Chân dung "nữ tướng" được ông Trịnh Văn Quyết ủy quyền chèo lái FLC

Minh An |

Bà Vũ Đặng Hải Yến, người được ông Trịnh Văn Quyết ủy quyền thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch HĐQT tại FLC, Bamboo Airways sinh năm 1978, là Tiến sĩ Luật.

Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết ngày 29.3 bị khởi tố và bị bắt với cáo buộc "thao túng" và "che giấu thông tin chứng khoán". Cùng ngày, ông Trịnh Văn Quyết đã ủy quyền việc điều hành cho bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn.

Ông Trịnh Văn Quyết và bà Vũ Đặng Hải Yến/ Ảnh: FLC.
Ông Trịnh Văn Quyết và bà Vũ Đặng Hải Yến. Ảnh: FLC.

Bà Yến sinh năm 1978, thường trú tại Hà Nội, là Luật sư, Tiến sĩ Luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội.

Bà Yến cũng đang là Giám đốc Công ty Luật TNHH SMiC - công ty do chính ông Trịnh Văn Quyết sáng lập và đang làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên.

Ngoài ra, bà Yến cũng từng có thời gian làm Thành viên HĐQT tại hai doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn FLC là CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) và CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (Mã: AMD, nay đã đổi tên thành FLC Stone). Tuy vậy, đến ngày 22.5.2018, bà Yến cũng từ nhiệm tại cả hai doanh nghiệp này.

Trước khi đến với FLC, bà Yến từng là Trưởng Ban Pháp chế của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), giảng viên và Phó trưởng Bộ môn Luật Thương mại - Trường Đại học Luật Hà Nội.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Công an khám xét trụ sở công ty và nhà riêng Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Việt Dũng - Trần Vương - Phạm Đông |

Sau khi công bố khởi tố, tạm giam với ông Trịnh Văn Quyết, nhiều công an đã có mặt tại địa điểm trụ sở Công ty CP Tập đoàn FLC và nhà riêng của bị can này tại Khu Đô thị Mỹ Đình 2.

"Máu liều" của đại gia FLC Trịnh Văn Quyết

Đức Mạnh |

Ngoài khối tài sản sở hữu trong những doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết còn góp vốn vào nhiều doanh nghiệp khác.

Loạt doanh nghiệp “họ” FLC: Lợi nhuận không đủ trả lãi vay

Tùng Thư |

Hầu hết các doanh nghiệp niêm yết thuộc hệ sinh thái FLC đều đang ở trong tình trạng lợi nhuận làm ra không đủ trả lãi vay.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công an khám xét trụ sở công ty và nhà riêng Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Việt Dũng - Trần Vương - Phạm Đông |

Sau khi công bố khởi tố, tạm giam với ông Trịnh Văn Quyết, nhiều công an đã có mặt tại địa điểm trụ sở Công ty CP Tập đoàn FLC và nhà riêng của bị can này tại Khu Đô thị Mỹ Đình 2.

"Máu liều" của đại gia FLC Trịnh Văn Quyết

Đức Mạnh |

Ngoài khối tài sản sở hữu trong những doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết còn góp vốn vào nhiều doanh nghiệp khác.

Loạt doanh nghiệp “họ” FLC: Lợi nhuận không đủ trả lãi vay

Tùng Thư |

Hầu hết các doanh nghiệp niêm yết thuộc hệ sinh thái FLC đều đang ở trong tình trạng lợi nhuận làm ra không đủ trả lãi vay.