Chấm dứt cuộc đua xuống đáy trong ưu đãi thuế

Anh Huy |

Dự kiến, cuối năm 2023, “Quy tắc Thuế tối thiểu toàn cầu” nằm trong khuôn khổ chương trình hành động chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) sẽ được các nước tham gia bắt đầu thực thi. Nhiều ý kiến lo ngại về việc thu hút đầu tư khi quy tắc này được áp dụng. 

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu 15%

“Quy tắc Thuế tối thiểu toàn cầu” là một thoả thuận đa phương với sự tham gia của hơn 140 quốc gia trên toàn thế giới với mức thuế tối thiểu thống nhất là 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia có tổng doanh thu từ 750 triệu Euro trở lên. Quy tắc ước tính sẽ tạo ra khoảng trên 150 tỉ USD thuế thu nhập doanh nghiệp toàn cầu hằng năm.

Mặc dù vậy, theo thống kê, quy tắc này sẽ tác động tới hầu hết các tập đoàn đa quốc gia, trong đó có rất nhiều doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại Việt Nam, cũng như các nước đang phát triển. Quy tắc trên đặt Việt Nam trong bối cảnh mới về thu hút đầu tư nước ngoài khi thuế không còn là công cụ hàng đầu để ưu đãi thu hút đầu tư.

Với quy tắc này, nhiều chuyên gia cho rằng, các nước đang phát triển sẽ phải suy nghĩ để vừa thực thi thoả thuận theo cam kết vừa giữ được lợi ích quốc gia, vừa đảm bảo được sức cạnh tranh và tính hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) - cho rằng, BEPS là hiệp định đa phương nhằm giúp các quốc gia thu hẹp lỗ hổng quản lý thuế quốc tế, giúp ngăn chặn tình trạng lợi nhuận của các công ty đa quốc gia được chuyển đến những vùng lãnh thổ có thuế suất thấp, miễn thuế trong khi thực tế những nơi này có ít hoặc không có các hoạt động kinh tế thực chất.

GS-TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) - đánh giá, thuế tối thiểu toàn cầu là vấn đề thời sự được các quốc gia và các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới quan tâm. Quy định này là một hệ thống phối hợp về thuế nhằm đảm bảo các công ty đa quốc gia lớn phải trả mức thuế tối thiểu đối với thu nhập phát sinh tại mỗi khu vực pháp lý mà họ hoạt động, chống tình trạng chuyển lợi nhuận sang các thiên đường thuế, chống cạnh tranh đầu tư quốc tế bằng biện pháp đua nhau hạ thuế suất cho đến 0% để thu hút đầu tư.

Theo phân tích của chuyên gia kinh tế - TS Cấn Văn Lực, việc áp dụng thuế toàn cầu sẽ làm giảm sự cạnh tranh trong thu hút đầu tư tại các quốc gia đang phát triển vốn chủ yếu dựa vào ưu đãi thuế để thu hút đầu tư nước ngoài.

“Ngoài ra, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu có thể khiến dòng vốn FDI có những xáo trộn trong ngắn hạn” - ông Lực nói và bày tỏ sự lo ngại, sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng trong ngắn hạn khi chính sách ưu đãi thuế thay đổi.

Việt Nam liệu có mất lợi thế thu hút đầu tư?

Trong khi đó, đánh giá về chính sách này, chuyên gia thuế - TS Nguyễn Ngọc Tú nhìn nhận, với Việt Nam, việc áp dụng chính sách này không hề ảnh hưởng đến thu hút các doanh nghiệp từ nước ngoài. Bởi lẽ có nhiều yếu tố để thu hút FDI, cụ thể như môi trường kinh doanh, lao động giá rẻ, thuế thuê đất, hạ tầng kỹ thuật, chính sách đối ngoại.

Ngoài ra, dân số Việt Nam cũng tương đối đông nên dễ phát triển thị trường... Từ những yếu tố như vậy, Việt Nam sẽ không lo bị thu hẹp hay hạn chế doanh nghiệp FDI.

Theo ông Tú, hiện nay các quốc gia và Chính phủ trong khu vực và trên toàn cầu đang phân tích các quy định mới để xác định cách họ có thể thay đổi luật thuế trong nước, một mặt nhằm giảm đến mức tối thiểu sự tác động của thuế tối thiểu toàn cầu và đồng thời tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài.

“Để Việt Nam giữ được lợi thế cạnh tranh của mình trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời không bị thất thu thuế, Chính phủ cần xem xét thay đổi các quy định về thuế trong nước và thiết kế các chính sách khuyến khích đầu tư mới có cân nhắc đến mức thuế tối thiểu toàn cầu” - ông Tú nói thêm.

Ngoài ra, để phát triển và đón FDI trong thời gian tới, vị chuyên gia này cho rằng, Việt Nam cần phải cải thiện chi phí và chất lượng nhân lực; Giá thuê đất, mặt bằng kinh doanh; Chất lượng hạ tầng (năng lượng, KCN); Chi phí và chất lượng logistics; Chính sách về khoa học công nghệ (chi phí R&D); Chất lượng chính sách...

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế VCCI - mong Chính phủ cần có những tiếp cận gấp gáp hơn. Để đối phó với vấn đề này cần có tổ công tác để phản ứng nhanh.

Theo ông Tuấn, hiện nay các tập đoàn quốc tế vẫn rất hoang mang, Luật Thuế tối thiểu toàn cầu vẫn chưa rõ hình hài, chỉ mới thống nhất quy tắc và rủi ro rất lớn cho môi trường đầu tư, thiệt hại lớn nhất là những quốc gia nhận được dòng đầu tư lớn như Việt Nam.

“Dù sao cũng phải cần chuẩn chung của thế giới, Việt Nam tham gia dần dần theo lộ trình phù hợp. Đây là 1 dịp để Việt Nam rà soát, ban hành và điều chỉnh chính sách theo Luật Thuế và Luật Đầu tư” - ông Tuấn nói và cho biết thêm, Việt Nam cần làm sao để trở thành điểm đến tin cậy và đồng hành cùng doanh nghiệp. Đó là cách tiếp cận và khẳng định thương hiệu mà Việt Nam cần làm trong thời gian tới.

Anh Huy
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng dầu càng cao, thuế càng thu lớn

Đào Tuấn |

Nếu giá xăng nhập khẩu là 10.000 đồng/lít, số tiền riêng 3 sắc thuế (nhập khẩu, VAT, tiêu thụ đặc biệt) khoảng 3.300 đồng/lít. Nhưng nếu giá 20.000 đồng/lít thì số thuế sẽ gấp đôi, lên 30.000 đồng/lít sẽ tăng gấp 3... 

Địa phương nhập cuộc chống thất thu thuế bất động sản

TRÍ MINH |

Hoạt động chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản (BĐS) đang được đẩy mạnh ở nhiều địa phương. Trong những tháng đầu năm 2022, kết quả thu từ thuế thu nhập cá nhân của hoạt động chuyển nhượng BĐS đạt 8.209 nghìn tỉ đồng; tăng 63% so với 3 tháng đầu năm 2021. Đáng chú ý, trong đó, đã thực hiện đấu tranh chống thất thu với 59.015 hồ sơ, số thu tăng hơn 325 tỉ đồng.

Hãm đà tăng giá nhà, đất: Khó hiệu quả nếu chỉ có giải pháp về thuế

Cao Nguyên |

Các chuyên gia, nhà quản lý cho rằng, giá bất động sản (BĐS) sốt, nóng như hiện nay là hiện tượng xảy ra có tính chu kỳ, tạm thời, còn thuế là công cụ dài hạn và tác động thường đi sau. Chính vì vậy, cần phải có các biện pháp đồng bộ, nhất quán và mang tính chiến lược thay vì chỉ trông chờ vào giải pháp về thuế.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giá xăng dầu càng cao, thuế càng thu lớn

Đào Tuấn |

Nếu giá xăng nhập khẩu là 10.000 đồng/lít, số tiền riêng 3 sắc thuế (nhập khẩu, VAT, tiêu thụ đặc biệt) khoảng 3.300 đồng/lít. Nhưng nếu giá 20.000 đồng/lít thì số thuế sẽ gấp đôi, lên 30.000 đồng/lít sẽ tăng gấp 3... 

Địa phương nhập cuộc chống thất thu thuế bất động sản

TRÍ MINH |

Hoạt động chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản (BĐS) đang được đẩy mạnh ở nhiều địa phương. Trong những tháng đầu năm 2022, kết quả thu từ thuế thu nhập cá nhân của hoạt động chuyển nhượng BĐS đạt 8.209 nghìn tỉ đồng; tăng 63% so với 3 tháng đầu năm 2021. Đáng chú ý, trong đó, đã thực hiện đấu tranh chống thất thu với 59.015 hồ sơ, số thu tăng hơn 325 tỉ đồng.

Hãm đà tăng giá nhà, đất: Khó hiệu quả nếu chỉ có giải pháp về thuế

Cao Nguyên |

Các chuyên gia, nhà quản lý cho rằng, giá bất động sản (BĐS) sốt, nóng như hiện nay là hiện tượng xảy ra có tính chu kỳ, tạm thời, còn thuế là công cụ dài hạn và tác động thường đi sau. Chính vì vậy, cần phải có các biện pháp đồng bộ, nhất quán và mang tính chiến lược thay vì chỉ trông chờ vào giải pháp về thuế.