Chán cảnh “được mùa, mất giá”, lão nông Cần Thơ phá vườn mít Thái trồng tre

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Những ngày này gia đình ông Nguyễn Văn Giao (quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) đang phá vườn mít Thái, dọn thêm đất trồng để nhân rộng vườn tre tứ quý.

Ông Giao chia sẻ, nhiều năm nay gia đình ông không ít lần thất bại với điệp khúc “được mùa, mất giá”. Trồng hết cây này đến cây khác, được giá vài hôm rồi lại bấp bênh. Nhận thấy không thể trụ nổi, ông Giao quyết định tìm kiếm loại cây khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn để thay thế vườn mít Thái nhà mình.

Ông Nguyễn Văn Giao ở quận Cái Răng, TP. Cần Thơ thu nhập mỗi năm trên 100 triệu từ vườn tre tứ quý.
Ông Nguyễn Văn Giao (quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) thu nhập mỗi năm trên 100 triệu từ vườn tre tứ quý. Ảnh: Hồ Thảo

Vốn là người kỹ tính, phải trăn trở nhiều ngày, tìm hiểu nhiều loại cây trồng, nhưng chỉ có loại tre tứ quý mới thuyết phục được ông Giao. Loại cây này có đặc tính dễ trồng, cho măng quanh năm, đỡ công chăm sóc lại ít nhiễm bệnh nên đỡ tốn chi phí cho các loại thuốc bảo vệ thực vật.

Vì lẽ đó, ông Giao mạnh dạn phá bỏ 1 công đất (1.000m2) vườn mít Thái của mình để trồng 200 gốc tre tứ quý. Trong năm đầu tiên, vườn tre tứ quý mang về cho gia đình ông hơn 100 triệu đồng từ tiền bán măng và cây giống.

“Ngoài việc bán măng tre hàng ngày, tôi còn tuyển bớt những thân tre già cỗi đốn bán cho bà con có nhu cầu làm nhà hay làm giàn để trồng hoa màu. Còn lá tre người ta mua để gói bánh. Thời gian gần đây, một số người chăn nuôi dúi cũng liên hệ để mua tre về làm thức ăn”, ông Giao tiết lộ.

Theo ông Giao, mỗi bụi tre trồng cách nhau khoảng 3m. Từ lúc trồng đến cho vụ măng đầu tiên chỉ mất 8 tháng. Tầm 2 tháng bón phân một lần, mùa nắng cách 2 ngày tưới nước 1 lần. Một bụi tre cho từ 7 đến 10 mục măng mỗi tháng, trọng lượng mỗi mục từ 1,5kg trở lên. Với giá bán dao động từ 30 đến 45 nghìn/kg, người trồng cũng có thể chủ động về giá bán.

Cũng theo lão nông này, ban đầu, khi quyết định phá vườn mít trồng tre, bản thân gặp không ít áp lực vì gia đình không đồng thuận, bán tín bán nghi do tre tứ quý là loại cây còn khá mới. Sau một thời gian trồng, nhận thấy hiệu quả từ giống tre này mang lại. Thời gian gần đây thường xuyên có khách hàng từ những tỉnh lân cận như: Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long... đến đặt mua tre giống. Gia đình ông quyết định mở rộng thêm 3 công đất nữa để trồng tre tứ quý nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

 
Cây tre tứ quý từ gốc đến ngọn đều kiếm ra tiền. Ảnh: Hồ Thảo

Ông Huỳnh Thanh Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ - thông tin: "Hiện nay, trên địa bàn phường Tân Phú có 4 hộ trồng tre tứ quý. Theo đánh giá của chúng tôi, mô hình này đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sắp tới, Hội Nông dân sẽ tham mưu cho Đảng ủy địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ bà con mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng kém hiệu quả. Hội Nông dân cũng tiếp tục kết hợp với UBND phường chuyển giao kỹ thuật trồng tre tứ quý, để cho bà con nắm được và nhân rộng mô hình này”.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Trồng nấm to như tai mèo, nông dân Cần Thơ thu nhập trăm triệu mỗi năm

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Với mục đích chuyển đổi giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số bà con ở phường Trung Nhứt (quận Thốt Nốt) đã thành công với mô hình trồng nấm bào ngư xám.

"1 đồng chia 7 người" và nỗi trăn trở của xóm lò gạch cũ ở Cần Thơ

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Ở xóm lò gạch cũ, tiền công mỗi viên gạch thành phẩm của những phu gạch được chia ra cho cả đội 7 người. Thu nhập bữa có bữa không, vì cuộc sống mưu sinh, họ cố bám víu lấy nghề, dẫu biết thời hoàng kim chỉ là ký ức khi làng nghề đang dần mai một.

Cần Thơ: Phát triển trái cây theo hướng đặc sản để tăng lợi thế cạnh tranh

PHONG LINH |

Cần Thơ – Trái cây đặc sản là một trong những loại nông sản giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao và góp phần tăng lợi thế cạnh tranh cho nhà vườn thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ: Tổ chức Hội chợ Tinh hoa hàng Việt Đồng bằng sông Cửu Long

HỒ THẢO |

Ngày 10.6, UBND TP. Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp với Tập đoàn CENTRAL RETAIL tổ chức Hội chợ “Tuần lễ OCOP và các sản phẩm Tinh hoa hàng Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trồng nấm to như tai mèo, nông dân Cần Thơ thu nhập trăm triệu mỗi năm

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Với mục đích chuyển đổi giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số bà con ở phường Trung Nhứt (quận Thốt Nốt) đã thành công với mô hình trồng nấm bào ngư xám.

"1 đồng chia 7 người" và nỗi trăn trở của xóm lò gạch cũ ở Cần Thơ

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Ở xóm lò gạch cũ, tiền công mỗi viên gạch thành phẩm của những phu gạch được chia ra cho cả đội 7 người. Thu nhập bữa có bữa không, vì cuộc sống mưu sinh, họ cố bám víu lấy nghề, dẫu biết thời hoàng kim chỉ là ký ức khi làng nghề đang dần mai một.

Cần Thơ: Phát triển trái cây theo hướng đặc sản để tăng lợi thế cạnh tranh

PHONG LINH |

Cần Thơ – Trái cây đặc sản là một trong những loại nông sản giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao và góp phần tăng lợi thế cạnh tranh cho nhà vườn thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ: Tổ chức Hội chợ Tinh hoa hàng Việt Đồng bằng sông Cửu Long

HỒ THẢO |

Ngày 10.6, UBND TP. Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp với Tập đoàn CENTRAL RETAIL tổ chức Hội chợ “Tuần lễ OCOP và các sản phẩm Tinh hoa hàng Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022”.