Các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình đìu hiu khách sau khi mở cửa trở lại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Từ ngày 3.7, UBND tỉnh Ninh Bình cho phép các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, sau hơn 1 tuần mở cửa, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn đìu hiu vắng khách.

Theo thông báo của UBND tỉnh Ninh Bình, căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện nay đang được kiểm soát tốt, để thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa đảm bảo an toàn, nâng cao sức khỏe nhân dân, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo cho phép tất cả các khu, điểm du lịch, các di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được mở cửa trở lại nhưng chỉ được đón, phục vụ khách trong tỉnh.

Bến thuyền Tràng An vẫn chưa sẵn sàng đón khách trở lại. Ảnh: NT
Bến thuyền Tràng An vẫn chưa sẵn sàng đón khách trở lại. Ảnh: NT

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sau khi mở cửa đón khách trở lại đều thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Tuy nhiên, tại hầu hết các khu, điểm du lịch đều không có khách, thậm chí tại một số khu du lịch nổi tiếng như: Tràng An, Tam Cốc - Bích Động... Ban quản lý các khu du lịch này vẫn chưa mở cửa vì không có khách.

Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, hàng quán vẫn đóng cửa im lìm. Ảnh: NT
Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, hàng quán vẫn đóng cửa im lìm. Ảnh: NT

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An cho biết: "Sở dĩ đến thời điểm này khu du lịch chưa mở cửa đón khách trở lại, một phần vì chỉ được đón khách trong tỉnh nên một ngày lác đác một vài khách thì không đủ chi phí cho cả bộ máy hoạt động; một phần vì người dân còn lo ngại dịch bệnh nên cũng hạn chế đi lại những nơi đông người.

Bên cạnh đó, sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động, chúng tôi đang phải cho dọn vệ sinh và tiến hành phun khử trùng toàn bộ khu du lịch, sau đấy căn cứ vào tình hình thực tế mới xem xét có mở cửa hay chưa".

"Khi mở cửa trở lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể bằng văn bản và trên các phương tiện thông tin đại chúng" - đại diện Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An nói.

Khu du lịch Hang Múa mở cửa hơn một tuần nay nhưng đìu hiu vắng khách. Ảnh: NT
Khu du lịch Hang Múa mở cửa hơn một tuần nay nhưng đìu hiu vắng khách. Ảnh: NT

Còn tại Khu du lịch Hang Múa, sau hơn 1 tuần mở cửa trở lại, Khu du lịch này cũng chỉ đón hơn 100 lượt khách, chủ yếu là khách lẻ đến chụp ảnh. Tại các khu du lịch khác như: Khu du lịch Thung Nham, Đầm Vân Long, Tuyệt Tình cốc..., mặc dù đã mở cửa đón khách chở lại nhưng hầu như cả tuần đều không có khách.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 tàn phá, 90% doanh nghiệp du lịch "cửa đóng then cài"

Cát Tường |

Liên tiếp những đợt bùng phát COVID-19 hơn 1 năm qua khiến những nỗ lực phục hồi của ngành du lịch trở nên vô vọng. Theo thống kê, có tới 90% doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội đã dừng hoạt động.

Hàng trăm doanh nghiệp vận tải du lịch ở Đà Nẵng đứng bên bờ phá sản

Thanh Hải - Thanh Chung |

Sau gần 2 năm ngừng hoạt động bởi COVID-19, các doanh nghiệp du lịch ở Đà Nẵng bắt đầu qua ngưỡng chịu đựng. Trong đó, hàng loạt các đơn vị vận tải du lịch đã bán rẻ, bán tháo ô tô, hoặc đối mặt với khó khăn về tài chính, nguy cơ phá sản. Dù bất động, các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải du lịch vẫn phải đóng các loại phí đường bộ, đăng kiểm, bảo dưỡng... vì vậy chi phí phát sinh đang đe dọa đến sự tồn vong của các doanh nghiệp này.

Các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình được mở cửa đón khách trong tỉnh

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tối 2.7 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành công văn số 369/UBND-VP6 về việc cho phép các khu, điểm du lịch, các di tích và một số dịch vụ giải trí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được phép hoạt động trở lại kể từ 0h00 ngày 3.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch COVID-19 tàn phá, 90% doanh nghiệp du lịch "cửa đóng then cài"

Cát Tường |

Liên tiếp những đợt bùng phát COVID-19 hơn 1 năm qua khiến những nỗ lực phục hồi của ngành du lịch trở nên vô vọng. Theo thống kê, có tới 90% doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội đã dừng hoạt động.

Hàng trăm doanh nghiệp vận tải du lịch ở Đà Nẵng đứng bên bờ phá sản

Thanh Hải - Thanh Chung |

Sau gần 2 năm ngừng hoạt động bởi COVID-19, các doanh nghiệp du lịch ở Đà Nẵng bắt đầu qua ngưỡng chịu đựng. Trong đó, hàng loạt các đơn vị vận tải du lịch đã bán rẻ, bán tháo ô tô, hoặc đối mặt với khó khăn về tài chính, nguy cơ phá sản. Dù bất động, các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải du lịch vẫn phải đóng các loại phí đường bộ, đăng kiểm, bảo dưỡng... vì vậy chi phí phát sinh đang đe dọa đến sự tồn vong của các doanh nghiệp này.

Các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình được mở cửa đón khách trong tỉnh

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tối 2.7 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành công văn số 369/UBND-VP6 về việc cho phép các khu, điểm du lịch, các di tích và một số dịch vụ giải trí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được phép hoạt động trở lại kể từ 0h00 ngày 3.7.