Như Lao Động đã thông tin, chiều ngày 19.9, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị công bố kết quả khảo sát bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2022.
Theo kết quả công bố tại hội nghị, Cục Thuế tỉnh Thái Bình dẫn đầu bảng xếp hạng khối sở, ngành với 69.70 điểm. Đứng thứ 2 trong khối này là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với 69.11 điểm, Sở Kế hoạch và Đầu tư xếp thứ 3 với 68.73 điểm, Bảo hiểm Xã hội tỉnh xếp thứ 4 với số điểm 68.57.
Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình là 4 sở, ngành lần lượt xếp cuối bảng với lần lượt 66.61 điểm, 66.18 điểm, 65.29 điểm và 65.25 điểm.
Về kết quả này, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch tỉnh Thái Bình tỏ ra... rất không hài lòng.
Ông Thận nói: "Thực sự là những đơn vị xếp ở tốp sau làm cho chúng tôi rất lo lắng. Lo lắng tại sao? 5 "ông" đứng cuối thì 4 "ông" thường xuyên, hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với doanh nghiệp, doanh nhân. Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp, Sở Tài nguyên Môi trường. Chứng tỏ người ta đánh giá rất khách quan. Mà lại đứng cuối bảng. Vậy mà chúng ta không nghiêm túc thì làm sao thay đổi được?".

Trong khi đó, ở bảng xếp hạng đối với khối 8 UBND cấp huyện, thành phố, kết quả đứng đầu là TP.Thái Bình với 67.79 điểm, huyện Kiến Xương đứng thứ 2 với 65.01 điểm. Hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải lần lượt đứng áp chót và chót bảng xếp hạng với số điểm lần lượt là 63.85 điểm và 62.75 điểm.
Đánh giá về số điểm của các huyện, thành phố ở bảng xếp hạng này, người đứng đầu UBND tỉnh Thái Bình cũng tỏ ra rất... "đau đầu" khi cho rằng: "Tiền Hải và Thái Thụy, hai huyện đang được kỳ vọng nhất việc phát triển, là đầu tàu dẫn dắt kinh tế của tỉnh, cả hai huyện nằm trọn trong khu kinh tế. Mà nhiệm kỳ này, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nói rồi, lấy phát triển khu kinh tế làm động lực, trung tâm, trọng điểm của phát triển kinh tế để kéo theo cả tỉnh Thái Bình chúng ta phát triển. Mà 2 huyện này lại đứng "đội sổ" thế này thì tôi không biết nghĩ làm sao. Hôm nay phơi ra đấy, các đồng chí thấy đấy, liệu chúng ta có yên tâm không. Không phải lo quá mà... quá lo đấy...".
Từ các kết quả như trên, cũng như từ thực tiễn đã thấy rõ, người đứng đầu UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu, ngay sau hội nghị công bố kết quả khảo sát vừa kết thúc, các sở ngành, địa phương trong tỉnh phải nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số DDCI trong việc cải thiện môi trường đầu tư.
Phải coi DDCI là một thước đo để đánh giá năng lực quản lý, chỉ đạo và điều hành của người đứng đầu nói riêng, của sở, ngành, huyện mình nói chung.
"Bây giờ các đồng chí cũng phải lo, mà cũng phải ngại cơ, thì chúng ta mới thay đổi được. Thông qua kết quả các chỉ số thành phần hôm nay rất chi tiết, tôi đề nghị các sở, ngành, huyện đứng tốp dưới phải xem mình yếu cái gì, thiếu cái gì, kém ở chỗ nào để đề ra giải pháp khắc phục trong chính cơ quan, đơn vị, địa phương mình.", Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - Nguyễn Khắc Thận, kết luận.