Chủ tịch Bất động sản Nhật Nam triệt thoái vốn tại Sông Đà 1.01 (SJC)

Thanh Giang |

Bà Vũ Thị Thuý  - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam - đã triệt thoái toàn bộ 23,5% vốn tại Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC), qua đó không còn là cổ đông lớn tại công ty này kể từ ngày 31.3.2023.

Thông tin từ Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (UPCoM: SJC) cho biết, bà Vũ Thị Thuý - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất Động sản Nhật Nam - đã bán 1.631.600 cổ phiếu SJC để giảm tỉ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại SJC từ 23,5% về còn 0%, qua đó không còn là cổ đông lớn tại Sông Đà 1.01 từ ngày 31.3.

Dữ liệu giao dịch SJC tại ngày 31.3 cho thấy, cổ phiếu Sông Đà 1.01 giao dịch ở ngưỡng 5.600 đồng/cổ phiếu, tăng 14,29% so với phiên giao dịch liền kề. Đồng thời, thanh khoản ghi nhận giao dịch đột biến hơn 16 triệu cổ phiếu trong phiên, với giá trị khoảng 7,35 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, có hai doanh nghiệp cũng đã mua vào lượng lớn cổ phiếu SJC, trở thành cổ đông lớn của công ty. Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam đã mua vào 706.000 cổ phiếu SJC để nâng tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ từ 0,09% lên 10,18%. Đồng thời, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang cũng có thông báo mua vào 881.600 cổ phiếu SJC, qua đó nắm giữ đến 14,69% cổ phần Sông Đà 1.01. 

Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam được thành lập ngày 21.11.2022 tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội với vốn điều lệ 500 tỉ đồng. Trong đó bà Vũ Thị Thuý là cổ đông chính khi góp đến 90% vốn, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật Công ty.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Nam Nhật Khang được thành lập ngày 29.9.2022 tại phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh với vốn điều lệ 88 tỉ đồng. Cổ đông sáng lập ccó sự xuất hiện của ca sĩ Phạm Khánh Phương với 68% cổ phần vốn góp. 

Trước đó, tại thời điểm cuối năm 2022, Sông Đà 1.01 gây chú ý khi tổ chức Đại hội cổ đông bất thường với thông tin đáng chú ý là bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 5 thành viên: Bà Vũ Thị Thúy, ông Phạm Khánh Phương, ông Trịnh Văn Tôn, ông Nguyễn Văn Đức, ông Tạ Văn Trung.

Đáng chú ý, theo tìm hiểu, 3/5 thành viên HĐQT mới của Sông Đà 1.01 đang nắm giữ những vị trí chủ chốt tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam. Cụ thể, bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bất động sản Nhật Nam, ông Trịnh Văn Tôn - Phó Tổng Giám đốc Bất động sản Nhật Nam, ông Nguyễn Văn Đức – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Nhật Khang, thành viên Ban chiến lược Bất động sản Nhật Nam.

Trước đó nữa, ngày 25.11.2022, bà Vũ Thị Thuý - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất Động sản Nhật Nam đã mua hơn 1,6 triệu cổ phiếu SJC (tương ứng 23,53%) để trở thành cổ đông lớn tại Sông Đà 1.01.

Thanh Giang
TIN LIÊN QUAN

CEO bất động sản Nhật Nam ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Sông Đà 1.01

Hoàng Anh |

Thông tin về doanh nghiệp thâu tóm Sông Đà 1.01 đang dần được hé lộ sau Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHCĐ) của doanh nghiệp này vào ngày 31.12 vừa qua

Về tay chủ mới, Sông Đà 1.01 sẵn sàng bứt phá

Thuỳ Linh |

Những thông tin đồn đoán liên quan đến thương vụ Công ty CP Sông Đà 1.01 sắp về tay chủ mới đang dần được kiểm chứng và chỉ chờ kết quả cuối cùng vào ngày 31.12 nay. Thực tế, nếu được khắc phục những tồn tại hiện hữu, doanh nghiệp này nhiều khả năng còn có thể bứt phá.

Sông Đà 1.01 đổi chủ: Dự án Hanoi Landmark 51 sắp “hồi sinh”

Thuỳ Linh |

Thị trường kỳ vọng loạt dự án đẳng cấp, chất lượng, uy tín như Hanoi Landmark 51 sẽ sớm “hồi sinh”, tăng thêm lựa chọn cho các nhà đầu tư.

Thâu tóm Sông Đà 1.01: Cơ hội và thách thức

Thuỳ Linh |

Thâu tóm doanh nghiệp đang gặp khủng hoảng về tài chính, dự án đang trong tình trạng “ngủ đông” như Sông Đà 1.01 có phải là một sự liều lĩnh? Dưới góc nhìn chuyên gia, những cơ hội và thách thức cho thương vụ M&A tại Sông Đà 1.10 trở nên rõ ràng.

Cổ đông thoái vốn, Sông Đà 1.01 sắp “đổi chủ”?

Quang Dân |

Động thái thoái vốn đồng loạt của các cổ đông lớn dấy lên nghi vấn về khả năng Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 sắp đổi chủ sau nhiều năm chìm trong nợ nần.

Chứng khoán: Lực cầu ngày càng yếu, VN-Index khó có nhịp hồi phục

Gia Miêu |

Nếu lực cầu không xuất hiện trên thị trường chứng khoán trong các phiên tới, nhà đầu tư cần chuẩn bị phương án xác xuất VN-Index giảm về vùng đáy cũ 1.020 điểm.

Trái phiếu xanh tại Việt Nam: Xu hướng lớn nhưng vẫn ế ẩm

Đức Mạnh |

Trái phiếu bền vững, trái phiếu xanh là xu hướng lớn của thị trường vốn trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, sản phẩm tài chính này thiếu cả bên mua, lẫn bên bán.

Xử lý sai phạm tại tuyến đường Lê Văn Lương: Gần 1 năm vẫn đang rà soát

CAO NGUYÊN |

Trong Kết luận Thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng đã chỉ rõ nhiều sai phạm về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng quanh đường Lê Văn Lương (TP Hà Nội)… Theo đó, thời hạn thực hiện kết luận là 60 ngày kể từ ngày công bố (24.5.2022).

CEO bất động sản Nhật Nam ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Sông Đà 1.01

Hoàng Anh |

Thông tin về doanh nghiệp thâu tóm Sông Đà 1.01 đang dần được hé lộ sau Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHCĐ) của doanh nghiệp này vào ngày 31.12 vừa qua

Về tay chủ mới, Sông Đà 1.01 sẵn sàng bứt phá

Thuỳ Linh |

Những thông tin đồn đoán liên quan đến thương vụ Công ty CP Sông Đà 1.01 sắp về tay chủ mới đang dần được kiểm chứng và chỉ chờ kết quả cuối cùng vào ngày 31.12 nay. Thực tế, nếu được khắc phục những tồn tại hiện hữu, doanh nghiệp này nhiều khả năng còn có thể bứt phá.

Sông Đà 1.01 đổi chủ: Dự án Hanoi Landmark 51 sắp “hồi sinh”

Thuỳ Linh |

Thị trường kỳ vọng loạt dự án đẳng cấp, chất lượng, uy tín như Hanoi Landmark 51 sẽ sớm “hồi sinh”, tăng thêm lựa chọn cho các nhà đầu tư.

Thâu tóm Sông Đà 1.01: Cơ hội và thách thức

Thuỳ Linh |

Thâu tóm doanh nghiệp đang gặp khủng hoảng về tài chính, dự án đang trong tình trạng “ngủ đông” như Sông Đà 1.01 có phải là một sự liều lĩnh? Dưới góc nhìn chuyên gia, những cơ hội và thách thức cho thương vụ M&A tại Sông Đà 1.10 trở nên rõ ràng.

Cổ đông thoái vốn, Sông Đà 1.01 sắp “đổi chủ”?

Quang Dân |

Động thái thoái vốn đồng loạt của các cổ đông lớn dấy lên nghi vấn về khả năng Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 sắp đổi chủ sau nhiều năm chìm trong nợ nần.