Cấm cửa Huawei: "Gậy ông đập lưng ông" với các công ty Mỹ

Khánh Minh |

Các công ty Mỹ đang dần "ngấm đòn" cuộc chiến tranh thương mại leo thang với Trung Quốc, trong đó phải kể đến hậu quả của việc Tổng thống Donald Trump cấm cửa Huawei.

Các nhà sản xuất chip của Mỹ sẽ phải chịu thiệt hại về giá cả tăng cao sau lệnh cấm tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei. "Tất cả chúng tôi sẽ phải chịu thiệt hại trong ngành công nghiệp này nếu chúng ta không giải quyết được vụ việc" - tờ SCMP dẫn lời ông Tom Caulfield, giám đốc điều hành Globalfoundries Inc, nhà sản xuất hợp đồng chip lớn nhất của Mỹ, nói.

"Mặc dù bạn cố gắng làm điều đúng đắn và tạo sự cân bằng tốt hơn trong thương mại, nhưng nó vẫn có thể gây hậu quả tiêu cực" - ông Caulfield cho hay.

Công ty của ông Caulfield có các nhà máy ở bang New York, Đức và Singapore. Nhìn bề ngoài, điều đó khiến công ty dường như thuận lợi để tận dụng sự dịch chuyển các đơn đặt hàng từ Trung Quốc. Nhưng đó chỉ là quan điểm đơn giản mà không tính đến việc các linh kiện điện tử bắt nguồn từ đầu và kết thúc ở đâu - ông Caulfield nói.

Chẳng hạn, một con chip có thể được thiết kế ở California, sản xuất tại Đài Loan (Trung Quốc) hoặc một nơi nào đó ở Châu Á, chuyển đến Malaysia hay Philippines để đóng gói, sau đó gửi tới Trung Quốc để lắp vào thiết bị. Từ đó, thiết bị có thể được bán tại địa phương hoặc vận chuyển tới bán ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, kể cả Mỹ.

"Chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp bán dẫn hoàn toàn bị vướng mắc. Chúng ta không thể tách rời chúng được" - ông Caulfield nói.

Lệnh cấm Huawei được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, bao gồm quần áo, giày dép, túi xách và đồ điện tử.

Theo một báo cáo của Tổ chức Công nghệ Thông tin và Sáng tạo, những hạn chế xuất nhập khẩu khắt khe với các ngành công nghệ đang lên có thể khiến các công ty Mỹ mất từ 14 tỉ đến 56 tỉ doanh thu trong 5 năm, đe dọa tổn thất tới 74.000 công ăn việc làm. Riêng ngành công nghiệp bán dẫn có thể mất hơn 9.000 việc làm sau 1 năm chịu thuế 20% - báo cáo cho hay.

Một số nhà sản xuất chip nhỏ hơn cho biết họ đã nhận được ít hơn các đơn đặt hàng từ Huawei và Trung Quốc đang lấy đi thu nhập của họ. Công ty Lumentum Holdings Inc. cắt giảm dự báo hôm 20.5, tiếp theo là Qorvo Inc. hôm 21.5. Xu hướng này có thể sẽ tăng tốc trong bối cảnh kết hợp thuế quan 25% đánh vào các mặt hàng Trung Quốc với việc Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen.

"Chúng tôi dự báo rất nhiều, nếu không nói là hầu hết các công ty bán dẫn sẽ hạ dự báo tăng trưởng" - ông Chris Caso, nhà phân tích tại Raymond James & Associates nhận định.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump: Đánh thuế khiến các công ty bỏ Trung Quốc đến Việt Nam và nước khác

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thuế quan cao khiến các công ty chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc đến Việt Nam và các nước khác ở Châu Á.

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên nhìn Mỹ hạ bệ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên mà có thể trả đũa trừng phạt của Tổng thống Donald Trump với tập đoàn công nghệ Huawei.

Google "đoạn tuyệt" với Huawei giữa leo thang thương mại Mỹ-Trung

Song Minh |

Người dùng điện thoại Huawei có thể sẽ mất quyền truy cập Gmail, YouTube do Google ngừng kinh doanh với Huawei ở một số hạng mục, sau lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump giữa leo thang thương mại Mỹ-Trung.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ông Trump: Đánh thuế khiến các công ty bỏ Trung Quốc đến Việt Nam và nước khác

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thuế quan cao khiến các công ty chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc đến Việt Nam và các nước khác ở Châu Á.

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên nhìn Mỹ hạ bệ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên mà có thể trả đũa trừng phạt của Tổng thống Donald Trump với tập đoàn công nghệ Huawei.

Google "đoạn tuyệt" với Huawei giữa leo thang thương mại Mỹ-Trung

Song Minh |

Người dùng điện thoại Huawei có thể sẽ mất quyền truy cập Gmail, YouTube do Google ngừng kinh doanh với Huawei ở một số hạng mục, sau lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump giữa leo thang thương mại Mỹ-Trung.