"Chiêu" tiền lẻ tái xuất ở BOT số 1, quốc lộ 5 ùn tắc cục bộ

Cường Ngô |

Nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ mua vé để phản đối việc thu phí tại trạm BOT quốc lộ 5 (huyện Văn Lâm, Hưng Yên). 

16h chiều nay (11.12), nhiều tài xế ôtô chiều  Hưng Yên - Hà Nội đã sử dụng loại tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng để trả phí khi qua trạm BOT quốc lộ 5 (huyện Văn Lâm, Hưng Yên), khiến thời gian lưu thông của mỗi phương tiện qua trạm kéo dài gần 10 phút.

Ghi nhận tại thời điểm này, lưu lượng xe qua trạm đông dần do bắt đầu vào giờ cao điểm. Cùng lúc có 3 xe ôtô trả tiền lẻ qua trạm thu phí, gây ùn tắc cục bộ tại đây, trong đó ôtô tải mang BKS Phú Thọ phải mất hơn 15 phút mới trả xong, để di chuyển qua trạm BOT.

Những tờ tiền có mệnh giá nhỏ được tài xế sử dụng qua trạm BOT số 1.
Những tờ tiền có mệnh giá nhỏ được tài xế sử dụng qua trạm BOT số 1.

Lực lượng chức năng gồm CSGT, CSCĐ được điều động khá đông để phục vụ công tác phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự tại đây.

Xe cẩu cũng được điều đến để  đảm bảo phân luồng giao thông tại trạm BOT này.

Sáng sớm nay, nhiều tài xế cũng trả tiền lẻ quan trạm BOT.

Tài xế trả tiền lẻ qua trạm
Tài xế trả tiền lẻ qua trạm

Trước đó vào đầu tháng 9, một số tài xế đã trả tiền lẻ mua vé qua trạm BOT ở quốc lộ 5; nhà chức trách sau đó thông tin đã triệu tập một số lái xe để làm rõ sự việc.

 

Cách đây vài hôm, trên diễn đàn mạng, một số người tiếp tục hẹn nhau trả tiền lẻ qua trạm thu phí BOT quốc lộ 5 vào hôm nay. 

 

Để hạ nhiệt "điểm nóng" BOT quốc lộ 5, UBND tỉnh Hưng Yên đã có văn bản gửi liên bộ Giao thông Vận tải và Tài chính đề xuất hàng loạt giải pháp. Trong đó có kiến nghị miễn thu phí cho phương tiện của người dân các xã, thị trấn nằm trong bán kính 5 km xung quanh trạm. 

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại tại BPT quốc lộ 5:

Nhiều phương tiện trả tiền lẻ qua trạm.
Nhiều phương tiện trả tiền lẻ qua trạm.
Ghi nhận tại thời điểm gần 17h ngày 11/12, lưu lượng xe qua trạm bắt đầu đông dần do bắt đầu vào giờ cao điểm. Cùng lúc có 3 xe ô tô trả tiền lẻ qua trạm thu phí, gây ùn tắc cục bộ tại đây.
Ghi nhận tại thời điểm gần 17h ngày 11.12, lưu lượng xe qua trạm bắt đầu đông dần do bắt đầu vào giờ cao điểm. 
Cùng lúc có 3 xe ô tô trả tiền lẻ qua trạm thu phí, gây ùn tắc cục bộ tại đây.
Cùng lúc có 3 xe ô tô trả tiền lẻ qua trạm thu phí, gây ùn tắc cục bộ tại đây.
Việc tài xế trả tiền lẻ khiến khu vực này tắc nghẽn.
Việc tài xế trả tiền lẻ khiến khu vực này tắc nghẽn.
Nhiều xe máy phải di chuyển vào phía trong nhà điều hành, để tránh trạm.
Nhiều xe máy phải di chuyển vào phía trong nhà điều hành, để tránh trạm.
 

Quốc lộ 5 là tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội – Hải Phòng, chiều dài khoảng 100 km, tuyến đường này có hai trạm thu phí tại Hưng Yên và Hải Phòng. Trước đây giá phí qua trạm BOT này là 10 nghìn đồng/lượt/trạm/xe bốn chỗ; sau tăng lên 30 nghìn đồng, rồi 45 nghìn đồng và hạ xuống còn 40 nghìn đồng vào năm 2016.

Từ đầu năm 2016, dự án nâng cấp Quốc lộ 5 theo hình thức BOT được chuyển giao cho Vidifi; nhà đầu tư chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì tuyến đường này bằng nguồn kinh phí thu được từ các trạm thu phí.

Hồi cuối năm 2015, một lãnh đạo VIDIFI cho rằng nếu doanh nghiệp không được tăng phí Quốc lộ 5, thì phương án tài chính cho cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có thể bị phá sản.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105 km cũng do Vidifi đầu tư, thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2015.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Trầy trật giảm phí BOT ở Bình Định

Xuân Nhàn |

Đến sáng 11.12, Trạm BOT Nam Bình Định vẫn chưa thực hiện giảm giá cho các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 qua tuyến này. Việc chậm điều chỉnh giá so với dự kiến vấp phải phản ứng từ một bộ phận tài xế trong những ngày qua.

Tài xế rủ nhau dùng tiền lẻ mua vé, BOT quốc lộ 5 hỗn loạn sáng đầu tuần

Cường Ngô |

Nhiều tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT số 1 QL 5 (Hưng Yên), lực lượng CSGT, CSCĐ và các lực lượng chức năng đã có mặt từ sáng sớm để làm nhiệm vụ.

Bộ Giao thông Vận tải "sáng tác" thêm phương án xử lý BOT Cai Lậy

Cường Ngô |

Ngoài ba phương án Bộ Giao thông Vận tải đề xuất ngày 4.12, Tổng cục Đường bộ đang nghiên cứu phương án thứ tư. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trầy trật giảm phí BOT ở Bình Định

Xuân Nhàn |

Đến sáng 11.12, Trạm BOT Nam Bình Định vẫn chưa thực hiện giảm giá cho các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 qua tuyến này. Việc chậm điều chỉnh giá so với dự kiến vấp phải phản ứng từ một bộ phận tài xế trong những ngày qua.

Tài xế rủ nhau dùng tiền lẻ mua vé, BOT quốc lộ 5 hỗn loạn sáng đầu tuần

Cường Ngô |

Nhiều tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT số 1 QL 5 (Hưng Yên), lực lượng CSGT, CSCĐ và các lực lượng chức năng đã có mặt từ sáng sớm để làm nhiệm vụ.

Bộ Giao thông Vận tải "sáng tác" thêm phương án xử lý BOT Cai Lậy

Cường Ngô |

Ngoài ba phương án Bộ Giao thông Vận tải đề xuất ngày 4.12, Tổng cục Đường bộ đang nghiên cứu phương án thứ tư.