Chủ tịch TPHCM: Giữ vững thành quả chống dịch để vực dậy kinh tế năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng để vực dậy nền kinh tế thành phố  từ tăng trưởng âm 6,78% năm 2021 có thể đạt được mức tăng trưởng năm 2022 từ 6 - 6,5% thì điều kiện cần là giữ vững thành quả chống dịch hiện nay.

Ngày 8.1, UBND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, mặc dù chịu tác động nặng nề  của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, nhưng năm 2021 kinh tế thành phố vẫn có nhiều điểm sáng.

Đó là tổng thu ngân sách nhà nước đạt 381.531 tỉ đồng (đạt 104,5% dự toán). Kim ngạch nhập khẩu tăng 12,9% so với cùng kỳ. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) đạt 7,23 tỉ USD, tăng 38,48% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ (năm 2020 đạt 5,22 tỉ USD). Lượng kiều hối về TPHCM ước đạt 6,6 tỉ USD (tăng gần 9% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, trong bối cảnh thực hiện các cấp độ giãn cách xã hội trong gần 5 tháng, TPHCM chưa hoàn thành 13/29 chỉ tiêu và 2 chỉ tiêu đang chờ Trung ương đánh giá. Kinh tế tăng trưởng âm 6,78% trong năm qua.

Theo ông Phan Văn Mãi, năm 2022 thành phố đề ra 19 chỉ tiêu, trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) đạt 6% - 6,5%, duy trì tỉ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%. Bên cạnh đó, tạo việc làm mới cho 140.000 lao động, tỉ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%,…

“Việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2022 sẽ có nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp ở các quốc gia trên thế giới với các biến chủng mới, nhất là biến chủng mới Omicron đã xuất hiện tại thành phố” – ông Mãi nhận định.

Cũng theo Chủ tịch UBND TPHCM, để vực dậy nền kinh tế từ tăng trưởng âm 6,78% năm 2021 có thể đạt được mức tăng trưởng năm 2022 từ 6 - 6,5% và tạo đà tăng trưởng bình thường như trước đại dịch là thách thức bao trùm đối với kinh tế thành phố.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, ông Phan Văn mãi cho biết điều kiện cần là phải giữ vững thành quả chống dịch hiện nay.

Đồng thời, điều kiện tiên quyết là nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện và nâng cao hiệu lực - hiệu quả của chính quyền cơ sở; mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư, điều hành doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, nhất là ở các lĩnh vực: doanh nghiệp tư nhân, xây dựng, quy hoạch, kế hoạch đầu tư, thuế, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cấp chính quyền.

“Một sự kiện quan trọng giúp cho TPHCM có thêm nguồn lực phát triển là việc Quốc hội thông qua mức ngân sách giữ lại của thành phố năm 2022 là 21%” – ông Mãi nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và trở lại nhịp độ phát triển vốn có

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tin tưởng cả hệ thống chính trị và người dân thành phố sẽ đồng tâm, hiệp lực, nhất định vượt qua khó khăn trước mắt để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời gian tới, kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và từng bước trở lại nhịp độ phát triển vốn có.

TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 6 - 6,5%

MINH QUÂN |

TPHCM – Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết toàn hệ thống chính trị sẽ tập trung nỗ lực cao nhất phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 từ 6 - 6,5%.

Kinh tế TPHCM tăng trưởng âm 6,78% vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM - Lần đầu tiên trong lịch sử từ giai đoạn đổi mới, TPHCM tăng trưởng âm 6,78%, trong khi kế hoạch năm đề ra là tăng trưởng dương 6%, theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và trở lại nhịp độ phát triển vốn có

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tin tưởng cả hệ thống chính trị và người dân thành phố sẽ đồng tâm, hiệp lực, nhất định vượt qua khó khăn trước mắt để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời gian tới, kinh tế TPHCM sẽ phục hồi và từng bước trở lại nhịp độ phát triển vốn có.

TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 6 - 6,5%

MINH QUÂN |

TPHCM – Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết toàn hệ thống chính trị sẽ tập trung nỗ lực cao nhất phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 từ 6 - 6,5%.

Kinh tế TPHCM tăng trưởng âm 6,78% vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM - Lần đầu tiên trong lịch sử từ giai đoạn đổi mới, TPHCM tăng trưởng âm 6,78%, trong khi kế hoạch năm đề ra là tăng trưởng dương 6%, theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.