Chưa có giá mới, lắp đặt điện mặt trời áp mái chững lại

Nam Dương |

Tại buổi lễ Công bố các hoạt động tháng tri ân khách hàng và Chương trình Quay số trúng thưởng “Khách hàng may mắn EVNHCMC” tổ chức sáng 2.12, ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) cho biết, hiện việc lắp đặt điện mặt trời áp mái trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đang bị chững lại.

 Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2019, tổng công suất điện mặt trời áp mái trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đạt 40 MWp; nhưng từ 1.7.2019 đến nay, con số này chỉ đạt 17 MWp, bằng chưa đến 50% so với kết quả của 6 tháng đầu năm.

Một trong những lý do dẫn đến tình trạng trên là hiện nay chưa có giá mới để mua điện mặt trời áp mái.

Trước đây, theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg mới (có hiệu lực đến hết 30.6.2019) “Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam”, ngành điện được mua điện từ các hệ thống điện mặt trời áp mái chủ yếu do các hộ dân lắp đặt và bán lại với giá 9,35 cent/kWh (tương đương 2.156 đồng/kWh).

Nhưng kể từ ngày 1.7.2019 đến nay, do chưa có quyết định về mức giá mới, nên ngành điện vẫn chỉ ghi nhận số điện mà các hộ dân đã bán lại cho ngành, chứ chưa có cơ sở để thanh toán tiền mua điện này. Điều này đã khiến cho nhiều gia đình ngần ngại khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái và vì thế tốc độ tăng trưởng điện mặt trời bị chững lại.

Dịp này, EVNHCMC đã công bố 13 hoạt động để tri ân khách hàng trong tháng 12.2019 với tổng trí giá hơn 8 tỉ đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Đấu thầu điện mặt trời: Tìm giải pháp để có giá bán điện thấp nhất

Thùy Dung |

Bộ Công Thương cho biết đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch điện mặt trời và bộ đang nghiên cứu các phương án đầu thầu dự án điện mặt trời để trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển điện mặt trời nhưng không ồ ạt

THUỲ DUNG |

Ngày 22.11, văn phòng Chính phủ có kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Kết luận này nêu rõ, giai đoạn vừa qua, việc đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời đã thu hút nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước tham gia.

Chung tay cộng đồng, giáo dục sử dụng năng lượng tái tạo

HỮU LONG |

Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Báo Lao Động vừa tổ chức bàn giao công trình hệ thống năng lượng mặt trời áp mái cho trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Việc bàn giao càng thêm ý nghĩa khi công trình năng lượng mặt trời được trao tặng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Báo Lao Động.

EVNCPC, Báo Lao Động bàn giao hệ thống điện mặt trời ở Đắk Nông

Hữu Long |

Sáng 19.11, tại Đắk Nông, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Báo Lao Động tổ chức Lễ khánh thành bàn giao hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

TP Hồ Chí Minh: Đã mua hơn 3 tỉ đồng tiền điện mặt trời từ các hộ dân

Nam Dương |

Ông Phạm Việt Anh, Phó Ban Truyền thông Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết như trên tại Hội nghị gặp gỡ với các cơ quan báo chí thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh điện Quý II, chiều 19.7.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đấu thầu điện mặt trời: Tìm giải pháp để có giá bán điện thấp nhất

Thùy Dung |

Bộ Công Thương cho biết đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch điện mặt trời và bộ đang nghiên cứu các phương án đầu thầu dự án điện mặt trời để trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển điện mặt trời nhưng không ồ ạt

THUỲ DUNG |

Ngày 22.11, văn phòng Chính phủ có kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Kết luận này nêu rõ, giai đoạn vừa qua, việc đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời đã thu hút nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước tham gia.

Chung tay cộng đồng, giáo dục sử dụng năng lượng tái tạo

HỮU LONG |

Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Báo Lao Động vừa tổ chức bàn giao công trình hệ thống năng lượng mặt trời áp mái cho trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Việc bàn giao càng thêm ý nghĩa khi công trình năng lượng mặt trời được trao tặng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Báo Lao Động.

EVNCPC, Báo Lao Động bàn giao hệ thống điện mặt trời ở Đắk Nông

Hữu Long |

Sáng 19.11, tại Đắk Nông, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Báo Lao Động tổ chức Lễ khánh thành bàn giao hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

TP Hồ Chí Minh: Đã mua hơn 3 tỉ đồng tiền điện mặt trời từ các hộ dân

Nam Dương |

Ông Phạm Việt Anh, Phó Ban Truyền thông Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết như trên tại Hội nghị gặp gỡ với các cơ quan báo chí thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh điện Quý II, chiều 19.7.