Cắt giảm thuế quan với các mặt hàng theo hiệp định thương mại tự do

Tiến Nguyễn |

Việt Nam cam kết thực hiện cắt giảm thuế quan theo lộ trình các hiệp định thương mại tự do đã ký kết với các tổ chức, các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đó là thông tin được bà Trần Thị Thu Huyền, Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Tài chính cho biết trong buổi họp báo chuyên đề “cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do” diễn  ra chiều ngày 12.12, tại trụ sở Bộ Tài chính.

Theo bà Huyền, Việt Nam hiện tham gia và đàm phán 20 hiệp định, trong đó 12 hiệp định đang thực thi, 2 hiệp định có hiệu lực năm 2019, 2 hiệp định đã ký kết nhưng chưa có hiệu lực.

Bộ Tài chính trả lời về các vấn đề liên quan đến hiệp định thương mại tự do. Ảnh: TN
Bộ Tài chính trả lời về các vấn đề liên quan đến hiệp định thương mại tự do. Ảnh: TN

Để thực hiện hiệp định, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 12 Nghị định về các biểu thuế ưu đãi cho các đối tác trong giai đoạn 2019-2023. Trong đó, Hiệp định thương mại hàng hóa Asean đã hoàn thành lộ trình cắt giảm thuế vào năm 2018. Nhiều hiệp định đang tiến gần tới năm hoàn thành lộ trình xóa bỏ thuế như: Asean – Trung Quốc năm 2020; Asean – Hàn Quốc năm 2021.

Trong số 12 hiệp định đang thực hiện, CPTPP là hiệp định mới nhất được thực thi của Việt Nam. Theo đó, chúng ta cam kết xóa bỏ thuế xuất khẩu đối với phần lớn các mặt hàng hiện đang áp dụng thuế xuất khẩu, theo lộ trình 5-15 năm sau khi hiệp định có hiệu lực. Riêng một số mặt hàng quan trọng như than đá, dầu thô, vàng… vẫn tiếp tục duy trì thuế xuất khẩu.

Đối với thuế nhập khẩu, Việt Nam cam kết xóa bỏ gần 100% số dòng thuế. Ngoài ra, chúng ta cũng cam kết miễn thuế đối với các trường hợp như hàng hóa tái nhập khẩu sau khi được sửa chữa hoặc thay thế; hàng tạm nhập khẩu để sửa chữa hoặc thay thế mà không thay đổi đặc tính cơ bản của sản phẩm….

Trong năm 2019, Việt Nam đã ký kết 4 hiệp định, bao gồm: Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu âu EU (hiệp định EVFTA); Hiệp định thương mại hàng hóa giữa Asean và Hồng Kông (AHKFTA); Hiệp định thương mại Việt Nam – Cuba và Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Campuchia.

Trong đó, hiệp định EVFTA ký ngày 30.6.2019, lộ trình thực hiện tối đa là 15 năm, tỷ lệ xóa bỏ thuế quan cuối lộ trình là 99%. Hiệp định AHKFTA đã có hiệu lực ngày 11.6.2019, hoàn thành năm 2032, tỷ lệ xóa bỏ thuế quan năm 2019 là 29%, tỷ lệ xóa bỏ thuế quan cuối lộ trình là 72%.

Hiệp định Việt Nam – Cuba ký ngày 9.11.2018, dự kiến có hiệu lực năm 2019, năm hoàn thành là 2022, tỷ lệ xóa bỏ thuế quan cuối lộ trình là 91,3% và Hiệp định Việt Nam – campuchia có hiệu lực ngày 26.2.2019, năm hoàn thành 2020, 32 mã hàng sẽ được hưởng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%.

Cũng liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Cục Hải Quan, cho biết khi cắt giảm thuế quan theo hiệp định, chỉ cắt giảm thuế nhập khẩu, còn các sắc thuế khác vẫn thực hiện theo quy định hiện hành, nên chỉ ảnh hưởng đến phần thu thuế nhập khẩu, còn lại không ảnh hưởng. Chính vì thế, tổng thu thuế ngành Hải Quan vẫn tăng hàng năm.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thời cơ và thách thức của Hiệp định CPTPP với Công đoàn Việt Nam

Đ.P |

Ngày 16.10, LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề: "Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thời cơ và thách thức đối với tổ chức CĐVN" cho các lãnh đạo, cán bộ công chức, nhân viên các Ban LĐLĐ thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ các trường Đại học, cao đẳng, CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP. Hà Nội.

Cán bộ công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc nghe tuyên truyền về Hiệp định CPTPP

Lâm Nguyễn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị Chuyên đề: “Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thời cơ và thách thức đối với tổ chức Công đoàn” cho đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh Vĩnh Phúc và 500 cán bộ Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sẽ ký Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN

K.M |

Trả lời phỏng vấn TTXVN bên lề phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 51 (AEM 51) tại Bangkok, Thái Lan ngày 6.9, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết tại Hội nghị này, Việt Nam sẽ ký Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thời cơ và thách thức của Hiệp định CPTPP với Công đoàn Việt Nam

Đ.P |

Ngày 16.10, LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề: "Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thời cơ và thách thức đối với tổ chức CĐVN" cho các lãnh đạo, cán bộ công chức, nhân viên các Ban LĐLĐ thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ các trường Đại học, cao đẳng, CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP. Hà Nội.

Cán bộ công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc nghe tuyên truyền về Hiệp định CPTPP

Lâm Nguyễn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị Chuyên đề: “Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thời cơ và thách thức đối với tổ chức Công đoàn” cho đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh Vĩnh Phúc và 500 cán bộ Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sẽ ký Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN

K.M |

Trả lời phỏng vấn TTXVN bên lề phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 51 (AEM 51) tại Bangkok, Thái Lan ngày 6.9, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết tại Hội nghị này, Việt Nam sẽ ký Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA).