Ngăn chặn gần 800 tàu cá vi phạm ở Kiên Giang
Tại Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 cũng phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và Cà Mau tổ chức Hội nghị bàn biện pháp tổng kiểm tra tàu cá trên biển và chống khai thác IUU.
Theo BTL Vùng CSB 4, đơn vị đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng các tỉnh ven biển, nhất là 2 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau (2 địa phương có số lượng tàu cá hoạt động nhiều trên biển) triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ công tác tuyên truyền đến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm khai thác IUU.
3 bên thống nhất tổ chức kiểm tra, rà soát số lượng tàu cá còn khả năng hoạt động thực tế, tập trung vào nhóm tàu từ 12m trở lên và thường xuyên phối hợp giữa các bên để cập nhật, trao đổi bổ sung thông tin.
Sau hơn 2 năm thực hiện, đến nay, BTL Vùng phát hiện, ngăn chặn gần 800 tàu cá có dấu hiệu vượt ranh sang vùng biển nước ngoài trái phép; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền gần 400 vụ với hơn 400 tàu, với số tiền gần 10 tỉ đồng.
Khánh Hòa liên tục rà soát, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thủy sản
Anh Lê Quang Tuyên (trú TP Nha Trang), chủ tàu cá chia sẻ, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là vô cùng quan trọng trong hoạt động của tàu cá trên biển. Nó không chỉ giúp cơ quan chức năng kiểm soát việc di chuyển của tàu cá mà còn giúp chính các chủ tàu cá nâng cao nhận thức, tránh di chuyển đến các khu vực biển chồng lấn.
Theo Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, từ khi được phổ biến các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, đa phần ngư dân ở Nha Trang đã ghi chép lại nhật ký hành trình đánh bắt, sản lượng của tàu cá.
Việc ghi chép nhật ký hành trình có ý nghĩa quan trọng khi giúp chủ tàu đối chiếu số hải sản, làm cơ sở để chủ vựa hay cơ quan chức năng kiểm tra khi cần.
Ông Nguyễn Trọng Chánh - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa cho biết, để khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC), liên tục trong thời gian qua, đơn tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, rà soát hồ sơ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác. Trong đó, tập trung thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tàu cá, ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài; quản lý đội tàu; truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác; xử phạt các hành vi vi phạm IUU…
Qua kiểm tra 8 tháng đầu năm 2023, có 665/669 tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS; kiểm tra kiểm soát trên 3.100 tàu cập cảng, sản lượng qua cảng hơn 46.000 tấn. Ngoài ra, lực lượng chống khai thác IUU trong tỉnh đã kiểm tra hành chính, xử phạt 66 trường hợp vi phạm IUU, xử phạt hành chính 825 triệu đồng và tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trường 24 trường hợp.
Ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Chỉ đạo Chống khai thác hải sản bất hợp pháp đã nhiều lần tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng để tìm giải pháp phòng chống khai thác IUU và chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4.
Ông Trần Hòa Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp mạnh chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với Đoàn thanh tra EC lần thứ 4.