, thực phẩm, suất ăn, nhu yếu phẩm và hàng hóa thiết yếu khác tại đơn vị để cung ứng cho người dân.

“Hàng hóa phải đảm bảo các yếu tố an toàn thực phẩm, tuyệt đối không được găm hàng, đầu cơ, tăng giá gây bất ổn thị trường. Tăng cường các biện pháp bán hàng online để phục vụ nhân dân nhằm giảm di chuyển, tiếp xúc” – ông Nguyễn Hà Bắc nhấn mạnh.

Siêu thị chuẩn bị hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ảnh: Vũ Long
Siêu thị chuẩn bị hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ảnh: Vũ Long

Về tình hình kinh doanh các mặt hàng khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay trên địa bàn các quận, huyện vẫn diễn ra bình thường. Các mặt hàng đều được niêm yết giá (dao động từ 60.000-110.000 đồng/hộp khẩu trang 50 cái, tùy loại); lượng khách mua không đông. Cơ quan chức năng địa phương chưa phát hiện ra hiện tượng găm hàng, tăng giá.

Các địa phương: Sẵn sàng tinh thần chống dịch

Hầu hết các địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, các tỉnh giáp ranh với Đà Nẵng đều nâng cấp độ ứng phó với dịch COVI-19, chuẩn bị lượng hàng hóa tiêu dùng, nhu yếu phẩm sẵn sàng cung ứng cho người dân.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Hữu Linh – Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, cơ quan quản lý thị trường đã vào cuộc, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã yêu cầu các Đội quản lý thị trường chủ dộng phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, định giá bất hợp lý đối với mặt hàng trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chống dịch.

Dung dịch rửa tay sát khuẩn phòng chống dịch COVID-19 dồi dào trong siêu thị. Ảnh: Công Thương
Dung dịch rửa tay sát khuẩn phòng chống dịch COVID-19 dồi dào trong siêu thị. Ảnh: Vũ Long

“Các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, vận chuyển, buôn bán các mặt hàng khẩu trang vải, khẩu trang kháng khuẩn trên thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán khẩu trang không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa được công bố hàng hợp quy hàng dệt may, không đảm bảo chất lượng, không niêm yết giá, không đúng giá niêm yết” – ông Cao Xuân Kiên – Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội khẳng định.

Hệ thống các siêu thị của Central Retail, BRG Retail, Mega Mark, Lote, Vinmart, Vinmart+… cũng chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng có ca mắc COVID-19: Khẩu trang đầy đủ, không có hiện tượng găm hàng

Cường Ngô |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm soát tình hình sản xuất, xuất khẩu khẩu trang, phục vụ nhu cầu phòng chống dịch trong nước.

Đà Nẵng đề nghị không găm hàng, đầu cơ tăng giá trong mùa COVID-19

Hữu Long - Thùy Trang |

Ngành Công thương đề nghị các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ phải bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm; tuyệt đối không được găm hàng, đầu cơ, tăng giá trong thời điểm dịch COVID-19 diễn ra.

Tháng khuyến mại tập trung quốc gia: Nhiều hàng hóa giảm giá sốc

Vũ Long |

Chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa và Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 -  Vietnam Grand Sale 2020 diễn ra từ 1-31.7.2020, với một số mặt hàng giảm giá mạnh.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Đà Nẵng có ca mắc COVID-19: Khẩu trang đầy đủ, không có hiện tượng găm hàng

Cường Ngô |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm soát tình hình sản xuất, xuất khẩu khẩu trang, phục vụ nhu cầu phòng chống dịch trong nước.

Đà Nẵng đề nghị không găm hàng, đầu cơ tăng giá trong mùa COVID-19

Hữu Long - Thùy Trang |

Ngành Công thương đề nghị các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ phải bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm; tuyệt đối không được găm hàng, đầu cơ, tăng giá trong thời điểm dịch COVID-19 diễn ra.

Tháng khuyến mại tập trung quốc gia: Nhiều hàng hóa giảm giá sốc

Vũ Long |

Chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa và Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 -  Vietnam Grand Sale 2020 diễn ra từ 1-31.7.2020, với một số mặt hàng giảm giá mạnh.