Chi phí xét nghiệm shipper: Be ước tính 75.000 đồng, Grab đang đàm phán...

Thế Lâm |

Vấn đề dư luận đang quan tâm và lo lắng là sau khi TPHCM đưa công tác xét nghiệm về cho các doanh nghiệp vận hành ứng dụng shipper công nghệ tự tổ chức và quản lý có khiến giá cước tăng hay không đã có phản hồi đầu tiên.

Theo văn bản mới nhất của UBND TPHCM về việc các doanh nghiệp vận hành ứng dụng đặt xe tự tổ chức và quản lý công tác xét nghiệm cho shipper công nghệ, việc xét nghiệm thực hiện với tần suất 3 ngày 1 lần, và xét nghiệm gộp 3 người.

Kit xét nghiệm sẽ được Sở Công Thương cung cấp miễn phí cho các doanh nghiệp ứng dụng đặt xe theo số lượng tài xế đã được phía doanh nghiệp đăng ký trước đó.

Trả lời PV Lao Động, đại diện ứng dụng Be cho biết, kế hoạch chuẩn bị cho việc tự tổ chức và quản lý xét nghiệm đã được phía ứng dụng này hoàn tất và sẵn sàng để triển khai từ ngày 24.9, trong đó bao gồm cả việc tính toán chi phí xét nghiệm cho tài xế và giá cước từ thời điểm ngày 24.9 trở đi.

Phía Be cho biết thay vì tự làm xét nghiệm cho tài xế, ứng dụng này đã hợp tác với các bệnh viện có chuyên môn về y tế, có kinh nghiệm thực thi quy trình tuân thủ các biện pháp phòng dịch, để thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 cho các shipper.

Các kit xét nghiệm được cung cấp miễn phí từ Sở Công Thương sẽ được Be tập trung về các đầu mối là bệnh viện, tài xế theo đó tập trung đến để tiến hành xét nghiệm. Kết quả sẽ được Be tập hợp và cập nhật lên ứng dụng “Y tế HCM” của Sở Y tế TPHCM.

Về vấn đề đang được dư luận quan tâm là chi phí xét nghiệm đối với tài xế và giá cước từ ngày 24.9 trở đi, Be cho biết giá cước sau 24.9 vẫn không thay đổi.

Chi phí xét nghiệm ngoài kit miễn phí, Be cho biết phần còn lại tùy thuộc vào việc đàm phán với đối tác bệnh viện của mỗi doanh nghiệp vận hành ứng dụng. Tuy nhiên, phía ứng dụng Be cho biết cũng sẽ hỗ trợ một phần chi phí. Hiện mức chi phí tạm tính mỗi tài xế Be sẽ phải trả ước tính khoảng 75.000 đồng cho 1 lần xét nghiệm, tính ra chi phí khoảng 25.000 đồng/ngày (3 ngày xét nghiệm 1 lần).

Trong khi đó, Grab đưa ra chương trình hỗ trợ chi phí xét nghiệm đối với tài xế từ ngày 24-30.9 được gọi là “mức thưởng chi tiêu xét nghiệm độ gắn kết” trị giá 300.000 đồng đối với các tài xế đạt tổng khung giờ hoạt động hoặc số ca GrabExpress Chuyên hoàn thành trong khoảng thời gian xét duyệt là lớn hơn hoặc bằng 10 khung giờ. Mỗi 4 giờ hoạt động liên tục với GrabExpress Chuyên sẽ được tính là 1 khung giờ hoạt động. Tiền thưởng sẽ được cộng vào ví dưới của tài xế vào thứ 6 hằng tuần.

Như vậy tới thời điểm này, Grab chỉ mới công bố chương trình hỗ trợ có điều kiện chi phí xét nghiệm cho tài xế, còn mức chi phí xét nghiệm là bao nhiêu Grab cho biết vẫn “đang làm việc với các bên liên quan để có được chi phí xét nghiệm COVID-19 hợp lý nhất cho đối tác”.

Cũng trong buổi sáng ngày 23.9, PV Lao Động cũng liên lạc qua điện thoại với người phụ trách truyền thông của Gojek nhưng chưa được.

Trước đó vào chiều ngày 22.9, Gojek cho biết kế hoạch về việc tự tổ chức và quản lý xét nghiệm cho shipper cũng như chi phí như thế nào… đang được bàn bạc, khi nào hoàn tất sẽ được thông báo cho tài xế và thông tin cho báo chí.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ tính toán hỗ trợ doanh nghiệp chi phí xét nghiệm cho nhân viên

Huyên Nguyễn |

Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết trong quá trình bàn bạc chuẩn bị cho những kế hoạch sau 30.9, Ban chỉ đạo sẽ tính toán giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chi phí xét nghiệm cho nhân viên.

Đưa công tác xét nghiệm về doanh nghiệp có tối ưu và bảo đảm?

Thế Lâm |

Thay vì shipper của các ứng dụng công nghệ tập trung đến các điểm lưu động trên địa bàn TPHCM để xét nghiệm, từ ngày 24.9 tới, công tác này sẽ được đưa về cho doanh nghiệp tự tổ chức.

Doanh nghiệp shipper công nghệ chạy đua với bài toán tự tổ chức xét nghiệm

Thế Lâm |

Theo văn bản khẩn số 3120/UBND-ĐT của UBND TPHCM, từ ngày 24.9 tới, việc xét nghiệm nhanh COVID-19 cho các shipper công nghệ sẽ được chuyển giao cho các doanh nghiệp vận hành ứng dụng này tự tổ chức.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

TPHCM sẽ tính toán hỗ trợ doanh nghiệp chi phí xét nghiệm cho nhân viên

Huyên Nguyễn |

Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết trong quá trình bàn bạc chuẩn bị cho những kế hoạch sau 30.9, Ban chỉ đạo sẽ tính toán giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chi phí xét nghiệm cho nhân viên.

Đưa công tác xét nghiệm về doanh nghiệp có tối ưu và bảo đảm?

Thế Lâm |

Thay vì shipper của các ứng dụng công nghệ tập trung đến các điểm lưu động trên địa bàn TPHCM để xét nghiệm, từ ngày 24.9 tới, công tác này sẽ được đưa về cho doanh nghiệp tự tổ chức.

Doanh nghiệp shipper công nghệ chạy đua với bài toán tự tổ chức xét nghiệm

Thế Lâm |

Theo văn bản khẩn số 3120/UBND-ĐT của UBND TPHCM, từ ngày 24.9 tới, việc xét nghiệm nhanh COVID-19 cho các shipper công nghệ sẽ được chuyển giao cho các doanh nghiệp vận hành ứng dụng này tự tổ chức.