Chủ tàu, khách sạn ở Quảng Ninh dè dặt mở cửa trở lại

Nguyễn Hùng |

Từ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tới nay, Quảng Ninh đón một lượng khách khá đông, trong đó một số điểm như Yên Tử có ngày đón hơn 2 vạn người. Hiện, các chủ tàu, khách sạn, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ… đang tích cực chuẩn bị hoạt động trở lại, đặc biệt sau khi có chủ trương của Chính phủ về việc mở cửa du lịch toàn quốc từ 15.3.2022.

Công ty du thuyền Hương Hải (SeaLife) vừa khai trương con tàu nhà hàng phục vụ du khách tham quan vịnh Hạ Long.

Con tàu này, trị giá khoảng 80 tỉ đồng, lẽ ra được hạ thủy từ giữa năm ngoái, nhưng do dịch liên tục bùng phát, nên chủ tàu chưa muốn hoàn thiện ngay, vì vừa tốn tiền đầu tư vừa mất chi phí trông coi, bảo dưỡng nếu hạ thủy.

Một nhà hàng trên tàu du lịch nhà hàng vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một nhà hàng trên tàu du lịch ở vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Bùi Đức Long – chủ đội tàu du lịch Hương Hải – cho biết, sau khi Quảng Ninh mở cửa lại du lịch, công ty quyết định hoàn thiện tàu và đưa vào hoạt động.

Đến nay, tàu mới chạy được 4 chuyến, trong đó có 2 chuyến khai trương và 2 chuyến phục vụ khách. Mỗi chuyến chỉ có khoảng 40 khách, trong khi tàu có công suất 280 khách, tính ra lỗ nặng, nhưng công ty vẫn cho chạy để khởi động lại.

Với việc Chính phủ có chủ trương mở lại du lịch từ 15.3 tới, ông Long tin lượng khách sẽ tăng dần, nhưng chắc chắn sẽ phải bù lỗ dài. Hiện, nhiều chủ tàu vẫn chưa dám khởi động trở lại bởi mở ra mà không có khách hoặc ít khách thì gánh nặng tài chính càng lớn hơn, nhất là lương trả nhân viên.

Tuy nhiên, theo ông Trần Xuân Giang - phụ trách hoạt động của đội tàu Hương Hải (SeaLife)– nếu không chuẩn bị sớm, kể cả nhân sự, thì sẽ không kịp.

Trần Xuân Giang - phụ trách hoạt động của đội tàu Hương Hải (SeaLife) - chia sẻ về thu hút nhân sự

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Legacy trong Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử từ trước Tết cơ bản khách đặt kín phòng. Lý do là nhờ Công ty CP Phát triển Tùng Lâm – đơn vị chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng này và hệ thống cáp treo trên Yên Tử – đã có chiến dịch khởi động lại rất sớm và dịp đầu năm là mùa của du khách đi lễ hội.

Theo ông Nguyễn Trọng Thanh – Phó giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm – không chỉ đón khách nội, mà công ty đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón khách quốc tế.

Video clip “Ông Nguyễn Trọng Thanh – Phó giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm - nói về việc chuẩn bị đón khách quốc tế.

Được biết, dù Chính phủ có chủ trương mở cửa toàn bộ du lịch từ 15.3 tới, nhưng các doanh nghiệp trong Hiệp hội du lịch Quảng Ninh vẫn xây dựng các tour “luồng xanh” để đảm bảo an toàn về dịch bệnh cho du khách, nhân viên và cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Thế Huệ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh – tình hình dịch vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đảm bảo an toàn cho du khách cũng là cách để kéo khách đến với Quảng Ninh.

Tuy nhiên, theo những người làm du lịch, hiện vẫn còn tâm lý e ngại khi đi du lịch của người dân do số ca F0 ngày một tăng, chưa kể hiện không phải là mùa du lịch ở Quảng Ninh. Trong khi đó, khách quốc tế, nhất là khách Âu, Mỹ thường chỉ bắt đầu đi du lịch từ tháng 9 hàng năm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: "Ai phải cách ly thì dạy và học trực tuyến, còn lại vẫn đến trường"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những ngày gần đây, Quảng Ninh luôn ở trong top đầu về số lượng ca F0 mới xuất hiện trong cộng đồng. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn nỗ lực khắc phục để các em học sinh các cấp, kể cả mầm non được đến trường.

Hai thành phố lớn của Quảng Ninh mở cửa karaoke, vũ trường từ 16.2

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - TP.Hạ Long và Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho phép mở lại toàn bộ các dịch vụ phụ trợ phát triển du lịch từ ngày 16.2.2022.

6 ngày Tết, Quảng Ninh đón gần 29 vạn lượt khách, Yên Tử đông nhất

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 6 ngày Tết Nhâm Dần 2022, nhiều điểm đến tại Quảng Ninh có lúc “thất thủ” bởi lượng người quá đông. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 vẫn phức tạp, nên lượng khách đi thăm quan, chiêm bái trong ngày chiếm tỉ lệ lớn.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Quảng Ninh: "Ai phải cách ly thì dạy và học trực tuyến, còn lại vẫn đến trường"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những ngày gần đây, Quảng Ninh luôn ở trong top đầu về số lượng ca F0 mới xuất hiện trong cộng đồng. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn nỗ lực khắc phục để các em học sinh các cấp, kể cả mầm non được đến trường.

Hai thành phố lớn của Quảng Ninh mở cửa karaoke, vũ trường từ 16.2

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - TP.Hạ Long và Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho phép mở lại toàn bộ các dịch vụ phụ trợ phát triển du lịch từ ngày 16.2.2022.

6 ngày Tết, Quảng Ninh đón gần 29 vạn lượt khách, Yên Tử đông nhất

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 6 ngày Tết Nhâm Dần 2022, nhiều điểm đến tại Quảng Ninh có lúc “thất thủ” bởi lượng người quá đông. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 vẫn phức tạp, nên lượng khách đi thăm quan, chiêm bái trong ngày chiếm tỉ lệ lớn.