Cà Mau: Giá cát tăng bất thường, 40 doanh nghiệp cầu cứu

NHẬT HỒ |

Có đến 40 doanh nghiệp xây dựng đồng loạt kiến nghị vì giá vật liệu tăng cao, nhất là giá cát tăng bất thường không thể thi công được. Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau Dư Minh Hùng cho biết sẽ đối thoại với các doanh nghiệp về giá cát tăng bất thường.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau công trình nào trúng thầu vào năm 2020, đến đầu tháng 1.2021 có điều chỉnh giá vật liệu.

Theo nguyên tắc, trước 28 ngày khi đấu thầu, phải lập lại bảng giá vật liệu. Tuy nhiên, nhiều công trình không thực hiện theo yêu cầu này, lấy bảng giá từ năm 2020 áp vào, nên khi trúng thầu vẫn là giá cũ, trong khi ngoài thị trường giá vật liệu tăng cao, nên nhà thầu không có khả năng thực hiện.

Ông Hùng cho biết sẽ có buổi đối thoại trực tiếp với khoảng 40 chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng về tình hình giá vật liệu xây dựng tăng quá cao trong thời gian qua, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân… để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh quyết định.

Từ đầu năm 2021 đến nay, giá nguyên vật liệu nhiều biến động, đặc biệt giá thép tăng từ 12 - 13 ngàn đồng lên 19 - 20 ngàn đồng/kg. Giữa tháng 3.2021 đến nay, giá đá cũng đã tăng đột biến, còn giá cát thì tăng từ 200 ngàn đồng/khối lên 380 ngàn đồng/khối.

Tình trạng này khiến cho các doanh nghiệp trúng thầu đối với gói thầu trọn gói không thể điều chính giá. Chính điều này, các nhà thầu rơi vào tình trạng càng thi công càng gặp khó.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Giá vật liệu xây dựng tăng cao, doanh nghiệp Đắk Lắk gặp khó

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá vật liệu xây dựng đang tăng cao chóng mặt, cùng với các địa phương khác trên cả nước, nhiều doanh nghiệp xây dựng ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn...

Khan hiếm vật liệu xây dựng cao tốc Bắc - Nam

Minh Hạnh |

Thời gian qua, tại một số dự án cao tốc Bắc-Nam đã xảy ra tình trạng thiếu vật liệu xây dựng (VLXD) do một số mỏ không đáp ứng được khối lượng cung cấp hoặc chờ cấp phép dẫn đến tình trạng VLXD bị đội giá thành, gây nguy cơ chậm tiến độ thi công dự án.

Vụ đấu thầu mỏ cát 2.800 tỉ: Xử lý thế nào nếu đơn vị trúng thầu bỏ cuộc?

Lục Tùng (th) |

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí trao đổi với Lao Động xung quanh thông tin trong trường hợp đơn vị trúng đấu giá tự ý hủy kết quả trúng thầu mỏ cát 2.800 tỉ đồng.

Vụ đấu thầu mỏ cát 2.800 tỉ đồng: Giám đốc Sở TNMT An Giang nói gì?

Lục Tùng (th) |

Sự kiện mỏ cát ở An Giang được đấu giá lên đến ngàn tỉ đã khiến dư luận xã hội xôn xao những ngày qua. Để giúp bạn đọc hiểu rõ ràng, chính xác và chính thống, Lao Động đã có buổi phỏng vấn độc quyền với ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh An Giang.

An Giang thông tin về vụ đấu giá mỏ cát lên đến hơn 2.800 tỉ đồng

Lục Tùng |

Lãnh đạo tỉnh An Giang lấy làm bất ngờ vì kết quả vụ đấu giả mỏ cát trên 2.800 tỉ đồng bỗng dưng “dậy sóng” trên phương tiện truyền thông.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Giá vật liệu xây dựng tăng cao, doanh nghiệp Đắk Lắk gặp khó

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá vật liệu xây dựng đang tăng cao chóng mặt, cùng với các địa phương khác trên cả nước, nhiều doanh nghiệp xây dựng ở Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn...

Khan hiếm vật liệu xây dựng cao tốc Bắc - Nam

Minh Hạnh |

Thời gian qua, tại một số dự án cao tốc Bắc-Nam đã xảy ra tình trạng thiếu vật liệu xây dựng (VLXD) do một số mỏ không đáp ứng được khối lượng cung cấp hoặc chờ cấp phép dẫn đến tình trạng VLXD bị đội giá thành, gây nguy cơ chậm tiến độ thi công dự án.

Vụ đấu thầu mỏ cát 2.800 tỉ: Xử lý thế nào nếu đơn vị trúng thầu bỏ cuộc?

Lục Tùng (th) |

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí trao đổi với Lao Động xung quanh thông tin trong trường hợp đơn vị trúng đấu giá tự ý hủy kết quả trúng thầu mỏ cát 2.800 tỉ đồng.

Vụ đấu thầu mỏ cát 2.800 tỉ đồng: Giám đốc Sở TNMT An Giang nói gì?

Lục Tùng (th) |

Sự kiện mỏ cát ở An Giang được đấu giá lên đến ngàn tỉ đã khiến dư luận xã hội xôn xao những ngày qua. Để giúp bạn đọc hiểu rõ ràng, chính xác và chính thống, Lao Động đã có buổi phỏng vấn độc quyền với ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh An Giang.

An Giang thông tin về vụ đấu giá mỏ cát lên đến hơn 2.800 tỉ đồng

Lục Tùng |

Lãnh đạo tỉnh An Giang lấy làm bất ngờ vì kết quả vụ đấu giả mỏ cát trên 2.800 tỉ đồng bỗng dưng “dậy sóng” trên phương tiện truyền thông.