Cà Mau: Hàng hóa Tết dồi dào, chỉ sợ sức mua giảm

NHẬT HỒ |

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tổng giá trị hàng hóa dự trữ trên 1.280 tỉ đồng, tăng 4,7% so với Tết Canh Tý 2020. Hàng hóa Tết chuẩn bị dồi dào, chính vì vậy thay vì lo hàng hóa không đủ cung, nhiều đơn vị sợ sức mua giảm do ảnh hưởng COVID-19.

Ngày 21.1, ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau cho biết: Sở Công Thương chủ động làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đảm bảo dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ kịp thời cho người dân.

Theo ông Nam, hiện nay, các nhà phân phối, doanh nghiệp lớn trên địa bàn đã có phương án kế hoạch cụ thể điều tiết nguồn hàng, nếu nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng tăng cao đột biến cũng sẽ đủ lượng hàng để cung cấp. Từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Công Thương tăng cường phối hợp với các ngành chức năng có liên quan kiểm tra chất lượng hàng hóa, kiểm soát việc bình ổn giá, thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường đảm bảo nguồn cung hàng hóa Tết liên tục, dồi dào, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Hầu hết các siêu thị, cửa hàng lớn tại tỉnh Cà Mau đều áp dụng khuyến mãi giảm giá để kích cầu tiêu dùng vào những ngày Tết (ảnh Nhật Hồ)
Hầu hết các siêu thị, cửa hàng lớn tại tỉnh Cà Mau đều áp dụng khuyến mãi giảm giá để kích cầu tiêu dùng vào những ngày Tết (ảnh Nhật Hồ)

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có 12 doanh nghiệp lớn tham gia phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tổng giá trị hàng hóa dự trữ trên 1.280 tỉ đồng, tăng gần 4,7% so với Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo dự báo, nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 có khả năng tăng mạnh nhưng không đột biến; giá một số mặt hàng thiết yếu sẽ có xu hướng tăng nhẹ theo quy luật cung - cầu dịp Tết, nhưng không tác động tiêu cực tới đời sống.

Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau Nguyễn Phương Đông, cho biết: Công ty hiện cung cấp các mặt hàng công nghệ thực phẩm thiết yếu như mì, dầu ăn, nước giải khát, đường, sữa, gas, xăng, dầu… với tổng lượng hàng hóa dự trữ dịp Tết khoảng 500 tỉ đồng, giảm khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19, công ty kích cầu tiêu dùng với mức giá cả ưu đãi, hy vọng kéo được sức mua người dân tăng lên khoảng 30 – 40% so với những tháng trước đó.

Tại CO.OP Mart Cà Mau các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì, dầu ăn, đường, trứng, sữa, rau củ quả… đều được bình ổn giá. Các sản phẩm bánh, kẹo, mứt… được tung ra thị trường với nhiều mẫu mã, chủng loại đa dạng thu hút người tiêu dùng. Bên cạnh đó, siêu thị này còn triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 10 - 30% để kích cầu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tặng “Tết” cho thanh thiếu niên lầm đường lạc lối

THUỲ TRANG |

Ngày 21.1, nhiều sinh viên, Đoàn viên thanh niên trên địa bàn Đà Nẵng đã hội ngộ tại chương trình giao lưu văn nghệ với những người bạn đặc biệt. Đó là những thanh thiếu niên từng lầm đường lạc lối, đang sống và học tập tại Trường Giáo dưỡng số 3 (Bộ Công an) tại xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang.

Làm mứt gừng đỏ, Tết thêm ấm cúng

Duy Anh |

Mứt gừng đỏ không những tốt cho sức khỏe còn đẹp mắt, làm ấm không khí gia đình mỗi dịp tết đến, xuân về lại đảm bảo vệ sinh.

Bộ Công Thương dự báo: Hàng hóa Tết không thiếu, giá cả ổn định

Nhóm PV |

Sau một năm với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng lượng hàng được các doanh nghiệp dự trữ chuẩn bị bán tết ở Hà Nội và TPHCM vẫn tăng 13-15% so với năm trước, trong đó tập trung hàng thiết yếu, bình dân. Đại diện Bộ Công Thương khẳng định, giá hàng hóa năm nay sẽ không có biến động lớn do các doanh nghiệp bán lẻ đã lên kế hoạch khuyến mãi, giảm giá.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng tặng “Tết” cho thanh thiếu niên lầm đường lạc lối

THUỲ TRANG |

Ngày 21.1, nhiều sinh viên, Đoàn viên thanh niên trên địa bàn Đà Nẵng đã hội ngộ tại chương trình giao lưu văn nghệ với những người bạn đặc biệt. Đó là những thanh thiếu niên từng lầm đường lạc lối, đang sống và học tập tại Trường Giáo dưỡng số 3 (Bộ Công an) tại xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang.

Làm mứt gừng đỏ, Tết thêm ấm cúng

Duy Anh |

Mứt gừng đỏ không những tốt cho sức khỏe còn đẹp mắt, làm ấm không khí gia đình mỗi dịp tết đến, xuân về lại đảm bảo vệ sinh.

Bộ Công Thương dự báo: Hàng hóa Tết không thiếu, giá cả ổn định

Nhóm PV |

Sau một năm với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng lượng hàng được các doanh nghiệp dự trữ chuẩn bị bán tết ở Hà Nội và TPHCM vẫn tăng 13-15% so với năm trước, trong đó tập trung hàng thiết yếu, bình dân. Đại diện Bộ Công Thương khẳng định, giá hàng hóa năm nay sẽ không có biến động lớn do các doanh nghiệp bán lẻ đã lên kế hoạch khuyến mãi, giảm giá.