Cận cảnh tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sẽ thông xe vào 1.9.2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau hơn 2 năm thi công trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về thời tiết và đại dịch COVID-19, ngày 1.9 tới, cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, dài hơn 81km, sẽ chính thức đưa vào khai thác. Đây là tuyến cao tốc đường bộ thứ 3 của Quảng Ninh, sau các tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và Hạ Long – Vân Đồn, đưa Quảng Ninh trở thành địa phương có số km cao tốc lớn nhất cả nước (176km/1.046km).

Đây cũng là mảnh ghép cuối cùng của trục cao tốc đường bộ kết nối thông suốt từ Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương – Hải Phòng tới Quảng Ninh, với điểm cuối là thành phố biên giới Móng Cái.

Như vậy, trong vòng 4 năm qua, Quảng Ninh đã có 3 tuyến đường bộ cao tốc và trở thành một hình mẫu về huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng đường cao tốc.

Chiều dài toàn tuyến là trên 80km, với điểm đầu nằm gần Sân bay quốc tế Vân Đồn và điểm cuối đấu nối với đường dẫn cầu Bắc Luân 2 (TP.Móng Cái). Tổng mức đầu tư ban đầu 12.771,765 tỉ đồng. Trong đó, đoạn Vân Đồn - Tiên Yên, dài 16 km, được đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh; đoạn Tiên Yên - Móng Cái được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn (thuộc Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư.
Chiều dài toàn tuyến là trên 80km, với điểm đầu nằm gần Sân bay quốc tế Vân Đồn và điểm cuối đấu nối với đường dẫn cầu Bắc Luân 2 (TP.Móng Cái). Tổng mức đầu tư ban đầu 12.771,765 tỉ đồng. Trong đó, đoạn Vân Đồn - Tiên Yên, dài 16 km, được đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh; đoạn Tiên Yên - Móng Cái được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn (thuộc Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư. Ảnh: CTV
Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái về đêm.
Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái về đêm. Ảnh: CTV
Dọc tuyến cao tốc, có rất nhiều khung cảnh đẹp và thay đổi theo khung giờ. Ảnh: CTV
Dọc tuyến cao tốc, có rất nhiều khung cảnh đẹp và thay đổi theo khung giờ. Ảnh: CTV
Cầu Vân Tiên - cây cầu dài nhất trong số 32 cầu vượt sông, biển trên toàn tuyến. Ảnh: CTV
Cầu Vân Tiên - cây cầu dài nhất trong số 32 cầu vượt sông, biển trên toàn tuyến. Ảnh: CTV
Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái là một trong những cao tốc sở hữu nhiều cây cầu vượt biển, vượt sông suối với 32 cây cầu trên tuyến chính, với tổng chiều dài là hơn 7,9km (chiếm 10% tổng chiều dài tuyến). Ảnh: CTV
Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái là một trong những cao tốc sở hữu nhiều cây cầu vượt biển, vượt sông suối với 32 cây cầu trên tuyến chính, với tổng chiều dài là hơn 7,9km (chiếm 10% tổng chiều dài tuyến). Ảnh: CTV
Cảnh đẹp 2 bên cao tốc. Ảnh: CTV
Cảnh đẹp 2 bên cao tốc. Ảnh: CTV
Trạm thu phí Tiên Yên. Ảnh: CTV
Trạm thu phí Tiên Yên. Ảnh: CTV
Trung tâm giám sát cao tốc. Ảnh: CTV
Trung tâm giám sát cao tốc. Ảnh: CTV
 
Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có quy mô 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 25,25m, vận tốc thiết kế 120Km/h. Ảnh: CTV
Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có quy mô 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 25,25m, vận tốc thiết kế 120Km/h. Ảnh: CTV
Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đi vào hoạt động sẽ hoàn thiện tuyến cao tốc từ Lào Cai đi qua Hà Nội, Hải Phòng đến TP Móng Cái, tạo thành tuyến cao tốc liền mạch dài nhất Việt Nam với chiều dài lên đến gần 600km. Ảnh: CTV
Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đi vào hoạt động sẽ hoàn thiện tuyến cao tốc từ Lào Cai đi qua Hà Nội, Hải Phòng đến TP Móng Cái, tạo thành tuyến cao tốc liền mạch dài nhất Việt Nam với chiều dài lên đến gần 600km. Ảnh: CTV
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Phải đưa toàn bộ tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào sử dụng ngày 2.9

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý chủ trương gia hạn xây dựng đoạn Tiên Yên - Móng Cái, thuộc dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đến ngày 31.8.2022; đến ngày 2.9.2022, phải đưa toàn bộ tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào sử dụng.

Chưa khai thác tạm thời cao tốc Vân Đồn – Móng Cái từ 1.8.2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do mới chỉ có đoạn Vân Đồn – Tiên Yên (dài hơn 16km) cơ bản hoàn thành, trong khi đoạn Tiên Yên – Móng Cái (dài khoảng 65km) hoàn thành được 95% công việc, nên toàn tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái (dài hơn 81km) chưa thể đưa vào khai thác tạm thời từ 1.8.2022 như dự kiến.

Khai thác tạm thời toàn bộ tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái từ 1.8.2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác tạm thời toàn bộ tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái từ 1.8.2022.

Hợp long cây cầu vượt biển lớn nhất trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (5.12), tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ hợp long cầu Vân Tiên – cây cầu lớn nhất nằm trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.  

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Phải đưa toàn bộ tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào sử dụng ngày 2.9

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý chủ trương gia hạn xây dựng đoạn Tiên Yên - Móng Cái, thuộc dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đến ngày 31.8.2022; đến ngày 2.9.2022, phải đưa toàn bộ tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào sử dụng.

Chưa khai thác tạm thời cao tốc Vân Đồn – Móng Cái từ 1.8.2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do mới chỉ có đoạn Vân Đồn – Tiên Yên (dài hơn 16km) cơ bản hoàn thành, trong khi đoạn Tiên Yên – Móng Cái (dài khoảng 65km) hoàn thành được 95% công việc, nên toàn tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái (dài hơn 81km) chưa thể đưa vào khai thác tạm thời từ 1.8.2022 như dự kiến.

Khai thác tạm thời toàn bộ tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái từ 1.8.2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác tạm thời toàn bộ tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái từ 1.8.2022.

Hợp long cây cầu vượt biển lớn nhất trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (5.12), tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ hợp long cầu Vân Tiên – cây cầu lớn nhất nằm trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.