Chủ động nguồn cung, ổn định giá hàng hóa hỗ trợ người dân chống dịch

Vũ Long |

Đồng hành với các bộ, ngành và các địa phương, các doanh nghiệp luôn chủ động nguồn hàng hóa thiết yếu để hỗ trợ người dân yên tâm chống dịch.

Đảm bảo sản xuất, chủ động nguồn hàng

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), dự kiến vụ đông xuân năm nay có thể đạt 20,47 triệu tấn thóc, tăng 595 nghìn tấn so với vụ đông xuân năm trước.

Ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho biết: Bên cạnh đó, lượng hoa màu cũng rất dồi dào. Hiện nay, cả nước đã gieo trồng được khoảng 451 nghìn hecta ngô; 73,5 nghìn hecta khoai lang; 17,3 nghìn hecta đậu tương; 123,3 nghìn hecta lạc; gần 650 nghìn hecta rau, đậu các loại...

Để đảm bảo nguồn cung thực phẩm hỗ trợ người dân chống dịch, Bộ NNPTNT đã chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh sản xuất, chế biến. Chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm đang phục hồi và phát triển ổn định. Trong đó, đàn bò tăng khoảng 2%, đàn lợn tăng 11,8%, đàn gia cầm tăng khoảng 6,4%. Mặt hàng thủy sản cũng tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước với tổng sản lượng đạt khoảng gần 400 nghìn tấn.

“Ngành nông nghiệp phấn đấu đạt các mức tăng trưởng theo mục tiêu đề ra, trong đó sản lượng lúa đạt 43,1 triệu tấn; sản lượng thịt hơi các loại đạt 5,7 triệu tấn; thủy sản đạt 8,6 triệu tấn” – Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Không lo đứt gãy chuỗi cung ứng

Các doanh nghiệp cam kết không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Ảnh: Thanh Tân
Các doanh nghiệp cam kết không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Ảnh: Thanh Tân

Trước làn sóng thứ 4 của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp và người dân đã bình tĩnh hơn, có kinh nghiệm hơn trong việc ứng phó, vì vậy dù dịch bệnh đợt này diễn biến phức tạp hơn, nhưng người dân đã nắm bắt rõ thông tin, tin tưởng và hệ thống phân phối, lưu thông nên không có tình trạng ồ ạt đi mua hàng, tích trữ như đợt dịch đầu tiên. Các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị cũng luôn chủ động lượng hàng hóa dồi dào hỗ trợ người dân mua sắm, yên tâm chống dịch.

Theo ông Nguyễn Anh Đức – Tổng Giám đốc Saigon Co.op, người dân có thể yên tâm thực hiện quy định phòng, chống dịch, không lo thiếu hàng hóa, bởi cùng với các doanh nghiệp khác, hiện nay Saigon Co.op vẫn đang vận hành trơn tru tổng cộng hơn 800 cửa hàng, siêu thị trên cả nước để cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân và hàng chục ngàn suất ăn phục vụ mỗi ngày cho các khu cách ly.

Riêng khu vực TPHCM, Saigon Co.op có gần 200 siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers, Finelife hoạt động để đảm bảo phòng tuyến lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Hệ thống bán lẻ vẫn đang chủ động nguồn hàng hóa phong phú với giá tốt để cung ứng ra thị trường trong 6 tháng tới.

“Siêu thị cũng khuyến khích khách hàng đặt hàng qua điện thoại, app, tổng đài của Saigon Co.op và các ứng dụng đối tác để đảm bảo thực hiện giãn cách một cách tốt nhất trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh như hiện nay” – ông Nguyễn Anh Đức nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc truyền thông tập đoàn Central Retail - cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và chúng tôi có một kho dự trữ lớn cho các mặt hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, do lượng đơn hàng online đang tăng đột biến nên chúng tôi đã tăng cường thêm nhân viên giao hàng để phục vụ khách hàng”.

Đại diện Hà Nội Co.op Mart, MM Mega Market... cũng cho biết, nguồn hàng sẽ được cung ứng đầy đủ, các doanh nghiệp sẽ không để nguồn cung bị đứt gãy do dịch bệnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giữa mùa dịch, Nghệ An có khan hiếm hàng hóa?

QUANG ĐẠI |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, điều người dân Nghệ An lo lắng khan hiếm hàng hóa thiết yếu hoặc giá bị đẩy lên cao có xảy ra?

Hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM không bị ngăn sông cấm chợ

Huân Cao |

Mặc dù một số tỉnh giáp TPHCM đã đưa ra biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, nhưng nhìn chung hàng hóa nhập về TPHCM cũng như chợ đầu mối vẫn thuận lợi, không bị "ngăn sông cấm chợ".

Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM dư sức cung ứng cho thị trường

Huân Cao |

Hiện lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM, dư sức cung ứng cho thị trường và giá cả đang giảm. Vì vậy, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, người dân cần cảnh giác với thông tin thất thiệt về khan hiếm hàng và tăng giá.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Giữa mùa dịch, Nghệ An có khan hiếm hàng hóa?

QUANG ĐẠI |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, điều người dân Nghệ An lo lắng khan hiếm hàng hóa thiết yếu hoặc giá bị đẩy lên cao có xảy ra?

Hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM không bị ngăn sông cấm chợ

Huân Cao |

Mặc dù một số tỉnh giáp TPHCM đã đưa ra biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, nhưng nhìn chung hàng hóa nhập về TPHCM cũng như chợ đầu mối vẫn thuận lợi, không bị "ngăn sông cấm chợ".

Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM dư sức cung ứng cho thị trường

Huân Cao |

Hiện lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM, dư sức cung ứng cho thị trường và giá cả đang giảm. Vì vậy, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, người dân cần cảnh giác với thông tin thất thiệt về khan hiếm hàng và tăng giá.