Cần Thơ lần đầu thí điểm mô hình Chợ 4.0 – Thanh toán không dùng tiền mặt

Quang Phương |

Cần Thơ - Sở Công Thương TP.Cần Thơ vừa phối hợp với VNPT Cần Thơ tổ chức thí điểm mô hình Chợ 4.0 – Thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ An Thới, quận Bình Thủy. Đây là điểm chợ truyền thống đầu tiên của Cần Thơ triển khai thí điểm mô hình này.

Tại TP.Cần Thơ, mô hình Chợ 4.0 – Thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai thí điểm đầu tiên ở chợ An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Hiện chợ có khoảng 150 tiểu thương đang kinh doanh, trong đó khoảng 30% tiểu thương đã đăng ký thanh toán không dùng tiền mặt.

 
Chợ An Thới là điểm đầu tiên triển khai thí điểm mô hình Chợ 4.0 – Thanh toán không dùng tiền mặt tại TP.Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.

Thay vì phải sử dùng tiền mặt để mua bán như trước thì giờ đây tiểu thương và khách hàng có thể mua bán hàng hóa bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng một cách nhanh chóng, an toàn và bảo mật.

Trong ngày đầu thí điểm, mô hình chợ 4.0 nhận được sự hưởng ứng và mang lại tiện ích cho nhiều tiểu thương cũng như người đi chợ.

Kinh doanh tạp hoá ở chợ An Thới nhiều năm và mới đăng ký dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, bà Đỗ Thị Thu Hùng cho biết khi mới triển khai thí điểm mô hình này là bà đăng kí sử dụng liền, vì nó vừa thuận tiện mà thao tác lại dễ dàng, nhanh chóng và bảo mật. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh thì việc giao dịch qua mã QR đem lại sự an toàn cho cả khách hàng và người bán.

 
 
Khách hàng thực hiện các thao tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ An Thới. Ảnh: Tạ Quang.

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang - tiểu thương tại Chợ An Thới, quận Bình Thuỷ - cho biết, thanh toán không dùng tiền mặt đã giúp cửa hàng của bà thuận tiện hơn trong việc trao đổi mua bán, không phải lo đổi tiền lẻ mỗi ngày để trả lại tiền thừa cho khách như trước, việc nhận tiền qua số tài khoản cũng nhanh gọn. Trong ngày đầu thí điểm, cửa hàng trái cây của bà có khoảng 10 khách hàng sử dụng dịch vụ này và theo chia sẻ của họ thì phương thức thanh toán này rất tiện lợi.

Song, dù đem lại nhiều tiện ích nhưng vì một số nguyên nhân khác nhau mà phương thức thanh toán hiện đại này vẫn chưa được nhiều tiểu thương cũng như khách hàng biết đến và áp dụng. Không ít những người vẫn duy trì thói quen sử dụng tiền mặt để thanh toán cho dễ dàng.

Theo anh Dương Trọng Nhân - người dân quận Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ - đây là mô hình mới tại chợ truyền thống này, anh nhận thấy nó bắt kịp thời đại nhưng chỉ dễ dàng với những người trẻ rành công nghệ, còn với các cô chú lớn tuổi thì rất khó sử dụng.

 
Cần phải có thêm thời gian để người dân thích nghi với phương thức thanh toán hiện đại này. Ảnh: Tạ Quang.

Là người dân sống hơn 60 năm tại chợ An Thới, ông Nguyễn Thanh Nhã chia sẻ, khi triển khai dịch vụ này thì người dân chúng tôi rất ủng hộ, tuy nhiên vì dân địa phương ở đây chủ yếu là dân lao động phổ thông, vậy nên nếu muốn chúng tôi sử dụng thì phải có sự chỉ dẫn cặn kẽ, cần thêm thời gian để chúng tôi nhận thức, hiểu quy trình và thích nghi từ từ.

Theo Giám đốc Sở Công Thương TP.Cần Thơ Hà Vũ Sơn, đây là xu hướng tất yếu mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Ông mong muốn VNPT Cần Thơ tiếp tục đồng hành và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 107 chợ cũng như các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, hiện mô hình này chỉ mới bắt đầu triển khai thí điểm nên cần có thêm thời gian để thu thập dữ liệu, phân tích, đánh giá hiệu quả cũng như có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng đến người dân về tiện ích mới mẻ này.

Quang Phương
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng: Hoàn thành đánh giá tác động môi trường trước 12.11

Thành Nhân |

Bộ GTVT yêu cầu các địa phương tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án thành phần được phân cấp thuộc Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 trước ngày 12.11 để Bộ TNMT thẩm định, phê duyệt.

Chủ tịch TP.Cần Thơ chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu các chủ đầu tư/chủ dự án, quản lý dự án, khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Lại "nóng" chuyện sạt lở sông Hậu liên quan tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo

Yến Phương |

Cần Thơ - Chiều 9.9, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình sạt lở bờ sông trên địa phận huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) và huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) do ảnh hưởng của tàu cao tốc hoạt động tuyến Cần Thơ - Côn Đảo.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng: Hoàn thành đánh giá tác động môi trường trước 12.11

Thành Nhân |

Bộ GTVT yêu cầu các địa phương tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án thành phần được phân cấp thuộc Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 trước ngày 12.11 để Bộ TNMT thẩm định, phê duyệt.

Chủ tịch TP.Cần Thơ chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu các chủ đầu tư/chủ dự án, quản lý dự án, khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Lại "nóng" chuyện sạt lở sông Hậu liên quan tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo

Yến Phương |

Cần Thơ - Chiều 9.9, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình sạt lở bờ sông trên địa phận huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) và huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) do ảnh hưởng của tàu cao tốc hoạt động tuyến Cần Thơ - Côn Đảo.