Càng làm càng lỗ, nông dân Hậu Giang tính bỏ lúa trồng rau

HỒ THẢO |

Năng suất lúa thấp hơn mọi năm do ảnh hưởng của thời tiết, giá bán lại không cao. Trong khi, chi phí đầu vào tăng vọt, nông dân Hậu Giang tính bỏ lúa trồng rau.

Theo số liệu từ ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, diện tích lúa giai đoạn trổ chín toàn tỉnh đang có gần 15.000 ha, diện tích làm đồng gần 12.000 ha. Hiện nay, một số cánh đồng lúa trên địa bàn huyện Châu Thành A, Long Mỹ, Vị Thủy đang thu hoạch rộ.

Theo đa số nông dân trồng lúa, do gặp nhiều bất lợi về thời tiết, năm nay, ruộng mất mùa, giá bán cũng thấp. Bên cạnh đó, giá cả phân bón, thuốc trừ sâu, giá thuê máy gặt... đều đắt đỏ.

Ông Nguyễn Văn Đời (ngụ tại ấp 3, xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A) cho hay, bình quân 1 công (1 công =1.000 m2) đất trồng lúa thu hoạch được 500kg lúa, giảm gần một nửa so với mọi năm. Trong khi, giá bán chỉ có 5.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với đầu năm.

Cũng theo nông dân này, phân bón có loại tăng gần 500.000 đồng/bao. Chưa kể, tiền mua lúa giống năm nay tăng lên 340.000 đồng/công. Cộng thêm tiền mua xăng, dầu bơm nước, thuê nhân công các thứ đều tăng vọt.

“Tôi đang canh tác 2 công đất lúa, từ lúc sạ đến khi cắt khoảng 120 ngày, sau khi trừ hết chi phí. Gia đình tôi còn lời khoảng 100.000 đồng/công, tiền bán lúa còn không đủ để thuê máy gặt” - ông Đời cho biết.

 
Ông Nguyễn Văn Đời ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang bùi ngùi khi một vụ mùa  trắng tay. Ảnh: Hồ Thảo

Còn theo nông dân Đặng Phước Tượng (ngụ tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) do thời tiết ngày càng thất thường, vụ lúa vừa rồi ruộng nhà ông bị mưa gió làm ngã đổ gần hết. Trong khi, ông Tượng phải bóp bụng thuê máy gặt để thu hoạch với giá 400.000 đồng/công, tăng 60.000 đồng/công, so với vụ trước.

“Bán lúa xong tôi còn nợ tiền phân bón, thuốc trừ sâu 5 triệu đồng. Càng làm, càng lỗ tôi chán quá. Thấy người ta trồng rau còn có lãi nhiều hơn. Nên tôi tính bỏ lúa trồng rau” - ông Tượng thổ lộ.

Cũng theo đa số nông dân trồng lúa tại các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long…, năng suất lúa năm nay thấp hơn mọi năm, do thời điểm gieo mạ mưa dầm nước ngập, ảnh hưởng đến quá trình lúa non đẻ nhánh. Đồng thời, do thời tiết ẩm ướt sâu bệnh dễ phát triển.

Bên cạnh đó, chi phí đầu vào ngày một tăng. Nông dân thiệt đơn, thiệt kép nên bỏ đồng để chuyển sang canh tác loại cây khác, có hộ còn bỏ đất trống trong vụ cuối năm.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang, năm nay diện tích xuống giống chỉ hơn 35.000 ha, giảm gần 2.000 ha so với năm ngoái. Cụ thể, diện tích xuống giống giảm mạnh như huyện Long Mỹ hiện chỉ có khoảng 4.000 ha trong tổng số gần 20.000 ha đất lúa; huyện Phụng Hiệp khoảng 7.000 ha trong tổng số hơn 19.000 ha đất lúa...

Ông Phạm Thanh Hoài - Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hậu Giang - cho biết, năng suất thu hoạch lúa vụ 3, năm 2022 tỉnh Hậu Giang đang ở mức thấp so với mọi năm. Qua rà soát tại các địa phương tổng diện tích lúa Hè Thu 2022 bị đổ ngã do mưa là 164,9 ha ở giai đoạn chín, trong đó diện tích bị thiệt hại 5 ha, tỷ lệ thiệt hại trung bình từ 90 - 100%. Bên cạnh đó, giá cả các tất cả chi phí đầu vào đều tăng nông dân không có lãi.

 
Thời tiết thất thường mưa gió làm ngã đổ ruộng lúa của dân dẫn đến năng suất thấp. Ảnh: Hồ Thảo

“Hiện nay, Hội nông dân tỉnh vận động bà con xuống giống theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, khuyến khích bà con tham gia các hội thảo về khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất” - ông Hoài thông tin.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Xử phạt 31 cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi hơn 177 triệu

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 30.8, Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang thông tin, đã phát hiện  31 cửa hàng vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thủy sản và đã xử phạt với số tiền hơn 177 triệu đồng.

Hậu Giang: Doanh nghiệp siết đầu ra, nông dân gặp khó

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Hợp tác xã từng là "niềm hy vọng" của nông dân trồng khóm (dứa) ở Hậu Giang trước tình trạng trúng mùa mất giá. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều nông dân "méo mặt" với tiêu chuẩn đầu ra ngày một siết chặt của hợp đồng mới của đơn vị thu mua.

Đoàn công tác Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khảo sát tại Hậu Giang

HỒ THẢO |

Hậu Giang  - Ngày 23.8, Đoàn công tác văn phòng thường trực Nam Bộ - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng cán bộ khuyến nông các tỉnh đến khảo sát, học hỏi mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao tại Hậu Giang.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hậu Giang: Xử phạt 31 cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi hơn 177 triệu

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 30.8, Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang thông tin, đã phát hiện  31 cửa hàng vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thủy sản và đã xử phạt với số tiền hơn 177 triệu đồng.

Hậu Giang: Doanh nghiệp siết đầu ra, nông dân gặp khó

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Hợp tác xã từng là "niềm hy vọng" của nông dân trồng khóm (dứa) ở Hậu Giang trước tình trạng trúng mùa mất giá. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều nông dân "méo mặt" với tiêu chuẩn đầu ra ngày một siết chặt của hợp đồng mới của đơn vị thu mua.

Đoàn công tác Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khảo sát tại Hậu Giang

HỒ THẢO |

Hậu Giang  - Ngày 23.8, Đoàn công tác văn phòng thường trực Nam Bộ - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng cán bộ khuyến nông các tỉnh đến khảo sát, học hỏi mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao tại Hậu Giang.