Cân nhắc việc bổ sung quy định về hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp

Vương Trần - Cao Nguyên |

Nhiều ý kiến băn khoăn và đề nghị cân nhắc việc bổ sung quy định về hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Thực tiễn yêu cầu phải sửa đổi luật

Ngày 28.11, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Hội thảo xin ý kiến về Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (Sửa đổi).

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, Luật Doanh nghiệp 2014 sau 4 năm đi vào thực thi đã bộc lộ những điểm hạn chế. Bên cạnh những mặt tích cực, nhiều nội dung của Luật Doanh nghiệp hiện hành không còn phù hợp với thực tiễn.

Một số mô hình, phương pháp kinh doanh mới đã xuất hiện, như kinh tế chia sẻ, kinh doanh thời Cách mạng công nghiệp lần thứ tư… cần khuôn khổ pháp lý mới để quản lý. Các nước trong khu vực cũng có những điều chỉnh luật mới để thu hút đầu tư (Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc…) và Việt Nam cũng trong dòng chảy này.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh Trần Vương
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh Trần Vương

Theo Ban soạn thảo, hiện nay liên quan tới quy định Hộ Kinh doanh (Chương VIIa) trong dự thảo luật còn nhiều nhóm ý kiến khác nhau.

Cụ thể, nhóm thứ nhất: Đồng tình với quy định về hộ kinh doanh trong dự thảo luật.

Nhóm thứ 2 đề nghị cân nhắc việc bổ sung quy định về hộ kinh doanh trong dự thảo luật vì đây là Luật Doanh nghiệp; do đó cần ban hành một nghị định hoặc luật riêng về hộ kinh doanh.

Nhóm thứ 3: Đề nghị nếu bổ sung quy định về hộ kinh doanh vào dự thảo luật thì phải xem xét lại tên gọi của luật.

Quy định đưa hộ kinh doanh vào luật còn nhiều tranh luận

Liên quan đến quy định về hộ kinh doanh, ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) là thành viên Tổ biên tập dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) cho biết, hộ kinh doanh không phải là nội dung mới hoàn toàn của dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Khoản 2 Điều 212 Luật 2014 (hiện hành) đã quy định về hộ kinh doanh và giao Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký và hoạt động đối với hộ kinh doanh có quy mô nhỏ. Dựa trên điều khoản này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, trong đó có 1 chương quy định về đăng ký hộ kinh doanh.

Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Ảnh Trần Vương
Ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Ảnh Trần Vương

Theo ông Hiếu, nội dung quy định về hộ kinh doanh trong dự thảo luật đã được tham vấn nhiều lần và đánh giá tác động kỹ lưỡng. Việc bổ sung quy định về hộ không phát sinh tác động tiêu cực đến hoạt động của hộ kinh doanh hiện nay và không làm phát sinh thủ tục hành chính. Các hộ kinh doanh đang hoạt động không phải đăng ký lại hoặc không phải đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp.

Trước đó, thảo luận về quy định này, trong phiên họp 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho rằng nếu muốn tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh phát triển thì có thể đưa ra cơ chế thoáng cho họ hoạt động.

Còn mục tiêu quản lý, theo ông Hải, không phải đưa họ vào để quản lý thuế chặt chẽ.

“Bởi ngay cả một bát phở cũng đã có yếu tố thuế phí trong đó rồi. Còn nếu họ lợi dụng trốn thuế, không làm đúng thì quy định ở luật khác. Một tiệm phở, quán bún, hay một tiệm gửi xe rất đơn giản, nhưng còn hơn cả một doanh nghiệp, lại nuôi sống được nhiều người. Nếu thấy cần thiết, họ có thể nâng lên thành doanh nghiệp, nên phải có quá trình, không nóng vội” – ông Hải nói.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy cũng đề nghị phải hết sức cân nhắc, bởi nếu đưa 5 triệu hộ kinh doanh vào luật sẽ gây “tâm lý hoang mang, rất nguy hiểm”.

Vương Trần - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Cân nhắc đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG |

Chiều 20.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất là việc đưa hộ kinh doanh vào đối tượng quản lý của Luật Doanh nghiệp.

Đề xuất đưa kinh doanh nước sạch vào kinh doanh có điều kiện

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Góp ý về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), nhiều đại biểu đề xuất cần đưa việc kinh doanh nước sạch vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bởi nước sạch không chỉ là lĩnh vực kinh doanh đơn thuần, mà đây còn là vấn đề “an ninh nguồn nước”, “an ninh quốc gia”.

Một bát phở cũng đã có yếu tố thuế phí trong đó

VƯƠNG TRẦN |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải, không nên "ép" loại hình hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp vì để quản lý thuế chặt chẽ, bởi ngay cả một bát phở cũng đã có yếu tố thuế phí trong đó rồi.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Cân nhắc đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG |

Chiều 20.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất là việc đưa hộ kinh doanh vào đối tượng quản lý của Luật Doanh nghiệp.

Đề xuất đưa kinh doanh nước sạch vào kinh doanh có điều kiện

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Góp ý về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), nhiều đại biểu đề xuất cần đưa việc kinh doanh nước sạch vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bởi nước sạch không chỉ là lĩnh vực kinh doanh đơn thuần, mà đây còn là vấn đề “an ninh nguồn nước”, “an ninh quốc gia”.

Một bát phở cũng đã có yếu tố thuế phí trong đó

VƯƠNG TRẦN |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải, không nên "ép" loại hình hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp vì để quản lý thuế chặt chẽ, bởi ngay cả một bát phở cũng đã có yếu tố thuế phí trong đó rồi.