Chủ đầu tư chung cư Hà Nội Paragon bị tố thi công trái phép, phải tháo dỡ

NHÓM PV |

Hàng loạt cư dân tại chung cư Hà Nội Paragon (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vừa có phản ánh về sự việc chủ đầu tư là Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại VT tự ý thi công hệ thống kiểm soát xe ra vào chung cư không đúng theo thiết kế ban đầu. Phía chính quyền sở tại cũng đã có yêu cầu đơn vị này phải tháo dỡ công trình vi phạm.

Chủ đầu tư tự ý thi công

Trao đổi với PV Lao Động, anh V.V.T - một cư dân của chung cư Hà Nội Paragon cho biết, từ cuối tháng 8, Ban quản lý toà nhà có văn bản thông báo tới cư dân đang sinh sống tại đây về việc thi công hệ thống kiểm soát xe ra vào.

"Mặc dù chưa được sự đồng ý của cư dân nhưng Ban quản lý toà nhà đã tự ý thi công trên phần sở hữu chung của toà chung cư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của cư dân. Hơn nữa, theo thiết kế ban đầu mà chủ đầu tư cung cấp cho cư dân trong hợp đồng mua bán căn hộ thì không có hệ thống kiểm soát xe ra vào ở vị trí đó" - anh V.V.T cho biết.

Vấp phải nhiều phản ứng nhưng sau đó, hệ thống kiểm soát xe ra vào tại chung cư Hà Nội Paragon vẫn được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT (Công ty VT) dựng lên.

Chủ đầu tư tự ý xây dựng hệ thống kiểm soát xe ra vào bị cư dân chung cư Hà Nội Paragon phản đối. Ảnh: Nhóm PV.
Chủ đầu tư tự ý xây dựng hệ thống kiểm soát xe ra vào bị cư dân chung cư Hà Nội Paragon phản đối. Ảnh: Nhóm PV

Theo ghi nhận của PV, vị trí xây dựng hệ thống kiểm soát xe ra vào hiện đã gần như hoàn thiện, nằm án ngữ ngay lối ra từ hầm xe chung cư giao với ngõ 7 đường Phạm Hùng. Việc thu vé xe hiện vẫn được tổ chức phía bên trong hầm.

Trong khi đó, theo ghi nhận, cả toà chung cư chỉ có một lối ra vào hầm gửi xe duy nhất tại đây.

Hệ thống này nằm trên một vị trí tương đối hẹp, do đó gây ra những lo ngại về việc mất an toàn giao thông. Đồng thời, việc Công ty VT tự ý chuyển đổi công năng, mục đích phần sở hữu chung của toà nhà đã gây sự bất bình cho cư dân.

Người dân sau đó đã có đơn đề nghị gửi UBND phường Dịch Vọng Hậu, UBND quận Cầu Giấy đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý sự việc.

Chính quyền yêu cầu tháo dỡ

Vào ngày 5.9, UBND phường Dịch Vọng Hậu đã có văn bản yêu cầu Công ty VT, Ban quản lý toà nhà chung cư Hà Nội Paragon đình chỉ việc thi công hệ thống kiểm soát xe ra vào khu vực toà nhà theo phản ánh của cư dân.

Đồng thời, Công ty VT, Ban quản lý toà nhà chung cư Hà Nội Paragon cũng được đề nghị cung cấp hồ sơ về việc thi công hệ thống này (bao gồm hồ sơ thiết kế được phê duyệt, văn bản chấp nhận của cơ quan có thẩm quyền và các hồ sơ có liên quan) về UBND phường trước ngày 9.9 để xem xét, trả lời kiến nghị của cư dân theo quy định.

Đến ngày 12.9, UBND phường Dịch Vọng Hậu tiếp tục có văn bản số 352/UBND-XDĐT nêu ý kiến:

"Tại văn bản số 38/2023/CV-VT ngày 7.9, Công ty VT chỉ giải trình về vị trí lắp đặt nằm trong chỉ giới giao đất thuộc khuôn viên xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật chung phục vụ cho dự án, chưa cung cấp hồ sơ thiết kế được phê duyệt, văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của UBND phường Dịch Vọng Hậu".

Từ đó, UBND phường đề nghị Công ty này đình chỉ tuyệt đối việc thi công hệ thống kiểm soát xe ra vào toà nhà, đồng thời tự tháo dỡ công trình vi phạm nếu không có đủ hồ sơ được phê duyệt theo quy định trước ngày 18.9. Trong thời hạn nêu trên, nếu Công ty VT không thực hiện, UBND phường sẽ lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Các văn bản chỉ đạo của UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Nhóm PV.
Các văn bản chỉ đạo của UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Nhóm PV

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, sau thời hạn 18.9, hệ thống kiểm soát xe ra vào tại chung cư Hà Nội Paragon vẫn tiếp tục tồn tại mà chưa được chủ đầu tư tháo dỡ.

Mới nhất vào ngày 5.10, UBND phường Dịch Vọng Hậu đã tổ chức cuộc họp do lãnh đạo phường chủ trì, thành phần gồm đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Cầu Giấy; đại diện Đội quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Cầu Giấy, ông Nguyễn Xuân Trường - Tổng Giám đốc Công ty VT... để giải quyết kiến nghị của cư dân liên quan đến việc lắp đặt hệ thống kiểm soát xe ra vào toà nhà chung cư Hà Nội Paragon.

Tại cuộc họp này, ông Tống Xuân Duy - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu yêu cầu Công ty VT nghiêm túc thực hiện văn bản số 352/UBND-XDĐT của chính quyền phường.

Trong khi đó, ở cuộc trao đổi với PV Báo Lao Động, trả lời câu hỏi của PV về việc hệ thống kiểm soát xe ra vào có nằm trong thiết kế được phê duyệt của toà chung cư hay không, ông Nguyễn Xuân Trường - Tổng Giám đốc Công ty VT nói rằng: "Phần barie (hệ thống kiểm soát xe ra vào - PV) là một hạng mục rất nhỏ của toà nhà. Nó không bao giờ thể hiện trên những bản vẽ phê duyệt".

Trước đó vào ngày 23.9 vừa qua, chủ đầu tư Công ty VT đã mở bán 532 căn hộ thuộc dự án chung cư Hà Nội Paragon.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Chung cư mini tự lắp thang thoát hiểm có ngày "lợi bất cập hại"

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Sau vụ cháy chung cư mi ni tại ngõ Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều chủ các chung cư cao tầng đã thi nhau lắp đặt thang thoát hiểm, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn khi phương án thoát hiểm là tự phát, chưa đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hụt hẫng vì những lầm tưởng về chung cư cao cấp

Tùng Giang |

Hiện nay, có không ít khách hàng phải ngậm “trái đắng” do tin tưởng vào những lời quảng cáo, hứa hẹn từ chủ đầu tư về một dự án căn hộ chung cư với đầy đủ các tiện ích, dịch vụ và không gian sống cao cấp.

Nâng giá bán chung cư bằng "bẫy" quảng cáo tự phong cao cấp, hạng sang

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Thời gian qua, nhiều hộ gia đình gom số tiền lớn hoặc vay ngân hàng để mua chung cư cao cấp, nhưng khi dọn về ở mới biết không như quảng cáo, thiếu hàng loạt tiện ích dịch vụ hay thậm chí bị chậm sổ hồng.

Những bác sĩ giành sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo mẹ chết

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Cướp giành, có lẽ là từ chính xác nhất để tả về hành động của những y bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế của huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khi họ đã cứu sống và nhận nuôi những đứa trẻ bị dân làng xem là con “ma rừng”- những đứa trẻ đúng ra đã bị chôn sống theo người mẹ qua đời vì một hủ tục ngàn đời.

Trắc nghiệm: Những điều cần biết về các phiên đấu giá biển số ôtô (Phần 1)

NHÓM PV |

Kể từ phiên đấu giá đầu tiên diễn ra vào ngày 15.9, đến nay, hàng trăm biển số đẹp đã được tổ chức đấu giá thành công. Đấu giá biển số xe ôtô nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân đăng ký biển số theo sở thích.

Chuyên gia hiến kế biến bãi rác Nam Sơn thành công viên

Hải Danh - Thanh Hằng |

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu triển khai sớm xử lý toàn bộ rác đã chôn trước đây ở bãi rác Nam Sơn nhằm cải tạo thành công viên công cộng. Nhiều chuyên gia nhận định, dự án hoàn toàn khả thi nếu có lộ trình và phương án xử lý rác thải hợp lý.

Báo Hàn Quốc nhận xét tuyển Việt Nam không phải đội mạnh ở châu Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Sports Seoul, ở trận đấu gặp tuyển Việt Nam, tuyển Hàn Quốc hướng đến một trận thắng nhưng vẫn đề cao việc kết hợp giữa các cầu thủ và thử nghiệm lối chơi.

Vụ ôtô tông phụ huynh chờ đón con làm 1 người chết, tài xế có nồng độ cồn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vụ xe ôtô tông phụ huynh đang đứng chờ đón con đi học thêm về khiến 1 phụ huynh tử vong và 4 người khác bị thương vào chiều 15.10, cơ quan chức năng xác định tài xế lái ôtô say xỉn vi phạm nồng độ cồn.

Chung cư mini tự lắp thang thoát hiểm có ngày "lợi bất cập hại"

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Sau vụ cháy chung cư mi ni tại ngõ Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều chủ các chung cư cao tầng đã thi nhau lắp đặt thang thoát hiểm, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn khi phương án thoát hiểm là tự phát, chưa đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hụt hẫng vì những lầm tưởng về chung cư cao cấp

Tùng Giang |

Hiện nay, có không ít khách hàng phải ngậm “trái đắng” do tin tưởng vào những lời quảng cáo, hứa hẹn từ chủ đầu tư về một dự án căn hộ chung cư với đầy đủ các tiện ích, dịch vụ và không gian sống cao cấp.

Nâng giá bán chung cư bằng "bẫy" quảng cáo tự phong cao cấp, hạng sang

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Thời gian qua, nhiều hộ gia đình gom số tiền lớn hoặc vay ngân hàng để mua chung cư cao cấp, nhưng khi dọn về ở mới biết không như quảng cáo, thiếu hàng loạt tiện ích dịch vụ hay thậm chí bị chậm sổ hồng.