Chặt chẽ và thận trọng trong điều hành lãi suất

CẨM HÀ |

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định, việc điều hành lãi suất của cơ quan ngân hàng trung ương lúc này được tính toán một cách chặt chẽ, thận trọng.

NHNN khẳng định việc điều hành lãi suất lúc này được tính toán một cách chặt chẽ, thận trọng. Ảnh minh họa: LĐ
NHNN khẳng định việc điều hành lãi suất lúc này được tính toán một cách chặt chẽ, thận trọng. Ảnh minh họa: LĐ

Cụ thể theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới, kể cả các nước phát triển nhất đã và đang phải tăng lãi suất để hạn chế đầu tư nhằm ngăn chặn lạm phát.

Tại Mỹ, Cục Dự trữ liên bang (FED) đã liên tục tăng lãi suất và qua 4 lần nâng lãi suất đã lên mức 2,25 - 2,5%/năm với tổng mức tăng là khoảng 2,25 điểm phần trăm; Ngân hàng Châu Âu (ECB) cũng đã tăng 0,5%, mặc dù trước đó đã có 11 năm duy trì lãi suất âm, nhiều quốc gia khác cũng đang tích cực tăng lãi suất…

Đối với Việt Nam, lạm phát là vấn đề đang được quan tâm và Chính phủ cũng đang chỉ đạo nhiều biện pháp để ngăn chặn lạm phát. Trong tháng 7 và 8 vừa qua, chỉ số lạm phát tiếp tục được duy trì ở mức 2,58%.

Tuy nhiên, các yếu tố về tiền tệ cũng như một số nguyên nhân khác vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ. Chính vì thế, việc điều hành lãi suất của NHNN lúc này được tính toán một cách chặt chẽ, thận trọng.

Trong bối cảnh từ năm 2021 và các tháng đầu năm 2022, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã tăng lãi suất lên rất cao nhưng NHNN vẫn duy trì ổn định mức lãi suất điều hành. Nếu xét về góc độ tương đối trong tương quan với các nước đang có lãi suất tăng nhanh thì có thể xem như chúng ta đang giảm lãi suất điều hành, mặc dù con số tuyệt đối không thay đổi. Điều này tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp cận nguồn vốn với giá hợp lý, rẻ hơn.

Để giải quyết bài toán đặt ra lúc này là vừa kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế, thời gian tới NHNN sẽ tiếp tục điều hành lãi suất linh hoạt để đạt được mục tiêu này.

Đối với lãi suất của các NHTM, thời gian vừa qua mặc dù có biến động tăng nhưng ở mức độ rất nhẹ, trong đó lãi suất huy động tăng 0,25% và lãi suất cho vay là 0,24% - đây là mức tăng thấp nhất so với tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á. Lãi suất cho vay bình quân hiện chỉ từ 7,9 - 9,3%, kể cả dư nợ cũ và dư nợ mới; lãi suất huy động bình quân từ 6,3 - 6,8% đối với kỳ hạn trên 1 năm. Các mức lãi suất này so với các năm gần đây đã được duy trì khá ổn định.

Tuy nhiên để giải quyết câu chuyện vừa kiểm soát lạm phát vừa khôi phục kinh tế nhanh và hỗ trợ doanh nghiệp trong điều kiệu còn nhiều khó khăn, NHNN sẽ tiếp tục kêu gọi các NHTM bằng nguồn lực của mình, có các biện pháp để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp như triển khai trong suốt 2 năm diễn ra đại dịch COVID-19. Giống như hai năm vừa qua, khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nguồn lực giảm lãi suất hỗ trợ cho doanh nghiệp là 52.000 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động các NHTM cắt giảm chi phí trong hoạt động và một phần lợi nhuận để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn thời gian tới.

CẨM HÀ
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm nếu từ chối hỗ trợ lãi suất với khách hàng đúng đối tượng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất rất cao với kỳ hạn 24 tháng

Minh Huy |

Lãi suất ngân hàng cao nhất tháng 9.2022 nếu khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng đang là 7,3%.

Fed tăng lãi suất ảnh hưởng tỉ giá tại Việt Nam

Lan Hương |

Giới phân tích đánh giá: Thắt chặt chính sách tiền tệ là cách duy nhất để hạ nhiệt lạm phát trong bối cảnh nhiều khả năng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng 75 điểm cơ bản trong tháng 9. Câu hỏi đặt ra: Khi bối cảnh tăng trưởng kinh tế Mỹ thay đổi sẽ ảnh hưởng gì đến Việt Nam chúng ta?   

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Xử lý nghiêm nếu từ chối hỗ trợ lãi suất với khách hàng đúng đối tượng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất rất cao với kỳ hạn 24 tháng

Minh Huy |

Lãi suất ngân hàng cao nhất tháng 9.2022 nếu khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng đang là 7,3%.

Fed tăng lãi suất ảnh hưởng tỉ giá tại Việt Nam

Lan Hương |

Giới phân tích đánh giá: Thắt chặt chính sách tiền tệ là cách duy nhất để hạ nhiệt lạm phát trong bối cảnh nhiều khả năng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng 75 điểm cơ bản trong tháng 9. Câu hỏi đặt ra: Khi bối cảnh tăng trưởng kinh tế Mỹ thay đổi sẽ ảnh hưởng gì đến Việt Nam chúng ta?