BOT Xa lộ Hà Nội áp dụng bảng giá thu phí mới từ ngày 1.4

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau năm đầu thực hiện giảm 10% giá vé, trạm BOT xa lộ Hà Nội sẽ quay về bảng giá đã được UBND TPHCM phê duyệt từ 0h ngày 1.4.2022.

Ngày 2.3, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội (nhà đầu tư), cho biết trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội chuẩn bị kết thúc 1 năm thực hiện giảm 10% giá vé (từ 0h ngày 1.4.2021 – 24h ngày 31.3.2022) nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, từ 0h ngày 1.4.2022, giá vé qua trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội sẽ quay về bảng giá đã được UBND TPHCM phê duyệt ngày 18.3.2021.

Tuy nhiên, với mức thuế giá trị gia tăng chỉ còn 8% trong năm 2022 theo chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch của Chính phủ nên mức giá dịch vụ đường bộ tại Trạm BOT Xa lộ Hà Nội cũng được cập nhật thay đổi áp dụng từ 1.4.2022 đến hết ngày 31.12.2022.

Giá vé ở BOT xa lộ Hà Nội áp dụng từ 0h ngày 1.4.
Giá vé BOT xa lộ Hà Nội áp dụng từ 0h ngày 1.4.2022 đến hết 31.12.2022.

Cụ thể, xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng có giá vé là 27.000 đồng/vé/lượt; Xe từ 12 - 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 - dưới 4 tấn giá vé 41.000 đồng/vé/lượt; Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 - dưới 10 tấn là 54.000 đồng/vé/lượt; Xe tải có tải trọng từ 10 - dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet giá vé 108.000 đồng/vé/lượt; Xe tải có tải trọng trên 18 tấn, xe chở hàng bằng container 40 feet giá vé là 152.000 đồng/vé/lượt.

Trạm BOT Xa lộ Hà Nội bắt đầu thu phí hồi đầu tháng 4.2021, nhằm hoàn vốn cho dự án mở rộng tuyến đường này và đoạn quốc lộ 1 từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn (Bình Dương). Toàn dự án dài 15,7 km, tổng vốn đầu tư hơn 4.900 tỉ đồng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Trạm BOT xa lộ Hà Nội giảm giá vé từ ngày 1.2

MINH QUÂN |

TPHCM - Giá vé qua trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội sẽ áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 8% thay cho mức thuế hiện tại là 10% từ ngày 1.2 đến hết năm 2022.

BOT xa lộ Hà Nội sẽ thu phí đến bao giờ?

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Ngày 1.4, BOT xa lộ Hà Nội chính thức thu phí. Ông Nguyễn Thanh Nam - Phó giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội (doanh nghiệp điều hành dự án BOT) đã có những chia sẻ và giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến việc thu phí tại đây.

Ùn ứ trong ngày chính thức thu phí BOT xa lộ Hà Nội

HOÀI ANH - ANH TÚ |

Do nhiều tài xế chưa quen với việc BOT xa lộ Hà Nội (TP.Thủ Đức, TPHCM) thu phí và nhiều xe không nhường nhau vượt từ làn này sang làn khác... đã xảy ra tình trạng ùn ứ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trạm BOT xa lộ Hà Nội giảm giá vé từ ngày 1.2

MINH QUÂN |

TPHCM - Giá vé qua trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội sẽ áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 8% thay cho mức thuế hiện tại là 10% từ ngày 1.2 đến hết năm 2022.

BOT xa lộ Hà Nội sẽ thu phí đến bao giờ?

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Ngày 1.4, BOT xa lộ Hà Nội chính thức thu phí. Ông Nguyễn Thanh Nam - Phó giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội (doanh nghiệp điều hành dự án BOT) đã có những chia sẻ và giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến việc thu phí tại đây.

Ùn ứ trong ngày chính thức thu phí BOT xa lộ Hà Nội

HOÀI ANH - ANH TÚ |

Do nhiều tài xế chưa quen với việc BOT xa lộ Hà Nội (TP.Thủ Đức, TPHCM) thu phí và nhiều xe không nhường nhau vượt từ làn này sang làn khác... đã xảy ra tình trạng ùn ứ.