Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Thực chất hay “bình mới rượu cũ”?

NHÓM PV KINH TẾ |

Tổ công tác của Thủ tướng cho biết, tới thời điểm hiện tại, chúng ta còn 2.277 ĐKKD trong danh mục cần cắt giảm nhưng chưa hoàn tất các thủ tục để thực hiện. Về số lượng, nhìn thấy rõ công tác cắt giảm ĐKKD và TTHC còn rất hạn chế. Vậy còn chất lượng cắt giảm thì sao?

Nhiều chuyên gia và đại diện DN đã đánh giá và lo lắng về việc cắt giảm ĐKKD ở một số bộ, ngành mới chỉ ở mặt hình thức. Họ lo ngại các ĐKKD sẽ được “chuyển hóa” thành các hình thức khác, như: Đưa vào các tiêu chuẩn khác hoặc “thực hiện theo quy định của Bộ quản lý”... Từ đó, thực chất vấn đề không được thay đổi mà thậm chí còn bị nâng cao hơn.

TS Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) nhận định: “DN vừa kỳ vọng nhưng cũng nghi ngờ không biết có làm thật hay không?”. Trong báo cáo của Bộ KHĐT gửi Chính phủ cũng nhận định có tình trạng “một số dự thảo nghị định sửa đổi riêng từng nghị định lại có bổ sung thêm ĐKKD mới. Đây là vấn đề cần phải bàn kỹ”.

Việc cần làm ngay lúc này là cần phải chứng minh việc cắt giảm là thực chất, là hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ một cách nghiêm túc chứ không phải cách làm “bình mới rượu cũ”, “chuyển hóa” ĐKKD sang một hình thức khác như dư luận băn khoăn.

Trả lời câu hỏi của PV Lao Động về lo ngại trong việc chậm cắt giảm các điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Chính phủ, TS Nguyễn Đình Cung cho biết: “Thực ra giờ này nói là chậm là chưa chính xác vì dù hạn đưa ra đối với các nghị định là 30.10 và hiện nay thì đang trên bàn, đang trong quá trình xử lý giai đoạn cuối. Tôi nghĩ 2 tuần tới đây, các nghị định sẽ được ký ban hành.

Vì vậy, về cơ bản, theo tôi là đúng thời hạn. Mình mà nói chậm là người ta sẽ cãi ngay. Còn, liệu việc cắt giảm này có thực tế hay không? Đó là câu hỏi hầu như ai cũng chờ và cũng đã rất nhiều người hỏi.

DN hỏi, người dân và cả những nhà lãnh đạo cũng hỏi. Không thể nói ngay là thực chất hay không mà phải có đánh giá. Trước hết là về số lượng có đảm bảo không. Hiện nay Chính phủ yêu cầu “đụng” đến tới 3.700 thủ tục.

Phải đi sâu vào đó bao nhiêu thủ tục sửa đổi, bao nhiêu thủ tục bãi bỏ và cần phân tích những thủ tục bị bãi bỏ đó là thủ tục gì, nó có thực chất bị bãi bỏ không hay là cách gộp 3 thủ tục vào làm một.

Một số chuyên gia khi được hỏi ý kiến đều cho rằng, nên để thời gian trả lời, cứ chờ khi các điều kiện được cắt giảm ấy đi vào cuộc sống, nhìn lại hoạt động của DN sẽ thấy rõ hiệu quả hoặc có việc “chuyển hóa” các ĐKKD thành tiêu chuẩn hay không.

Trước mắt, để kiểm chứng các hoạt động này, tại buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng hôm 16.10 vừa qua, đại diện các DN, hiệp hội, chuyên gia cũng được mời để minh chứng cho việc cắt giảm có thực chất hay không hay gom nhiều điều kiện nhỏ thành 1 điều kiện lớn, có hiện tượng cắt 1 điều kiện “mọc” ra nhiều điện kiện khác…

“Tất nhiên, tình trạng này nếu có cũng là số rất ít, nhưng tinh thần là phải minh bạch” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng CP Mai Tiến Dũng nhận định. Cắt giảm ĐKKD và TTHC phải được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và không hoàn thành đúng thời hạn mà người đứng đầu Chính phủ đặt ra là không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu các bộ, ngành phải chịu trách nhiệm.

NHÓM PV KINH TẾ
TIN LIÊN QUAN

Các bộ, ngành phải cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh: Không đạt yêu cầu cả về tỉ lệ, tiến độ

LONG VŨ - ĐỨC THÀNH |

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các bộ, ngành đều phải xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh (ĐKKD), hạn chót ngày 15.8.2018, các bộ, ngành phải cắt giảm tối thiểu 50% ĐKKD hiện có và báo cáo Chính phủ. Thời hạn đã qua được 3 ngày cho thấy, nhiều bộ, ngành vẫn đang trong quá trình soạn thảo, xây dựng...

Cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước giờ "G": 7 bộ vẫn đang “ỳ ạch”!

KHÁNH VŨ - LAN HƯƠNG |

Chỉ còn 2 ngày là hết thời hạn rà soát, cắt giảm 50% về điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành vốn là rào cản đối với các doanh nghiệp khi gia nhập thị trường. Đến thời điểm này, tỉ lệ cắt giảm mới đạt 15,2% và có 14 bộ, ngành đang phải cắt giảm khoảng 2.690 thủ tục.

Các bộ, ngành Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Chậm và còn mang tính đối phó

thông chí - khánh vũ |

Trong buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng với các bộ vào sáng 12.7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, chỉ riêng trong tuần này, Thủ tướng tiếp tục 2 lần nhắc nhở Tổ công tác phải đôn đốc các bộ sớm trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra hàng hóa chuyên ngành. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Các bộ, ngành phải cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh: Không đạt yêu cầu cả về tỉ lệ, tiến độ

LONG VŨ - ĐỨC THÀNH |

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các bộ, ngành đều phải xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh (ĐKKD), hạn chót ngày 15.8.2018, các bộ, ngành phải cắt giảm tối thiểu 50% ĐKKD hiện có và báo cáo Chính phủ. Thời hạn đã qua được 3 ngày cho thấy, nhiều bộ, ngành vẫn đang trong quá trình soạn thảo, xây dựng...

Cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước giờ "G": 7 bộ vẫn đang “ỳ ạch”!

KHÁNH VŨ - LAN HƯƠNG |

Chỉ còn 2 ngày là hết thời hạn rà soát, cắt giảm 50% về điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành vốn là rào cản đối với các doanh nghiệp khi gia nhập thị trường. Đến thời điểm này, tỉ lệ cắt giảm mới đạt 15,2% và có 14 bộ, ngành đang phải cắt giảm khoảng 2.690 thủ tục.

Các bộ, ngành Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Chậm và còn mang tính đối phó

thông chí - khánh vũ |

Trong buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng với các bộ vào sáng 12.7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, chỉ riêng trong tuần này, Thủ tướng tiếp tục 2 lần nhắc nhở Tổ công tác phải đôn đốc các bộ sớm trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra hàng hóa chuyên ngành.