TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀ TĨNH:

Chủ động đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải điện trước bão số 10

Lưu Bình |

Nhằm đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, ngay khi có thông tin về cơn bão số 10, ông Nguyễn Sỹ Thắng - Giám đốc Truyền tải điện Hà Tĩnh (thuộc Công ty Truyền tải điện 1) đã cùng các phòng chức năng đi thực địa kiểm tra tình hình và chỉ đạo khẩn trương ứng phó cơn bão số 10 đến các trạm biến áp (TBA) và một số vị trí đường dây (ĐD) xung yếu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 0h sáng ngày 2.11, bão Goni đã đi vào Biển Đông, chính thức trở thành cơn bão số 10 năm 2020 ảnh hưởng đến Việt Nam. Đến 1h ngày 5.11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90 km/giờ), giật cấp 11.

Ông Nguyễn Sĩ Thắng cho biết lưới truyền tải điện của đơn vị quản lý là tâm điểm của các đợt bão lũ, hàng năm thường xuyên đối mặt với nguy cơ sự cố do thiên tai gây ra. Diễn biến cơn bão rất khó lường và phức tạp, có thể ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý vận hành lưới truyền tải điện trên địa bàn. Để chủ động đối phó với cơn bão số 10, đơn vị đã chỉ đạo các bộ phận trực thuộc luôn chủ động nắm bắt thông tin dự báo thời tiết và lập kế hoạch ứng phó để triển khai kịp thời.

Công nhân vận hành kiểm tra các vị trí cột ngập lụt. Ảnh: TTĐ Hà Tĩnh
Công nhân vận hành kiểm tra các vị trí cột ngập lụt. Ảnh: TTĐ

Tại các TBA 500 kV, các đơn vị đã khẩn trương che chắn tủ, bảng điều khiển, chèn mái tôn… Các đội quản lý đường dây khẩn trương kiểm tra tuyến, hoàn thành nạo vét mương thoát nước, khơi thông dòng chảy, gia cố đường công vụ, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống sự cố có thể xảy ra.

Với các khu vực trên tuyến đường dây có khả năng ngập úng nước, sạt lở đất; đơn vị đã chủ động kiểm tra đánh giá trước tình hình. Những vùng bị chia cắt bởi ngập lụt và vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, TTĐ Hà Tĩnh đã huy động lực lượng công nhân thuê thuyền, xuồng; sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để theo dõi đồng thời chụp ảnh, quay phim các vị trí trên đồi núi có thể bị sạt lở để đánh giá tình hình. Qua đó chủ động ứng phó kiểm soát tốt tình hình tại các ĐD và TBA nhằm đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, đường dây vận hành an toàn.

Tuyết DZ 500kV Đức Thọ ngập trong nước. Ảnh: TTĐ Hà Tĩnh
Tuyết DZ 500kV Đức Thọ ngập trong nước. Ảnh: TTĐ

Trước đó, toàn tỉnh Hà Tĩnh mưa rất lớn kéo dài, các sông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh lên nhanh, cộng với đó là lưu lượng xả lũ các hồ Kẻ Gỗ, Sông Rác, Kim Sơn, Sông Trí, Bộc Nguyên và Thủy điện Hố Hô cũng đồng loạt xả lũ với lưu lượng lớn, tuyến đường dây 500 kV, 220 kV và Trạm 500 kV đi qua các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh… bị ngập sâu, một số tuyến đường bị chia cắt.

Lưu Bình
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 10 sắp đổ bộ, từ đêm nay mưa lớn tại Trung Bộ

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Bão số 10 vẫn giữ quỹ đạo di chuyển và vận tốc, hướng về phía đất liền khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Dù suy yếu trước khi đổ bộ nhưng hoàn lưu bão số 10 vẫn sẽ gây ra một đợt mưa lớn cho các tỉnh Trung Bộ từ đêm nay tới ngày 6.11. Ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt; ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Từ ngày 05-07.11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Bão số 10 gây mưa bão, biển động mạnh khu vực Biển Đông

AN AN |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 10 nên đêm nay và ngày mai (5.11) trên vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) sẽ có mưa bão, biển động mạnh.

Công ty Truyền tải điện 2: Căng mình ứng phó với mưa lũ

Trúc An |

Những ngày qua, nhiều địa phương từ Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng mưa to, nước lũ lên nhanh. Lưới điện truyền tải do Công ty Truyền tải điện 2 (PTC 2) cũng bị ảnh hưởng lớn do nước lũ dâng cao, có trạm biến áp, nhiều vị trí cột bị nước ngập cao đến 1 mét. Tuy nhiên, bằng sự chủ động từ trước, lưới điện truyền tải vẫn đảm bảo an toàn và truyền tải điện liên tục từ Bắc vào Nam.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 sắp đổ bộ, từ đêm nay mưa lớn tại Trung Bộ

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Bão số 10 vẫn giữ quỹ đạo di chuyển và vận tốc, hướng về phía đất liền khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Dù suy yếu trước khi đổ bộ nhưng hoàn lưu bão số 10 vẫn sẽ gây ra một đợt mưa lớn cho các tỉnh Trung Bộ từ đêm nay tới ngày 6.11. Ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt; ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Từ ngày 05-07.11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Bão số 10 gây mưa bão, biển động mạnh khu vực Biển Đông

AN AN |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 10 nên đêm nay và ngày mai (5.11) trên vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) sẽ có mưa bão, biển động mạnh.

Công ty Truyền tải điện 2: Căng mình ứng phó với mưa lũ

Trúc An |

Những ngày qua, nhiều địa phương từ Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng mưa to, nước lũ lên nhanh. Lưới điện truyền tải do Công ty Truyền tải điện 2 (PTC 2) cũng bị ảnh hưởng lớn do nước lũ dâng cao, có trạm biến áp, nhiều vị trí cột bị nước ngập cao đến 1 mét. Tuy nhiên, bằng sự chủ động từ trước, lưới điện truyền tải vẫn đảm bảo an toàn và truyền tải điện liên tục từ Bắc vào Nam.