CEO Nguyễn Thanh Ngà: Kinh doanh luôn đặt quyền lợi nhà đầu tư lên hàng đầu

Cao Huân |

Công Cổ phần Địa ốc xanh Toàn cầu là doanh nghiệp có thương hiệu trong lĩnh vực kinh doanh BĐS. Dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Thanh Ngà – Chủ tịch HĐQT Công ty, “con tàu” Địa ốc Xanh Toàn cầu ngày càng vươn xa trên thị trường BĐS phía nam. Với phương châm kinh doanh, luôn đặt quyền lợi của khách hàng và nhà đầu tư lên hàng đầu, công ty đã tạo nên niềm tin lớn cho nhà đầu tư mỗi khi quyết định xuống tiền mua các dự án BĐS của công ty.

Kinh doanh phân khúc phù hợp túi tiền nhiều người

Thị trường địa ốc các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ nói riêng và miền Nam nói chung, trong đó có Bình Phước, Long An và vùng ven TPHCM với bán kính cách TPHCM từ 50km – 80km đang rất sôi động. Nắm bắt xu thế này, Công ty Cổ phần Địa ốc xanh Toàn cầu chú trọng đầu tư vào các địa phương trên với phân khúc trung bình, để đáp ứng nhu cầu của người lao động và phù hợp với túi tiền nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Thanh Ngà – Chủ tịch HĐQT Công ty, “con tàu” Địa ốc Xanh Toàn Cầu
Ông Nguyễn Thanh Ngà – Chủ tịch HĐQT Công ty, “con tàu” Địa ốc Xanh Toàn Cầu

Theo phân tích của chuyên gia BĐS, Công Cổ phần Địa ốc xanh Toàn cầu đang tập trung vào thị trường Bình Phước và Long An là hướng đi đúng, bởi 2 địa phương này nằm trong vùng kinh tế sôi động phía nam, có nhiều khu công nghiệp thu hút một lượng lớn công nhân đến làm việc nên nhu cầu về nhà ở rất lớn. Mặt khác, đối với nhà đầu tư,  khi đầu tư vào đây có cơ hội mang lại tính sinh lợi rất cao, vì giá đất nơi đây còn thấp so với TPHCM, trong tương lai sẽ tăng cao và tính thanh khoản rất lớn.

Một trong những dự án BĐS của công ty đang triển khai.
Một trong những dự án BĐS của công ty đang triển khai.

“Chúng tôi tập trung vào mảng đất nền phân lô, từ những phân khúc nhỏ phù hợp với tầng lớp công nhân, nông dân hoặc những người có thu nhập trung bình đều có thể mua sản phẩm của chúng tôi với giá từ vài trăm triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng. Cái thị phần này đang được rất nhiều nhà đầu tư đến từ TPHCM và khu vực Đông Nam bộ quan tâm, bởi phù hợp với túi tiền của nhiều người, dể mua và dể bán. Công ty chúng tôi luôn quán triệt, những sản phẩm đất trồng cây lâu năm và đất thổ cư phải có sổ thì mới được phép đưa vào phân phối cho khách hàng. Phương châm kinh doanh của công ty "Tiền trao tay và sổ nhận ngay" tại phòng công chứng. Với phương châm kinh doanh như vậy, Công ty đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong thời gian qua và họ hoàn toàn yên tâm khi xuống tiền đầu tư vào các dự án của công ty” - Ông Nguyễn Thanh Ngà - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc xanh Toàn cầu nói.

Ông Nguyễn Thanh Ngà chia sẻ thêm thông tin, Công ty Địa ốc xanh Toàn cầu đặt trọng tâm trong năm 2021 và 2022, sẽ đầu tư phát triển mạnh phân khúc đất nền trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Long An và vùng ven TPHCM. Sau năm 2023, thì chiến lược kinh doanh của Công ty sẽ phát triển tiến xa hơn, đó là xây dựng những căn nhà phố liền kề, xây chung cư ở TPHCM dành cho người có thu nhập trung bình. Tiến xa hơn nữa đến giai đoạn 2025 chúng tôi hướng tới những căn nhà nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhưng giá cả phải chăng so với giá chung của thị trường BĐS nghĩ dưỡng.

Trích lợi nhuận xây dựng nhiều căn nhà tình thương

Đại dịch COVID-19 đã làm cho bao nhiêu phận đời khó khăn càng thêm khốn đốn, nhiều người vì không có tiền thuê trọ phải sống vật vờ khắp nơi. Nhiều người nghèo ở các tỉnh, thành miền Tây vẫn sống trong những căn nhà tạm bợ, với niềm mơ ước mãnh liệt là có được căn nhà ấm áp che nắng che mưa. Thấu hiểu được những nổi khổ này của bà con nghèo, Công ty Địa ốc xanh Toàn cầu đặt mục tiêu trong thời gian tới sẽ xây dựng hàng nghìn căn nhà tình thương để tặng cho bà con.

Ông Nguyễn Thanh Ngà cho biết, phương châm kinh doanh của Công ty là "Tiền trao tay và sổ nhận ngay" tại phòng công chứng. Đây là phương châm kinh doanh của công ty xuyên suốt trong quá trình hoạt động, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, đồng thời giúp cho công ty ngày càng thu hút được nhiều khách hàng hơn. Đi cùng với phương châm kinh doanh này, công ty luôn đặt ra mục tiêu làm công tác từ thiện xã hội và đã thực hiện trong nhiều năm qua.

“Mục tiêu của công ty là hướng đến những công tác thiện nguyện, trong đó trọng tâm là chương trình xây nhà tình thương cho người nghèo. Thời gian qua, công ty đã xây được nhiều căn nhà tình thương để tặng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ riêng trong tháng 6 vừa qua, chúng tôi tặng hơn 40 căn nhà tình thương tại tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang. Mục tiêu thời gian tới, công ty phấn đấu trích lợi nhuận để xây hàng chục nghìn căn nhà tình thương cho người nghèo. Chúng tôi luôn quan niệm, kinh doanh phải luôn hướng về cộng đồng trên tinh thần là chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn. Công ty kinh doanh tốt, làm ra được nhiều lợi nhuận thì cũng có trách nhiệm trích nguồn lợi nhuận này để chia sẻ lại cùng với những người nghèo” – ông Ngà nói.

Kinh doanh gắn liền với công tác đền ơn đáp nghĩa

Thời gian qua, song song với hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Địa ốc xanh Toàn Cầu tổ chức nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa và công tác từ thiện. Trong năm 2021, những hoạt động này tiếp tục được Ban lãnh đạo công ty xác định là nhiệm vụ trọng tâm và gắn liền với hoạt động kinh doanh.

Lãnh đạo Công ty Địa ốc Xanh Toàn cầu tặng quà cho bà con nghèo trong những năm qua.
Lãnh đạo Công ty Địa ốc Xanh Toàn cầu tặng quà cho bà con nghèo trong những năm qua.

Công ty Toàn Cầu là nhà tài trợ chính của chương trình “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” tại TPHCM, nhằm tri ân các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Theo ông Nguyễn Thanh Ngà bản thân doanh nghiệp khi kinh doanh và đạt được những thành tựu như ngày hôm nay thì phải luôn nhớ về cội nguồn lịch sử của dân tộc.

"Để có sự bình yên như ngày hôm nay, là có công lao rất lớn của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Các anh ra đi đã để lại những người Mẹ với vết thương lòng mãi không thể nào xóa được, vì vậy Công ty xin được tri ân đến những người Mẹ Việt Nam Anh hùng. Thông qua hoạt động tri ân này nhằm gửi đến thông điệp đầy ý nghĩa là giáo dục toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty phải biết được đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chính vì vậy, trong năm nay và những năm tiếp theo Công ty  tiếp tục tài trợ chương trình này nhằm tri ân công lao to lớn của các mẹ" - ông Ngà chia sẻ.

Phấn đấu đạt hiệu quả kinh doanh cao ngay sau dịch

Ông Nguyễn Thanh Ngà cho biết, trong thời gian giãn cách vừa qua, công ty đã chuẩn bị sẵn một lượng hàng hóa, nhân lực, vật lực, cũng như chuẩn bị về giấy, tờ thủ tục pháp lý sổ sách rõ ràng để chuẩn bị tinh thần bắt tay vào công việc kinh doanh ngay sau khi TPHCM nới lỏng giãn cách.

"Ngay sau khi được hoạt động trở lại thì chúng tôi cũng sẽ bắt đầu cho khách hàng đi thăm đất, chúng tôi huy động nhiều nhân viên đưa khách hàng đi xem đất dự án để giao dịch bất động sản lại trở lại sôi động như thời điểm trước dịch. Công ty chúng tôi tăng trưởng cũng góp phần vào sự phát triển cho cộng đồng và xã hội, cũng như góp phần đưa nền kinh tế của đất nước ngày càng phát triển hơn, đó là những gì mà doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Địa ốc xanh toàn cầu nói riêng đã chuẩn bị trong thời gian qua” – ông Ngà nói.

Theo ông Ngà, hiện công ty đang tập trung vào việc tìm các sản phẩm rõ ràng pháp lý, có sổ, các sản phẩm bắt kịp xu hướng của thị trường, phát triển theo vùng tạo sự tin cậy cho khách hàng mới và nhà đầu tư lâu dài cùng đồng hành với công ty,  đáp ứng với sản phẩm có tính sinh lợi cao liên tục ra thị trường. Trước tình hình dịch ảnh hưởng chung đến tình hình kinh doanh các ngành nghề, trong đó có nghành BĐS. Nhưng công ty vẫn luôn đồng hành cùng nhân viên, chia sẻ lo lắng cho các cán bộ nhân viên mắc COVID-19, hỗ trợ tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt hàng tháng cho nhân viên, mặc dủ nguồn thu đầu vào bi đóng băng, nhưng nguồn chi vẫn chi thường xuyên.

“Để vượt qua, công ty liên tục xoay chuyển tình hình, ứng dụng công nghệ 4.0 trong tuyển dụng nhân sự, đào tạo nhân sự và tạo các khóa học miễn phí cho các nhà đầu tư BĐS, trong đó có "Khóa học tư duy làm giàu từ BĐS". Thông qua khóa học, công ty chuẩn bị một lượng nhân sự mới cho ngày hoạt động kinh doanh sau dịch và cùng chung tay với nhà nước dập dịch. Chúng tôi tung ra các chương trình kinh doanh, sản phẩm tốt, đội ngũ chuyên nghiệp để cùng kinh doanh phục hồi ngay sau dịch. Theo đó, công ty phát huy sản phẩm BĐS giá tốt, thấp tại khu vực vùng ven TPHCM và vành đai Khu công nghiệp, phù hợp với phần đa nhà đầu tư có thu nhập thấp và trung bình đều có thể hợp tác cùng chúng tôi trên tinh thần cùng có lợi. Quyền lợi của khách hàng và của nhà đầu tư luôn được công ty chúng tôi đặt lên hàng đầu, vì đây là yếu tố quyết định cho sự phát triển vững mạnh của công ty” – ông Ngà nói.

Cao Huân
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du lịch ở Bến Tre có gì hấp dẫn?

Thành Nhân |

Tại tỉnh Bến Tre với nhiều điểm du lịch sinh thái, trong đó, có du lịch tái tạo, săn bắt tôm trên các con sông và thưởng thức tại chỗ. Đây sẽ là trải nghiệm giúp du khách có được kỳ nghỉ tuyệt vời trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.