Chủ tịch Bạc Liêu: Không có doanh nghiệp không thể phát triển kinh tế

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 13.10, tỉnh Bạc Liêu tổ chức gặp gỡ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Nói chuyện thân tình với các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh: Không có doanh nghiệp không thể phát triển kinh tế.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, năm qua, dù gặp nhiều khó khăn khách quan, nhưng các doanh nghiệp trong tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều cố gắng vươn lên, doanh nghiệp đã đồng hành cùng chính quyền cùng nhau giải quyết an sinh xã hội.

24 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen vì sự đóng góp kinh tế xã hội của tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
24 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen vì sự đóng góp kinh tế xã hội của tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bạc Liêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng doanh nghiệp; luôn nỗ lực tạo điều kiện phát huy tiềm năng và vai trò tích cực của doanh nhân trong phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng thương hiệu hàng hoá; cũng như không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Ông Lê Chí Tôn, Chủ tịch Liên hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Nhật Hồ
Ông Lê Chí Tôn, Chủ tịch Liên hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Nhật Hồ

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp (DN) đã nộp ngân sách 2.580 tỉ đồng tiền thuế, chiếm khoảng 79% tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm.

Tỉnh đã thu hút đầu tư 184 dự án, trong đó 167 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 53.474 tỉ đồng; 17 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4,508 tỉ USD.

Trước đó, sáng ngày 13.10, Cục thuế tỉnh Bạc Liêu đến thăm Liên hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu cũng một số doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Nhật Hồ
Trước đó, sáng ngày 13.10, Cục thuế tỉnh Bạc Liêu đến thăm Liên hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Nhật Hồ

Theo thống kê hiện các DN và HTX trên địa bàn đang sử dụng trên 150.000 lao động của tỉnh, trong đó có nhiều DN sử dụng lao động lớn như các nhà máy may mặc, nhà máy chế biến thủy sản…

Ông Lê Chí Tôn, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn do giá cả thị trường biến động, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng giảm bất thường giá vật liệu xây dựng tăng cộng thêm thời tiết không thuận lợi doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực gặp khó khăn.

Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm tự lực, tự cường từng bước vượt qua những khó khăn thử thách, phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19 ổn định sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động, tranh thủ nắm bắt thời cơ hoà nhập vào thị trường, góp phần tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, chế biến xuất khẩu thủy sản, nuôi tôm công nghệ cao...

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng bằng khen cho 24 doanh nghiệp có thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sau tăng giá, nhiều cây xăng Bạc Liêu vẫn đóng cửa vì không có xăng để bán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dù đã điều chỉnh giá xăng, dầu tăng gần 2.000 đồng/lít vào ngày 11.10, nhưng hôm nay, ngày 12.10 nhiều cây xăng vùng ven tỉnh Bạc Liêu vẫn tiếp tục đóng cửa.

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số, Bạc Liêu ra mắt mạng 5G

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 10.10, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ Công bố Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu 10.10. Tại buổi ra mắt, tỉnh Bạc Liêu cũng chính thức hòa mạng 5G.

Ngắm điểm đến tiêu biểu ĐBSCL vừa được công nhận tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hiệp hội Du lịch ĐBSCL tái công nhận 9 điểm đến tiêu biểu ĐBSCL, đồng thời công nhận mới một điểm du lịch tiêu biểu của ĐBSCL tại tỉnh Bạc Liêu. Đó là chùa Xiêm Cán, một ngôi chùa Khmer có kiến trúc đẹp, thu hút khách thập phương đến tham quan, thưởng ngoạn.

Giám đốc Công an tỉnh: CDC Bạc Liêu không nhận tiền của Công ty Việt Á

NHẬT HỒ |

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 3/2022 diễn ra vào chiều 6.10, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, CDC Bạc Liêu không nhận tiền của Công ty Việt Á.

Bạc Liêu - Cà Mau: Nan giải chuyện thiếu giáo viên

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đang gấp rút tuyển 97 giáo viên, trong khi đó tỉnh Cà Mau cũng đang tất bật lo tuyển giáo viên vì thiếu quá nhiều.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Nghị lực của học sinh “chim cánh cụt” ở Bạc Liêu

Nhóm PV |

Du lịch Kiên Giang bật dậy mạnh mẽ sau ảnh hưởng dịch COVID-19; Sốt xuất huyết tăng mạnh ở Cần Thơ; Tai nạn lao động tại cầu Mỹ Thuận 2 khiến một công nhân rơi xuống sông Tiền tử vong; Giá gas giảm về mức thấp nhất từ đầu năm đến nay; Nghị lực của cậu học sinh “Chim cánh cụt” ở Bạc Liêu là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Nối thông thượng thành để có trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế

Nguyễn Luân |

Việc “nối thông thượng thành” (thuộc di tích Kinh thành Huế) không chỉ giúp người dân, du khách có thêm góc nhìn, trải nghiệm mới khi đến Huế mà còn khiến mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và di sản trở nên gần gũi hơn.

Sau tăng giá, nhiều cây xăng Bạc Liêu vẫn đóng cửa vì không có xăng để bán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dù đã điều chỉnh giá xăng, dầu tăng gần 2.000 đồng/lít vào ngày 11.10, nhưng hôm nay, ngày 12.10 nhiều cây xăng vùng ven tỉnh Bạc Liêu vẫn tiếp tục đóng cửa.

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số, Bạc Liêu ra mắt mạng 5G

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 10.10, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ Công bố Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu 10.10. Tại buổi ra mắt, tỉnh Bạc Liêu cũng chính thức hòa mạng 5G.

Ngắm điểm đến tiêu biểu ĐBSCL vừa được công nhận tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hiệp hội Du lịch ĐBSCL tái công nhận 9 điểm đến tiêu biểu ĐBSCL, đồng thời công nhận mới một điểm du lịch tiêu biểu của ĐBSCL tại tỉnh Bạc Liêu. Đó là chùa Xiêm Cán, một ngôi chùa Khmer có kiến trúc đẹp, thu hút khách thập phương đến tham quan, thưởng ngoạn.

Giám đốc Công an tỉnh: CDC Bạc Liêu không nhận tiền của Công ty Việt Á

NHẬT HỒ |

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 3/2022 diễn ra vào chiều 6.10, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, CDC Bạc Liêu không nhận tiền của Công ty Việt Á.

Bạc Liêu - Cà Mau: Nan giải chuyện thiếu giáo viên

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đang gấp rút tuyển 97 giáo viên, trong khi đó tỉnh Cà Mau cũng đang tất bật lo tuyển giáo viên vì thiếu quá nhiều.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Nghị lực của học sinh “chim cánh cụt” ở Bạc Liêu

Nhóm PV |

Du lịch Kiên Giang bật dậy mạnh mẽ sau ảnh hưởng dịch COVID-19; Sốt xuất huyết tăng mạnh ở Cần Thơ; Tai nạn lao động tại cầu Mỹ Thuận 2 khiến một công nhân rơi xuống sông Tiền tử vong; Giá gas giảm về mức thấp nhất từ đầu năm đến nay; Nghị lực của cậu học sinh “Chim cánh cụt” ở Bạc Liêu là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.