Cân nhắc nhiều hệ lụy trong “cơn lốc” điện mặt trời ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Sự phát triển nhanh điện mặt trời ở tỉnh Gia Lai gây ra hiện tượng quá tải cục bộ. Nguy cơ về phá vỡ quy hoạch đất nông nghiệp, lãng phí nguồn vốn của Nhà nước cho chương trình phát triển nguồn điện. Ngành chức năng cần sớm chấn chỉnh các vi phạm của nhà đầu tư hoặc sớm có điều chỉnh bổ sung về cơ chế, chính sách.

Tại tỉnh Gia Lai, việc rầm rộ đầu tư điện mặt trời để hưởng lợi các ưu đãi từ Quyết định 13/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo đang dần lộ rõ những bất cập, kẽ hở.

Nhà đầu tư điện mặt trời với chi phí xây dựng thấp, mau chóng, ưu đãi về giá bán điện hấp dẫn, có lời cũng như các ưu đãi khác về thuế, phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thuê đất…Hiện Gia Lai có tổng số 431 công trình điện mặt trời lắp trên mái các công trình nông nghiệp, trong đó có tới 302 công trình chưa triển khai mô hình kinh tế trang trại.

Phát triển ồ ạt điện mặt trời đe dọa phá vỡ quy hoạch đất nông nghiệp và lãng phí nguồn vốn. Ảnh T.Tuấn
Phát triển ồ ạt điện mặt trời đe dọa phá vỡ quy hoạch đất nông nghiệp và lãng phí nguồn vốn ưu đãi. Ảnh T.Tuấn

Trong “cơn lốc” đầu tư làm điện mặt trời ở tỉnh Gia Lai, nhiều chủ đầu tư bước đầu có vi phạm về trình tự, thủ tục xây dựng, khi chưa thực hiện tiêu chí trang trại nông nghiệp, chậm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy…

Khi Sở Công thương Gia Lai tiến hành kiểm tra phát hiện các vi phạm thì mới đây, 9 nhà đầu tư dự án đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất một cách “thần tốc”, nhằm tránh bị xử lý.

Việc nhà đầu tư chưa hoàn thiện các hạng mục công trình theo quy định, quy chuẩn mà đã vội vàng hợp đồng đấu nối để bán điện ra thị trường là vi phạm, đi ngược lại với chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo của cơ quan Nhà nước.

Theo ông Võ Ngọc Quý - Phó giám đốc Điện lực Gia Lai, việc quy hoạch phát triển năng lượng nói chung và điện mặt trời nói riêng trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

Việc phát triển điện năng lượng mặt trời trong thời gian sắp tới đang chờ chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Hiện nay Điện lực Gia Lai đang tạm dừng tiếp nhận và giải quyết các thủ tục đấu nối các hệ thống điện mặt trời mái nhà phát triển từ sau ngày 31.12.2020.

Việc sử dụng công trình xây dựng điện mặt trời có đúng công năng, mục đích sử dụng theo đăng ký hay không là trách nhiệm của nhà đầu tư dưới sự kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng chuyên ngành có thẩm quyền.

Thời gian qua, sự phát triển nhanh các nguồn năng lượng tái tạo ở tỉnh Gia Lai đã gây ra hiện tượng quá tải cục bộ, quá tải lưới điện truyền tải liên kết miền và hệ thống điện dư thừa công suất phát so với nhu cầu phụ tải trong một số thời điểm.

Để tránh phá vỡ quy hoạch đất đai nông nghiệp cũng như nguồn vốn đầu tư cho chương trình phát triển nguồn điện, ngành chức năng cần sớm chấn chỉnh, rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư. Xử lý nghiêm vi phạm, có thể bắt buộc phải trả lại nguyên hiện trạng đất như ban đầu khi chưa xây dựng dự án điện.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai nói gì về việc tạm dừng các hoạt động karaoke, massage

THANH TUẤN |

Ngày 23.6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho hay, sẽ có văn bản phúc đáp đối với các đơn thư của cá nhân/tổ chức còn băn khoăn về việc tạm dừng hoạt động dịch vụ như karaoke, massage… trên địa bàn.

9 dự án điện mặt trời ở Gia Lai được chuyển mục đích sử dụng đất “thần tốc”

THANH TUẤN |

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đang đề xuất, kiến nghị về tình hình thực hiện điện mặt trời để báo cáo lên UBND tỉnh, tránh tình trạng lợi dụng chính sách về năng lượng để trục lợi, vi phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng...

Khẩn trương truy vết, khoanh vùng khi phát hiện ca mắc COVID-19 về Gia Lai

THANH TUẤN |

Sáng ngày 22.6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, vào lúc 19h ngày 21.6, theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bước đầu ghi nhận có ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại huyện Chư Sê (ca bệnh 13486).

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai nói gì về việc tạm dừng các hoạt động karaoke, massage

THANH TUẤN |

Ngày 23.6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho hay, sẽ có văn bản phúc đáp đối với các đơn thư của cá nhân/tổ chức còn băn khoăn về việc tạm dừng hoạt động dịch vụ như karaoke, massage… trên địa bàn.

9 dự án điện mặt trời ở Gia Lai được chuyển mục đích sử dụng đất “thần tốc”

THANH TUẤN |

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đang đề xuất, kiến nghị về tình hình thực hiện điện mặt trời để báo cáo lên UBND tỉnh, tránh tình trạng lợi dụng chính sách về năng lượng để trục lợi, vi phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng...

Khẩn trương truy vết, khoanh vùng khi phát hiện ca mắc COVID-19 về Gia Lai

THANH TUẤN |

Sáng ngày 22.6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, vào lúc 19h ngày 21.6, theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bước đầu ghi nhận có ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại huyện Chư Sê (ca bệnh 13486).