Cà Mau: Chưa tới 10% doanh nghiệp công bố thưởng Tết, mức cao nhất 75 triệu

NHẬT HỒ |

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Cà Mau chỉ có 315/4.512 doanh nghiệp công bố thưởng cho 4.771 người. Các doanh nghiệp khác chưa công bố mức thưởng cho người lao động.

Ngày 30.12, Sở Lao động Thương binh Xã hộ (LĐTBXH) Cà Mau công bố chính thức mức tiền thưởng mà các doanh nghiệp có báo cáo với đơn vị.

Qua phân tích từ báo cáo tổng hợp của Sở LĐTBXH Cà Mau, tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết Âm lịch chỉ chiếm hơn 8,2% so với tổng số doanh nghiệp của tỉnh này. Tỷ lệ trên cũng tương đương với tổng số lao động nằm trong kế hoạch được doanh nghiệp thưởng tết của địa phương này.

Theo đó, mức thưởng Tết Canh Tý bình quân hơn 7,2 triệu đồng. Trong đó, mức thưởng bình quân cao nhất của doanh nghiệp là hơn 20 triệu đồng, thấp nhất là hơn 1,2 triệu đồng.

Tết Canh Tý 2020, đơn vị có mức thưởng cao nhất được công bố ở Cà Mau thuộc về Công ty TNHH MTV với hơn 75 triệu đồng.

Theo Sở LĐTBXH Cà Mau, toàn tỉnh hiện có hơn 4.500 doanh nghiệp, tổng số hơn 75.500 lao động. Trong năm 2019, mức tiền lương bình quân lao động được nhận từ doanh nghiệp là khoảng 8 triệu đồng. Trong đó, mức lương bình quân cao nhất là gần 12 triệu đồng, mức bình quân thấp nhất là hơn 5,1 triệu đồng.

Các công ty, doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thuộc nhóm đơn vị có mức lương bình quân cao nhất (hơn 9,5 triệu đồng), kế đó là nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (9 triệu đồng) và nhóm công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (hơn 8,2 triệu đồng). Trong khi đó, các doanh nghiệp dân doanh thuộc nhóm có mức lương bình quân thấp nhất, chỉ hơn 5,3 triệu đồng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Những điều không phải ai cũng biết về thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

ANH THƯ |

Sau một năm làm việc vất vả, thưởng Tết là một khoản tiền người lao động rất mong chờ vào dịp này.

Thừa Thiên - Huế: Thưởng tết cao nhất 126 triệu, thấp nhất 100 nghìn đồng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 28.12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thừa Thiên - Huế cho biết, đã có 91 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có báo cáo thưởng Tết Dương lịch và Tết Canh Tý 2020 cho người lao động.

Tin Hà Nội 24h: Thưởng Tết Nguyên đán ở Hà Nội cao nhất bao nhiêu?

T.H |

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng; Bụi mịn từ 7 triệu phương tiện giao thông, lời khuyên bỏ xe máy - đi bộ và lên xe buýt... là tin nóng trong 24h qua.

Đắk Lắk: 57 doanh nghiệp công bố thưởng Tết, mức cao nhất 71 triệu đồng

Bảo Trung |

Đến thời điểm này, chỉ có 57 doanh nghiệp ở Đắk Lắk công bố mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cho người lao động. Trong đó, người nhận mức tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất hơn 70 triệu đồng.

Quảng Ninh: Mức thưởng Tết cao nhất là 104 triệu đồng

T.N.D |

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh, mức thưởng Tết năm 2020 đối với các tổ chức, doanh nghiệp (nhà nước, khối tư nhân và  doanh nghiệp FDI) thì đơn vị có mức thưởng Tết âm lịch 2020 cao nhất là Bệnh viện Vinmec Hạ Long - đạt 103.850.000 đồng.

Đồng Nai: Thưởng Tết cao nhất 376 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Mức thưởng Tết Canh Tý 2020 cho người lao động tại tỉnh Đồng Nai thấp nhất là 50.000 đồng, rơi vào một doanh nghiệp tư nhân.

Khánh Hòa: Thưởng tết người lao động cao nhất 122 triệu đồng

P.Linh |

Thống kê đến thời điểm này có 166 doanh nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa có kế hoạch thưởng tết 2020. Mức thưởng tăng so với năm 2019, trong đó người lao động được thưởng cao nhất là 122 triệu đồng.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Những điều không phải ai cũng biết về thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

ANH THƯ |

Sau một năm làm việc vất vả, thưởng Tết là một khoản tiền người lao động rất mong chờ vào dịp này.

Thừa Thiên - Huế: Thưởng tết cao nhất 126 triệu, thấp nhất 100 nghìn đồng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 28.12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thừa Thiên - Huế cho biết, đã có 91 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có báo cáo thưởng Tết Dương lịch và Tết Canh Tý 2020 cho người lao động.

Tin Hà Nội 24h: Thưởng Tết Nguyên đán ở Hà Nội cao nhất bao nhiêu?

T.H |

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng; Bụi mịn từ 7 triệu phương tiện giao thông, lời khuyên bỏ xe máy - đi bộ và lên xe buýt... là tin nóng trong 24h qua.

Đắk Lắk: 57 doanh nghiệp công bố thưởng Tết, mức cao nhất 71 triệu đồng

Bảo Trung |

Đến thời điểm này, chỉ có 57 doanh nghiệp ở Đắk Lắk công bố mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cho người lao động. Trong đó, người nhận mức tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất hơn 70 triệu đồng.

Quảng Ninh: Mức thưởng Tết cao nhất là 104 triệu đồng

T.N.D |

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh, mức thưởng Tết năm 2020 đối với các tổ chức, doanh nghiệp (nhà nước, khối tư nhân và  doanh nghiệp FDI) thì đơn vị có mức thưởng Tết âm lịch 2020 cao nhất là Bệnh viện Vinmec Hạ Long - đạt 103.850.000 đồng.

Đồng Nai: Thưởng Tết cao nhất 376 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Mức thưởng Tết Canh Tý 2020 cho người lao động tại tỉnh Đồng Nai thấp nhất là 50.000 đồng, rơi vào một doanh nghiệp tư nhân.

Khánh Hòa: Thưởng tết người lao động cao nhất 122 triệu đồng

P.Linh |

Thống kê đến thời điểm này có 166 doanh nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa có kế hoạch thưởng tết 2020. Mức thưởng tăng so với năm 2019, trong đó người lao động được thưởng cao nhất là 122 triệu đồng.