Cho vay margin lãi thấp, Chứng khoán Pinetree lỗ đậm 130% trong quý I

Đức Mạnh |

Tự tin với nguồn vốn rẻ để cho vay margin lãi suất thấp nhưng lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán Pinetree lại giảm sâu 130% xuống âm 3 tỉ đồng trong quý vừa qua.

Trong báo cáo tài chính quý I/2023, Công ty CP Chứng khoán Pinetree ghi nhận doanh thu đạt 58,8 tỉ đồng, cải thiện 7% so với cùng kỳ năm trước.

Phía mảng cho vay, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 41% xuống 21,7 tỉ đồng. Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán chỉ còn một nửa so với cùng kỳ, tương đương hơn 5 tỉ đồng.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng gấp 7,5 lần so với cùng kỳ lên 19,5 tỉ đồng, trong trong khi lỗ FVTPL là 5,2 tỉ đồng. Như vậy mảng tự doanh mang về hơn 14,3 đồng. Công ty thu về hơn 4,5 tỉ đồng nhờ cổ tức, tiền lãi phát sinh từ FVTPL.

Chi phí hoạt động giảm 8% so với cùng kỳ xuống 23,6 tỉ đồng, chủ yếu do chi phí cho nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 29% còn 17,9 tỉ đồng. Chi phí cho tự doanh cũng chỉ còn một nửa so với cùng kỳ.

Tuy nhiên chi phí tài chính lại tăng đột biến hơn 4 lần lên 22,6 tỉ đồng do chi phí lãi vay đội lên tới 5 lần lên 15,3 tỉ đồng. Điều đáng nói là công ty không có phần thuyết minh cụ thể về những khoản vay này.

Như vậy sau quý đầu tiên, Pinetree báo lãi trước thuế giảm sâu 125% xuống  âm 3 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế "bốc hơi" 130% còn âm 3 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31.3.2023, tổng tài sản của Pinetree đạt 2.418 tỉ đồng, giảm 4,5% so với đầu năm nay. Vốn chủ sở hữu giảm nhẹ 3 tỉ đồng xuống 1.474 tỉ đồng.

Về tiền và các khoản tương đương tiền, công ty chứng khoán này chỉ có 3,3 tỉ đồng gửi ngân hàng. So với đầu năm, Pinetree đã rút gần 66 tỉ đồng khỏi kênh này.

Tại các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), công ty cũng rút 28% so với đầu năm xuống 500 tỉ đồng tại các khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng trở lên. Không ghi nhận doanh thu từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS).

Doanh mục tự doanh có giá trị đánh giá lại thu hẹp xuống 682 tỉ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó chỉ gồm hơn 11 triệu đồng tại cổ phiếu, phần lớn còn lại nằm ở 371 tỉ đồng trái phiếu và 310 tỉ đồng chứng chỉ tiền gửi.

 
Tài sản tài chính FVTPL chuyển hướng sang tăng tỉ trọng tại chứng chỉ tiền gửi. Ảnh: Pinetree

Dư nợ margin trong quý vừa qua mở rộng gần 27% lên 1.105 tỉ đồng, tương đương 75% vốn chủ sở hữu. Như vậy Pinetree đang chấp nhận chịu lỗ đậm với chiến lược kinh doanh không giống ai. Mức phí cho vay margin cố định tuộc top thấp nhất với chỉ 9,9%/năm, kiên định mô hình hoạt động số hóa toàn diện, không chi nhánh, không môi giới.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 24.4: Cổ phiếu vừa và nhỏ rộ sắc tím dù thị trường giảm điểm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay ngày 24.4: Chỉ số VN-Index giảm điểm nhưng vẫn giữ được mốc 1.040 điểm khi kết phiên, cùng thanh khoản giảm nhẹ. Thị trường nổi lên những con sóng với nhiều mã vừa và nhỏ đua nhau tăng mạnh, thậm chí tăng trần cùng giao dịch sôi động.

Chứng khoán: Thanh khoản yếu, xu hướng thị trường chưa rõ ràng

Gia Miêu |

Thanh khoản ở các phiên tăng thấp hơn các phiên giảm trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn cho thấy xu hướng giảm còn có thể tiếp diễn với thị trường chứng khoán.

Chứng khoán tuần: Áp lực bán tăng cao, VN-Index đóng cửa thấp nhất 4 tuần

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán tuần 17-21.4: VN-Index tiếp tục kéo dài đà giảm điểm từ tuần trước và kết tuần ở mức thấp nhất trong 4 tuần gần đây. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE giảm 32,9% và sàn HNX giảm 36,8% so với tuần giao dịch trước.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Chứng khoán 24.4: Cổ phiếu vừa và nhỏ rộ sắc tím dù thị trường giảm điểm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay ngày 24.4: Chỉ số VN-Index giảm điểm nhưng vẫn giữ được mốc 1.040 điểm khi kết phiên, cùng thanh khoản giảm nhẹ. Thị trường nổi lên những con sóng với nhiều mã vừa và nhỏ đua nhau tăng mạnh, thậm chí tăng trần cùng giao dịch sôi động.

Chứng khoán: Thanh khoản yếu, xu hướng thị trường chưa rõ ràng

Gia Miêu |

Thanh khoản ở các phiên tăng thấp hơn các phiên giảm trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn cho thấy xu hướng giảm còn có thể tiếp diễn với thị trường chứng khoán.

Chứng khoán tuần: Áp lực bán tăng cao, VN-Index đóng cửa thấp nhất 4 tuần

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán tuần 17-21.4: VN-Index tiếp tục kéo dài đà giảm điểm từ tuần trước và kết tuần ở mức thấp nhất trong 4 tuần gần đây. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE giảm 32,9% và sàn HNX giảm 36,8% so với tuần giao dịch trước.