Chân dung Giám đốc kinh doanh của Nokia chuẩn bị về làm cho Apple

PV |

Giám đốc kinh doanh của Nokia Ashish Chowdhary sẽ về làm cho Apple vào tháng 1.2019. Ông có bằng cử nhân về Toán học tại ĐH Delhi, Ấn Độ cùng một số bằng Thạc sĩ khác.

Theo PhoneArena, Ashish Chowdhary hiện làm việc cho Nokia Networks với tư cách là cán bộ điều hành khách hàng nhưng đến tháng 1.2019, ông sẽ tham gia làm việc tại Apple.

Ông Ashish Chowdhary sinh năm 1965, có bằng cử nhân về Toán học tại ĐH Delhi, Ấn Độ, bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính của ĐH Emory, Atlanta và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Wharton, ĐH Pennsylvania ở Philadelphia.

Ông Ashish gia nhập Nokia vào tháng 12.2003. Trong thời gian làm việc tại Nokia và NSN, ông đã giữ nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau như trưởng phòng châu Á Trung Đông và châu Phi. 

Trước đó, ông còn giữ chức trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ toàn cầu của Nokia. Đến năm 2009, ông Ashish là thành viên ban điều hành của Nokia Networks và NSN.

Xét về kinh nghiệm, ông Ashish đã có 25 năm kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực doanh nghiệp và viễn thông. Ngoài ra, hiện ông còn là Giám đốc kinh doanh chịu trách nhiệm về hoạt động bán hàng và hoạt động trên toàn cầu của Nokia Networks.

Thông tin ông Ashish Chowdhary sẽ làm việc cho Apple đã được Nokia Networks xác nhận trước đó.

Ấn Độ hiện là thị trường đầy hấp dẫn cho các nhà sản xuất smartphone, và Apple không phải là ngoại lệ. Công ty có trụ sở tại Cupertino đang cố gắng cải thiện kết quả tài chính của mình ở một trong những thị trường phát triển nhanh nhất sau Trung Quốc và Mỹ.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh tại Ấn Độ năm 2017, Apple chỉ bán được 3,2 triệu iPhone, chiếm 2% thị phần tại nước này.

Trước đó, một vài giám đốc điều hành của Apple tại Ấn Độ đã rời khỏi công ty vào tháng 8, vì vậy sự xuất hiện của Chowdhary sẽ giúp tổ chức lại đội ngũ lãnh đạo của công ty.

PV
TIN LIÊN QUAN

Những con số khủng khẳng định vị trí của gã khổng lồ công nghệ Apple trong năm 2018

P.A (T/H) |

Ngày 29.9.2018, quý 4/2018 - quý cuối cùng trong năm tài chính của Apple đã chính thức kết thúc. Cùng Lao Động nhìn lại những con số ấn tượng Apple đã đạt được trong năm 2018.

Lọt top 2 chiếc smartphone tốt nhất thế giới, vì sao Apple vẫn hủy dây chuyền sản xuất iPhone XR?

PV |

Mới đây, Apple đã thông báo ngừng kế hoạch mở rộng sản xuất tới các đối tác lắp ráp iPhone XR, có thể do doanh số không như kỳ vọng, theo Nikkei.

Apple bỏ rơi Amazon, rời khỏi “câu lạc bộ nghìn tỉ USD”

PV |

Theo Yahoo Finance, giá cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone vào thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 5.11 ở mức 201,59 USD, giảm khoảng 3% so với giá mở cửa. Điều này khiến giá trị vốn hóa thị trường "bốc hơi" 67 tỉ USD rơi xuống mức 973,66 tỉ USD.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Những con số khủng khẳng định vị trí của gã khổng lồ công nghệ Apple trong năm 2018

P.A (T/H) |

Ngày 29.9.2018, quý 4/2018 - quý cuối cùng trong năm tài chính của Apple đã chính thức kết thúc. Cùng Lao Động nhìn lại những con số ấn tượng Apple đã đạt được trong năm 2018.

Lọt top 2 chiếc smartphone tốt nhất thế giới, vì sao Apple vẫn hủy dây chuyền sản xuất iPhone XR?

PV |

Mới đây, Apple đã thông báo ngừng kế hoạch mở rộng sản xuất tới các đối tác lắp ráp iPhone XR, có thể do doanh số không như kỳ vọng, theo Nikkei.

Apple bỏ rơi Amazon, rời khỏi “câu lạc bộ nghìn tỉ USD”

PV |

Theo Yahoo Finance, giá cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone vào thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 5.11 ở mức 201,59 USD, giảm khoảng 3% so với giá mở cửa. Điều này khiến giá trị vốn hóa thị trường "bốc hơi" 67 tỉ USD rơi xuống mức 973,66 tỉ USD.