Các ông lớn công nghệ Trung Quốc liên tục dính phạt nặng

Đức Mạnh |

Trung Quốc mới đây phạt nặng các hãng công nghệ Alibaba, Baidu và JD.com vì vi phạm luật chống độc quyền. Đây là nước đi mạnh tay trong nỗ lực định hướng nền tảng, cải thiện quyền riêng tư và vấn đề an ninh quốc gia của nước này.

Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cho biết họ đã phạt các công ty bao gồm Alibaba, Baidu và JD.com vì đã không khai báo 43 giao dịch kể từ năm 2012 cho chính quyền. Các ông lớn công nghệ bị buộc tội vi phạm luật chống độc quyền.

Các doanh nghiệp liên quan đến vụ việc sẽ bị phạt 500.000 Nhân dân tệ (tức 78.000 USD) mỗi doanh nghiệp, mức tối đa theo Luật chống độc quyền năm 2008 của Trung Quốc.

Alibaba, Baidu, JD.com và Geely hiện vẫn im lặng trước thông tin trên.

Ảnh: AFP
Trung Quốc liên tục mạnh tay với các hãng công nghệ trong năm nay, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại và bán tháo cổ phiếu. Ảnh: AFP

Trung Quốc đang siết chặt các công ty công nghệ. Lý do được đưa ra là các doanh nghiệp đang lạm dụng sức mạnh thị trường để hạn chế cạnh tranh, đồng thời lạm dụng dữ liệu của người tiêu dùng và vi phạm quyền của người tiêu dùng.

Thỏa thuận sớm nhất được liệt kê là vụ mua lại năm 2012 liên quan đến Baidu và một đối tác. Gần đây nhất là thỏa thuận năm 2021 giữa Baidu và nhà sản xuất ôtô Trung Quốc Zhejiang Geely Holdings để lập ra một công ty xe năng lượng mới.

Các thương vụ khác được Cục Giám sát thị trường Nhà nước trích dẫn bao gồm việc Alibaba mua lại công ty định vị và bản đồ kỹ thuật số Trung Quốc năm 2014 là AutoNavi. Ngoài ra năm 2018, công ty cũng mua 44% cổ phần của Ele.me để trở thành cổ đông lớn nhất của dịch vụ giao đồ ăn.

Theo cơ quan quản lý, các thỏa thuận này không có tác dụng loại bỏ hoặc hạn chế cạnh tranh.

Vào tháng 12 năm ngoái, cơ quan này đã phạt Alibaba, China Literature do Tencent hậu thuẫn và Shenzhen Hive Box, mỗi đơn vị 500.000 Nhân dân tệ vì không báo cáo chính xác các giao dịch trong quá khứ.

Sức nóng bao trùm các công ty công nghệ lớn phần nào tăng nhiệt sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 3 chỉ đạo cơ quan quản lý tăng cường giám sát các công ty Internet, kiểm soát chặt các hành vi độc quyền để thúc đẩy cạnh tranh công bằng cũng như ngăn chặn việc huy động vốn bừa bãi.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Ông lớn thương mại điện tử Alibaba và JD.com "chốt đơn" gần 140 tỉ USD

Đức Mạnh |

Sàn thương mại điện tử Alibaba và JD.com vừa lập kỷ lục bán hàng trong sự kiện mua sắm lớn nhất trên thế giới.

Công ty Công nghệ mạng thông tin Việt Nam vi phạm bản quyền nhiều tờ báo

Trần Tuấn |

Không chỉ có dấu hiệu lừa đảo qua mạng, app Báo hay 24h thuộc công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam còn vi phạm bản quyền của hàng loạt cơ quan báo chí như: Tin tức, Lao Động, Vietnamnet, Dân trí.

Thái Lan bắt đầu thu thuế công ty công nghệ nước ngoài

Phương Linh |

Thái Lan từ 1.9 bắt đầu thu thuế giá trị gia tăng đối với các công ty công nghệ nước ngoài.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ông lớn thương mại điện tử Alibaba và JD.com "chốt đơn" gần 140 tỉ USD

Đức Mạnh |

Sàn thương mại điện tử Alibaba và JD.com vừa lập kỷ lục bán hàng trong sự kiện mua sắm lớn nhất trên thế giới.

Công ty Công nghệ mạng thông tin Việt Nam vi phạm bản quyền nhiều tờ báo

Trần Tuấn |

Không chỉ có dấu hiệu lừa đảo qua mạng, app Báo hay 24h thuộc công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam còn vi phạm bản quyền của hàng loạt cơ quan báo chí như: Tin tức, Lao Động, Vietnamnet, Dân trí.

Thái Lan bắt đầu thu thuế công ty công nghệ nước ngoài

Phương Linh |

Thái Lan từ 1.9 bắt đầu thu thuế giá trị gia tăng đối với các công ty công nghệ nước ngoài.