Buôn bán vỉa hè, lòng đường tại TPHCM: Thấy lực lượng chức năng tới là chạy

Thiên Minh |

Một giọng phụ nữ hô vang báo sự xuất hiện của lực lượng chức năng khiến người buôn bán ở dãy phố Vũ Tùng, Trịnh Hoài Đức (TPHCM) thoăn thoát thu gom hàng hoá bày bán ở vỉa hè để mang vào trong nhà.

Chợ vắng khách

Đây tình huống diễn ra cả vài lần trong ngày bán hàng của nhiều người buôn bán tại các dãy phố xung quanh chợ Bà Chiểu. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên tới kiểm tra.

Kể từ khi TPHCM nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 18, người dân đã có thể tự đi chợ mua hàng. Mùng 1 âm lịch (ngày 6.10), theo ghi nhận tại chợ Bà Chiểu, lực lượng hàng hoá, người mua sắm thưa thớt hơn nhiều so với trước dịch.

Lượng phương tiện
Người đi mua sắm tại khu vực chợ Bà Chiểu giảm rõ rệt dù hoạt động kinh doanh đã mở cửa trở lại.
Nhiều gian hàng vẫn “cửa đóng then cài“.
Nhiều gian hàng vẫn “cửa đóng then cài“.
Cửa hàng căng dây và gián biển yêu cầu
Cửa hàng căng dây và dán biển yêu cầu đảm bảo khoảng cách khi tới mua hàng.

Nhiều cửa hàng chấp hành việc căng dây, dán thông báo yêu cầu người mua hàng đảm bảo khoảng cách 2m.

Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp bày bán trên vỉa hè hay không đảm bảo khoảng cách giữa người mua và người bán. Khi có lực lượng chức năng tới kiểm tra thì các quầy lại nháo nhào dọn hàng vào bên trong, trả lại khu vực vỉa hè theo quy định.

Một tiểu thương nhanh chóng “chạy hàng” khi có lực lượng chức năng tới kiểm tra.
Một tiểu thương nhanh chóng “chạy hàng” khi có lực lượng chức năng tới kiểm tra.
Một cửa hàng đông đúc khách ghé mua.
Một cửa hàng đông đúc khách ghé mua.
Một vài cá nhân bán rong đầu đường Ngô Nhơn Tịnh, khi thấy lực lượng chức năng tới sẽ nhanh chóng “chạy hàng“.
Một vài cá nhân bán rong đầu đường Ngô Nhơn Tịnh, khi thấy lực lượng chức năng tới sẽ nhanh chóng “chạy hàng“.

Ông Cường (Phường 2, Bình Thạnh) mua hàng tại một cửa hàng bán hoa quả trên đường Trịnh Hoài Đức sáng 6.10 cho biết: "Tôi đi chợ sớm để chọn mua hoa quả thắp hương đầu tháng. Mọi người đều đeo khẩu trang, đa phần đảm bảo khoảng cách. Còn một số người bán rong hay bày bán trên vỉa hè. Chợ là nơi rất dễ lây lan dịch bệnh vì thế tôi mong tất cả mọi người đều đảm bảo khoảng cách. Nhất là tiểu thương phải đảm bảo đã tiêm đủ vaccine và xét nghiệm COVID-19 thường xuyên".

Tại các tuyến phố lân cận trước dịch thường có chợ họp tự phát cũng không xuất hiện tình trạng họp chợ đông, chỉ có một vài hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại cửa nhà.

Một vài
Một vài tiệm bán hàng rong trên đường Lê Văn Duyệt.
Trên đường Vũ Huy Tấn, nơi thường có chợ tự phát cũng đa phần diễn ra hoạt động buôn bán của các hộ dân có nhà ở mặt đường.
Trên đường Vũ Huy Tấn, nơi thường có chợ tự phát cũng không còn nhộn nhịp như ngày thường.

Cần người dân chấp hành nghiêm quy định 

Ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, đến nay TPHCM chủ trương không cho chợ tự phát hoạt động trở lại, chỉ cho phép chợ truyền thống, đầu mối đáp ứng đủ yêu cầu về phòng chống dịch theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại theo công văn 3328/QĐ-BCĐ của thành phố.

“Hoạt động của chợ truyền thống và chợ đầu mối hết sức đặc thù, người dân ra vào rất nhiều, thành ra việc này cần được tổ chức chặt chẽ để tránh việc lây nhiễm trong quá trình kinh doanh buôn bán, đi chợ của người dân, đảm bảo an toàn”, ông Tú cho hay.

Sở Công Thương sẽ phối hợp các quận, huyện kiểm tra giám sát các hoạt động của siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh… thường xuyên mà không có kế hoạch cụ thể. Trường hợp kiểm tra vi phạm 1 trong các yêu cầu của bộ tiêu chí phải dừng hoạt động, ông Tú nhấn mạnh.

Trả lời về việc các hộ bán trong nhà, có ngăn dây trước vỉa hè để người dân mua bán có được phép hay không, ông Tú cho biết nếu hộ kinh doanh thuộc các ngành, lĩnh vực mà Chỉ thị 18 cho phép và thực hiện theo đúng pháp luật, có giấy phép đầy đủ thì được phép hoạt động. Việc kinh doanh vỉa hè thì không cho phép trừ một số các khu vực đặc thù, có tổ chức cụ thể. Các cửa hàng này chỉ được phép bán mang về.

Thiên Minh
TIN LIÊN QUAN

Dịch vụ in "thẻ xanh" tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 đắt hàng ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Nhằm thuận tiện cho việc đi lại mà không cần mở chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 trên ứng dụng điện thoại khi được kiểm tra, nhiều người dân TPHCM đã tìm đến dịch vụ in "thẻ xanh".

Dấu ấn những tháng ngày chống dịch không thể quên giúp TPHCM lấy lại sức sống

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Sáng 6.10, Lễ tuyên dương Đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM diễn ra tại trụ sở UBND TP.Thủ Đức (TPHCM). Trước khi bắt đầu buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm các bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại TPHCM.

Bầu trời TPHCM mịt mù đến tận trưa

Thanh Vũ |

Sáng 6.10, bầu trời ở TPHCM trắng đục, tầm nhìn xa bị hạn chế khi chất lượng không khí không được tốt.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Dịch vụ in "thẻ xanh" tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 đắt hàng ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Nhằm thuận tiện cho việc đi lại mà không cần mở chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 trên ứng dụng điện thoại khi được kiểm tra, nhiều người dân TPHCM đã tìm đến dịch vụ in "thẻ xanh".

Dấu ấn những tháng ngày chống dịch không thể quên giúp TPHCM lấy lại sức sống

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Sáng 6.10, Lễ tuyên dương Đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM diễn ra tại trụ sở UBND TP.Thủ Đức (TPHCM). Trước khi bắt đầu buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm các bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại TPHCM.

Bầu trời TPHCM mịt mù đến tận trưa

Thanh Vũ |

Sáng 6.10, bầu trời ở TPHCM trắng đục, tầm nhìn xa bị hạn chế khi chất lượng không khí không được tốt.