Central Retail khai trương Trung tâm thương mại GO! tại Thái Nguyên

Vũ Long |

Central Retail khai trương Trung tâm thương mại GO! Thái Nguyên với tổng diện tích 36.000m2, vốn đầu tư lên tới 540 tỉ đồng.

Ngày 29.4.2021, tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Thương mại và đại siêu thị GO! tại khu dân cư đường Việt Bắc, phường Tân Lập, TP.Thái Nguyên.

Với tổng diện tích 36.000m2, tổng mức đầu tư 540 tỉ đồng, Trung tâm thương mại và đại siêu thị GO! Thái Nguyên là trung tâm thương mại, đại siêu thị lớn nhất và hiện đại nhất của Tập đoàn này đầu tư tại Việt Nam từ trước tới nay.

Dự kiến GO! Thái Nguyên sẽ thu hút khoảng 300 nhà đầu tư liên kết kinh doanh đáp ứng nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao, cung cấp các mặt hàng từ nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng nhanh cho đến các sản phẩm và dịch vụ mang tính sáng tạo, giải trí… góp phần phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ông Christian Olofsson - Giám đốc cấp cao khối bất động sản Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cho biết: Thái Nguyên được tập đoàn chọn đầu tư mô hình trung tâm thương mại lớn nhất của chúng tôi cho đến thời điểm này, là vì chúng tôi đã nhìn vào tiềm năng, lợi thế và mức độ phát triển kinh tế - xã hội, vị trí địa lý chiến lược, cũng như môi trường sống của Thái Nguyên đang trên đà phát triển tốt và thuận lợi.

“Chúng tôi hy vọng, tất cả các thương hiệu và mô hình mới mẻ lần đầu tiên xuất hiện tại trung tâm thương mại và đại siêu thị GO! Thái Nguyên, với một hình ảnh đầy trẻ trung, năng động, sẽ không chỉ mang lại những trải nghiệm mua sắm đặc biệt, hài lòng cho khách hàng, mà sẽ thổi một luồng gió mới vào thị trường bán lẻ Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 như hiện nay” - ông Christian nhấn mạnh.

Khách tham quan, mua sắm tại Trung tâm thương mại GO ! Thái Nguyên trong ngày khai trương (29.4). Ảnh: Vũ Long
Khách tham quan, mua sắm tại Trung tâm thương mại GO ! Thái Nguyên trong ngày khai trương (29.4). Ảnh: Vũ Long

Đến nay, sau 15 ngày hoạt động thử nghiệm mặc dù chưa hoàn thiện 100% các gian hàng, hạng mục của Trung tâm thương mại, tuy nhiên hàng ngày Trung tâm thương mại và đại siêu thị GO! Thái Nguyên đã thu hút khoảng 12.700 lượt khách/ngày, dịp cuối tuần đón khoảng 14.120 lượt khách/ngày tới tham quan, mua sắm và sử dụng các dịch vụ.

Đây là những con số thực sự ấn tượng, qua đó khẳng định giá trị về thương hiệu của Trung tâm thương mại và siêu thị GO! cũng như nhu cầu mua sắm, trải nghiệm, sử dụng dịch vụ của người dân Thái Nguyên.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Siêu thị, trung tâm thương mại tại TPHCM: Người đeo khẩu trang, người thờ ơ

Thanh Chân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình dịch trong nước, người dân TPHCM đã chủ động đeo khẩu trang phòng dịch khi đến trung tâm thương mại, siêu thị. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn lơ là, không sử dụng khẩu trang.

Điện lực Đắk Lắk hợp tác cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

Hương Cẩm |

Công ty Điện lực Đắk Lắk và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác nhằm gia tăng lợi ích cùng các giải pháp để phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

“Hết cửa” để né thuế kinh doanh qua thương mại điện tử?

Cao Nguyên |

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh qua thương mại điện tử đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến của nhân dân. Thực tế, các cá nhân kinh doanh trên thương mại điện tử đóng thuế là có nhưng rất hiếm. Các chuyên gia về thuế kỳ vọng dự thảo thông tư sẽ kiểm soát được các chiêu trò né thuế kinh doanh qua thương mại điện tử.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Nắng qua kẽ lá

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi:

Tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai. Chị ôm bụng bầu năm tháng, ngã quỵ ngay trước sảnh. Lần thứ ba chị nghe tin dữ về đứa con của mình. Năm tháng, bụng đã rất to, đứa trẻ cũng đã cứng cáp nhiều. Chị cứ ngỡ lần này, mọi việc sẽ êm xuôi, hai vợ chồng vui vẻ chuẩn bị đón thiên thần đầu lòng. Nhưng ông trời, có lẽ đã không thương chị, không cho đứa trẻ được chào đời trong ngôi nhà ấy. Chị không thể khóc được nữa, hai đầu gối rung lên bần bật.

Dự báo thời tiết 4.3: Miền Bắc tiếp tục chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 4.3, miền Bắc đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18 độ C. Trong ngày trời nắng tăng nhiệt với mức nhiệt cao nhất khoảng 25 - 27 độ C. Nam Bộ duy trì thời tiết nắng nóng, đặc biệt là miền Đông Nam Bộ.

Chủ nhà vi phạm xây dựng nhốt cán bộ kiểm tra bị phạt hơn 52 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ông Đào Chí Tâm, chủ công trình xây dựng không phép ngay trung tâm tỉnh Bạc Liêu bị phạt hơn 52 triệu đồng.

Bóng cười tràn ngập trong tụ điểm giải trí tại Thái Nguyên

NHÓM PV |

Bóng cười (khí N2O) thuộc danh mục hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp nhưng tại các quán bar, pub... trên địa bàn TP Thái Nguyên, việc kinh doanh, sử dụng vẫn diễn ra công khai.

Không ký biên bản vì cho rằng mức vi phạm quá cao, và có... học luật

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Thừa nhận có uống bia, tuy nhiên cho rằng nồng độ cồn được kiểm tra ra là quá cao, người đàn ông quyết không ký biên bản.

Siêu thị, trung tâm thương mại tại TPHCM: Người đeo khẩu trang, người thờ ơ

Thanh Chân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình dịch trong nước, người dân TPHCM đã chủ động đeo khẩu trang phòng dịch khi đến trung tâm thương mại, siêu thị. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn lơ là, không sử dụng khẩu trang.

Điện lực Đắk Lắk hợp tác cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

Hương Cẩm |

Công ty Điện lực Đắk Lắk và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác nhằm gia tăng lợi ích cùng các giải pháp để phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

“Hết cửa” để né thuế kinh doanh qua thương mại điện tử?

Cao Nguyên |

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh qua thương mại điện tử đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến của nhân dân. Thực tế, các cá nhân kinh doanh trên thương mại điện tử đóng thuế là có nhưng rất hiếm. Các chuyên gia về thuế kỳ vọng dự thảo thông tư sẽ kiểm soát được các chiêu trò né thuế kinh doanh qua thương mại điện tử.