“Cháy” tour cho học sinh trong đợt cao điểm hè 2022

Dương Thùy |

Thời gian gần đây, nhiều công ty du lịch ở miền Bắc đã đón số lượng lên đến 30.000 khách học sinh trong vòng một tháng. Các điểm tham quan, trải nghiệm cũng thu về số lượng vé cao ngất ngưởng trong đợt cao điểm hè vừa qua.

Vừa mở tour đã “cháy”

Anh Nguyễn Quyết Thắng - Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Đầu tư Phát triển du lịch Quốc tế Tre Việt cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, bên anh đã và đang phục vụ khoảng 120 đoàn bắt đầu từ ngày 30.4. Riêng tháng cao điểm hè vừa rồi, công ty đón nhận đoàn học sinh khoảng 30.000 lượt khách; hơn 50 trường học trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc; huy động từ 10 - 50 xe/ngày.

Theo khảo sát, Công Viên Rồng Hạ Long, Hồ Núi Cốc, Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đền Xương Giang, Quảng Ninh Gate,... là một trong những những địa điểm “hot” được các trường THCS và THPT lựa chọn đăng ký tour. Ngoài ra, nhiều trường ưu tiên chọn những tour kết hợp như: Khu di tích K9 Đá chông - Đảo Ngọc Xanh, Khoang xanh – Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam,… Qua đó, giúp các em học sinh vừa có cơ hội vui chơi, trải nghiệm trong dịp cuối năm, vừa được tiếp thu những kiến thức văn hoá, lịch sử khi ghé tham quan các khu di tích lịch sử nổi tiếng.

Hoà cùng với tâm trạng háo hức của con gái, chị Hà Hồng Thu (37 tuổi) đang sinh sống tại Hà Đông, Hà Nội cho biết, chị đã dậy từ 3 rưỡi sáng để chuẩn bị đồ ăn trưa cho con mang theo trong chuyến đi du lịch mà trường tổ chức. Khi cho con tham gia chuyến đi này, chị cũng mong con gái chị tự tin hơn khi tham gia các hoạt động nơi đông người, bù thắp cho con khi đã phải tạm dừng đến trường, chỉ ở nhà học trực tuyến trong thời gian dài vừa qua.

 
Địa phương và các doanh nghiệp cùng nhau nỗ lực tạo khởi sắc cho thị trường du lịch.

Từ khi học sinh các cấp bắt đầu đi học trở lại sau dịch, các công ty du lịch đã lên phương án chuẩn bị về nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu hướng dẫn viên dẫn đoàn. Tuy vậy, những ngày cao điểm vẫn xảy ra tình trạng “cháy” hướng dẫn viên. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho ngành Du lịch Việt Nam kể từ sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19.

Sôi động thị trường các tour trải nghiệm hè

Trong bối cảnh thị trường du lịch trải nghiệm hè sôi động như hiện nay, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã nâng cấp về dịch vụ bằng việc thiết kế những tour mới mẻ, độc đáo để tăng tính cạnh tranh, tăng trải nghiệm cho khách hàng.

 
Các công ty lữ hành kết hợp với trường học mở "tour" lồng ghép cho học sinh tham quan các khu di tích lịch sử, hướng về cội nguồn. Ảnh: CTDL

Theo ghi nhận của phóng viên, Đại diện một Công ty Dịch vụ lữ hành phía Bắc thông tin, để tăng tính cạnh tranh và trải nghiệm của khách hàng trong bối cảnh thị trường du lịch hè đang tăng cao, phía công ty đã đưa ra những chương trình linh hoạt, theo xu hướng nhu cầu của khách hàng. Hướng khách hàng đến những dịch vụ cao cấp hơn mà giá cả rất hợp lý; ưu tiên cạnh tranh bằng chất lượng chương trình, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên và chất lượng phòng khách sạn.

Trong khi đó, tại thành phố biển Đà Nẵng, địa phương tập trung nhiều khu du lịch nổi tiếng, sẽ “bùng nổ” chuỗi chương trình Lễ hội Tận hưởng Mùa hè Đà Nẵng - Enjoy Danang Summer Festival vào ngày 11.6 – 15.8, với hàng loạt lễ hội và hoạt động quy mô lớn. Đây được xem là sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc, hứa hẹn sẽ có đóng góp lớn cho thị trường du lịch hè 2022.

Dương Thùy
TIN LIÊN QUAN

Học sinh THPT được trải nghiệm 1 ngày là sinh viên đại học

Bích Hà |

Sáng 11.6, Trường Đại học Phenikaa đã tổ chức chương trình “Phenikaa Campus Tour”. Tại chương trình, gần 400 học sinh THPT đã tham gia trải nghiệm thực tế một ngày là sinh viên đại học.

Những mẹo bỏ túi để bảo vệ môi trường khi đi du lịch

NHƯ Ý (THEO BOLDSKY) |

Mùa hè là thời điểm thích hợp để đi du lịch cùng gia đình bạn bè. Dưới đây là những lưu ý giúp bạn bảo vệ môi trường khi đi du lịch.

Du lịch - Văn hoá: Điểm nhấn trong Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Cần Thơ

Mai Hương - Thành Nhân |

Việc thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm là một nhu cầu cấp thiết để góp phần gia tăng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, khai thác các tiềm năng kinh tế đang có của thành phố Cần Thơ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh THPT được trải nghiệm 1 ngày là sinh viên đại học

Bích Hà |

Sáng 11.6, Trường Đại học Phenikaa đã tổ chức chương trình “Phenikaa Campus Tour”. Tại chương trình, gần 400 học sinh THPT đã tham gia trải nghiệm thực tế một ngày là sinh viên đại học.

Những mẹo bỏ túi để bảo vệ môi trường khi đi du lịch

NHƯ Ý (THEO BOLDSKY) |

Mùa hè là thời điểm thích hợp để đi du lịch cùng gia đình bạn bè. Dưới đây là những lưu ý giúp bạn bảo vệ môi trường khi đi du lịch.

Du lịch - Văn hoá: Điểm nhấn trong Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Cần Thơ

Mai Hương - Thành Nhân |

Việc thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm là một nhu cầu cấp thiết để góp phần gia tăng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, khai thác các tiềm năng kinh tế đang có của thành phố Cần Thơ.