Chính thức cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh của ngành Công Thương

Đức Thành |

Sáng nay, 15.1, tại Hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: "Vừa ký Nghị định cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh mà Bộ Công Thương trình" và Nghị định này có hiệu lực thi hành ngay hôm nay.

Theo đó, Thủ tướng vừa ký Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh trong tổng số 1216 điều kiện (tương đương 55%) do Bộ Công Thương quản lý. "Đây là con số rất lớn chứng tỏ Bộ Công Thương đang rất quyết tâm nhằm đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, theo thông lệ quốc tế" - Thủ tướng nói.

675 điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm theo quy định tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP thuộc 08 lĩnh vực: Xăng dầu, thuốc lá, điện lực, nhượng quyền thương mại, thương mại điện tử, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương.

Tại Hội nghị, Thủ tướng đã đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần "Đổi mới - Đổi mới hơn nữa, Quyết liệt - Quyết liệt hơn nữa, Sáng tạo - Sáng tạo hơn nữa, Hiệu quả - Hiệu quả hơn nữa". Cụ thể, cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19, 35, đặc biệt là Nghị quyết 01 năm 2018 của Chính phủ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Từng đồng chí Lãnh đạo Bộ theo dõi, chỉ đạo nhưng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý những vấn đề thực tiễn phát sinh. Lấy doanh nghiệp làm đối tượng, lấy nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, cho hàng hóa Việt Nam làm tiêu chí để triển khai thực hiện.

Nỗ lực tập trung đẩy nhanh quá trình thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu trong ngành Công Thương gắn với Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư. Trong đó phải lấy chất lượng và đi vào chiều sâu của tái cơ cấu là nguyên tắc căn bản của tái cơ cấu.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đây là vấn đề cốt lõi để chúng ta có thể nâng cao được giá trị gia tăng của sản phẩm, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đảm bảo cân đối vĩ mô trong trung và dài hạn, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, không để tình trạng thiếu điện, thiếu hàng hóa, sản phẩm hàng hóa ngày càng được nâng cao hơn nữa, có nhiều hàng hóa trở thành những thương hiệu mạnh nhằm đáp ứng được mọi nhu cầu tầng lớp nhân dân. 

Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, làm trụ đỡ cho tăng trưởng kinh tế, trong đó chú trọng hoàn thiện hệ thống phân phối. Triển khai khẩn trương việc tổ chức lại lực lượng quản lý thị trường theo mô hình mới gắn với thay đổi phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý thị trường.

Kết thúc phần chỉ đạo, Thủ tướng hoan nghênh những kết quả quan trọng của ngành Công Thương đã đạt được trong năm 2017. Thủ tướng "chúc tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương, các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Công Thương năm 2018 sẽ tiếp tục chung sức, sáng tạo, hành động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao".

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Năm 2018 tiếp tục cắt bỏ 50% các điều kiện kinh doanh: Khó mấy cũng phải làm

NHÓM PHÓNG VIÊN KINH TẾ |

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, nhắc tới vấn đề xóa bỏ các điều kiện kinh doanh của các bộ, ngành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng còn nhiều thủ tục rườm rà.

Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh: Còn lúng túng

TX |

Nghị quyết 01 của Chính phủ năm 2018 đặt ra yêu cầu cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa 50% các điều kiện kinh doanh hiện hành.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2018 tiếp tục cắt bỏ 50% các điều kiện kinh doanh: Khó mấy cũng phải làm

NHÓM PHÓNG VIÊN KINH TẾ |

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, nhắc tới vấn đề xóa bỏ các điều kiện kinh doanh của các bộ, ngành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng còn nhiều thủ tục rườm rà.

Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh: Còn lúng túng

TX |

Nghị quyết 01 của Chính phủ năm 2018 đặt ra yêu cầu cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa 50% các điều kiện kinh doanh hiện hành.