Bóng dáng Chứng khoán Dầu khí sau những lô trái phiếu chậm trả nợ

Quang Dân |

Chứng khoán Dầu khí là bên đứng ra thu xếp cho các lô trái phiếu chậm trả nợ của nhóm doanh nghiệp có liên quan đến chủ đầu tư dự án Discovery Complex 3.

Kinh doanh lẹt đẹt, vẫn phát hành trăm tỉ trái phiếu

Như Lao Động đã thông tin, Công ty Cổ phần mua bán nợ Thuận Minh (Công ty Thuận Minh) và Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy Hòa (Công ty Thuỷ Hoà) vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm trả lãi, gốc 2 lô trái phiếu lần lượt là TMDCH2123001 và THH.Bond.2018.

Được biết, 2 doanh nghiệp này đều có liên quan đến Công ty Cổ phần Familia - chủ đầu tư dự án chung cư Discovery Complex 3 tại số 254 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội).

Một thông tin gây chú ý là cả hai lô trái phiếu trên đều do Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (Chứng khoán Dầu khí, HNX: PSI) - công ty con của Ngân hàng PVCombank thu xếp.

Cụ thể, thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, lô trái phiếu TMDCH2123001 do Công ty Thuận Minh phát hành vào ngày 31.12.2021 được tư vấn, lưu ký bởi Chứng khoán Dầu khí.

Công ty Thuận Minh được thành lập vào tháng 7.2018 với vốn điều lệ 100 tỉ đồng. Như vậy, tại thời điểm phát hành, doanh nghiệp này mới chỉ hơn 2 năm tuổi đời. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh không có gì khả quan khi từ năm 2018 - 2020, Công ty Thuận Minh chưa ghi nhận doanh thu. Đồng thời báo lỗ sau thuế hơn 4 triệu đồng năm 2018, lỗ gần 31 triệu đồng năm 2019 và lãi hơn 41 triệu đồng năm 2020.

Trong khi đó, tính đến cuối năm 2020, tổng nợ phải trả của Công ty Thuận Minh còn khoảng 1.734 tỉ đồng, gấp 17,34 lần so với vốn chủ sở hữu (100 tỉ đồng).

Thế nhưng, dưới sự thu xếp của Chứng khoán Dầu khí, cuối năm 2021, Công ty Thuận Minh đã huy động thành công lô trái phiếu TMDCH2123001 với tổng giá trị gần 496 tỉ đồng.

Chứng khoán Dầu Khí là bên đứng ra tư vấn, lưu ký cho lô trái phiếu của Công ty Thuận Minh. Ảnh: Chụp màn hình.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí là bên đứng ra tư vấn, lưu ký cho lô trái phiếu của Công ty Thuận Minh. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào tháng 9.2018, Chứng khoán Dầu khí cũng là bên tư vấn, lưu ký cho lô trái phiếu THH.Bond.2018, kỳ hạn 7 năm và tổng giá trị phát hành 945 tỉ đồng của Công ty Thuỷ Hoà.

Công ty Thuỷ Hoà được thành lập tháng 11.2010, cập nhật đến tháng 9.2018, vốn điều lệ Công ty Thuỷ Hoà đạt 240 tỉ đồng.

Tương tự như Công ty Thuận Minh, tình hình kinh doanh của Công ty Thuỷ Hoà trước thời điểm phát hành trái phiếu cũng kém khả quan khi không ghi nhận doanh thu trong năm 2017, và báo lỗ sau thuế gần 1 tỉ đồng.

Lô trái phiếu 1.400 tỉ đồng của Trịnh Gia Nguyễn

Ngoài ra, bóng dáng Chứng khoán Dầu khí còn xuất hiện tại lô trái phiếu của Công ty TNHH Viễn thông Trịnh Gia Nguyễn (Công ty Trịnh Gia Nguyễn) - doanh nghiệp vừa có thông báo về việc chậm trả lãi, gốc trái phiếu.

Cụ thể, thông tin đến Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Trịnh Gia Nguyễn cho biết, theo kế hoạch, ngày 16.4.2023 sẽ là thời điểm thanh toán gốc, lãi trái phiếu của lô trái phiếu TrinhGiaNguyen.Bond.2020 với số tiền phải trả gần 576 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thanh toán được đồng nào. Lí do được Công ty Trịnh Gia Nguyễn đưa ra là đang trong quá trình đàm phán với người sở hữu trái phiếu.

Công ty Trịnh Gia Nguyễn chậm thanh toán trái phiếu. Ảnh: Chụp màn hình.
Công ty Trịnh Gia Nguyễn chậm thanh toán trái phiếu. Ảnh: Chụp màn hình

Lô trái phiếu này được Công ty Trịnh Gia Nguyễn phát hành vào 16.4.2020, tổng giá trị 1.400 tỉ đồng trái phiếu. Kỳ hạn 7 năm.

Công ty Trịnh Gia Nguyễn được thành lập tháng 7.2017, đến tháng 3.2020 - trước thời điểm phát hành trái phiếu, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ từ 9 tỉ đồng lên 350 tỉ đồng.

Đến ngày 6.4.2020, Công ty Trịnh Gia Nguyễn nhận chuyển nhượng 100% vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Nha Trang (Công ty Nha Trang) - công ty mẹ sở hữu 99,8% vốn Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Hồng Ngọc Việt. Đây là chủ đầu tư dự án Nha Trang Seahorse Resort & Spa (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, trong các năm từ 2017 - 2019, Công ty Trịnh Gia Nguyễn ghi nhận doanh thu mỗi năm chỉ vài trăm triệu đồng, lợi nhuận sau thuế dưới 10 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, bước sang năm 2020, thời điểm phát hành trái phiếu và nhận chuyển nhượng Công ty Nha Trang, Công ty Trịnh Gia Nguyễn bất ngờ báo lỗ sau thuế hơn 131 tỉ đồng.

Nợ phải trả Công ty Trịnh Gia Nguyễn tính đến thời điểm cuối năm 2020 còn khoảng 1.532 tỉ đồng, tăng đến 200.161% so với năm trước.

Quang Dân
TIN LIÊN QUAN

Loạt đơn vị liên quan chủ đầu tư Discovery Complex 3 chậm trả trái phiếu

Quang Dân |

Công ty Thuận Minh và Công ty Thuỷ Hoà vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm trả lãi, gốc trái phiếu. Được biết, 2 doanh nghiệp này đều có liên quan đến Công ty Cổ phần Familia – chủ đầu tư dự án chung cư Discovery Complex 3 tại số 254 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội).

Ngày trả 3 tỉ đồng lãi trái phiếu, Tập đoàn R&H lỗ hơn 210 tỉ đồng

Quang Dân |

Năm 2021, Tập đoàn R&H đã huy động thành công 7 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 7.500 tỉ đồng. Bước sang năm 2022, trung bình mỗi ngày R&H phải chi ra hơn 3 tỉ đồng để trả lãi, chi phí phát hành trái phiếu. Đây là nguyên nhân chính khiến Tập đoàn lỗ hơn 210 tỉ đồng năm 2022.

Bóng dáng Chứng khoán Tiên Phong với 7.500 tỉ đồng trái phiếu Tập đoàn R&H

Quang Dân |

Năm 2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cũng chính là đơn vị thu xếp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn R&H huy động thành công 7 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành hơn 7.500 tỉ đồng.

Chứng khoán Tiên Phong lỗ nửa nghìn tỉ đồng vì trái phiếu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) ghi nhận lỗ từ việc bán trái phiếu chưa niêm yết gần 539 tỉ đồng (cùng kì lỗ 97 tỉ đồng). TPS cũng đang nắm giữ 851 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp, trong số này không ít doanh nghiệp liên tục khất thanh toán lãi, gốc trái phiếu.

Nắng nóng gay gắt dịu dần từ đầu tuần tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng dịu dần ở khu vực Đông Bắc Bộ từ ngày 23.4. Trong khi phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng hạ nhiệt muộn hơn - khoảng ngày 24.4.

Người thân, đồng đội tiếc thương thiếu tá CSGT bị tông xe khi bắt tội phạm

An Long |

Trưa ngày 22.4, trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm ở trong ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đông đảo lãnh đạo các cấp, các ngành, đồng đội, bạn bè, hàng xóm láng giềng đến thắp nén nhang tiễn biệt Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi), công tác tại Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Vụ cướp taxi ở Hà Nam: Nghi phạm có tiền sử tâm thần

HỮU CHÁNH |

Đối tượng gây ra vụ cướp taxi trên địa bàn xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đã nhiều lần phải điều trị tại các bệnh viện.

Chật vật bên trong khu tập thể từng là khách sạn đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Lan Nhi |

Từng là một khách sạn cao cấp người Pháp xây dựng tại Hà Nội cách đây hơn 80 năm, do sức ép của quá trình đô thị hóa, công trình hiện tại đã trở thành khu nhà tập thể với hàng chục hộ dân sinh sống.

Loạt đơn vị liên quan chủ đầu tư Discovery Complex 3 chậm trả trái phiếu

Quang Dân |

Công ty Thuận Minh và Công ty Thuỷ Hoà vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm trả lãi, gốc trái phiếu. Được biết, 2 doanh nghiệp này đều có liên quan đến Công ty Cổ phần Familia – chủ đầu tư dự án chung cư Discovery Complex 3 tại số 254 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội).

Ngày trả 3 tỉ đồng lãi trái phiếu, Tập đoàn R&H lỗ hơn 210 tỉ đồng

Quang Dân |

Năm 2021, Tập đoàn R&H đã huy động thành công 7 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 7.500 tỉ đồng. Bước sang năm 2022, trung bình mỗi ngày R&H phải chi ra hơn 3 tỉ đồng để trả lãi, chi phí phát hành trái phiếu. Đây là nguyên nhân chính khiến Tập đoàn lỗ hơn 210 tỉ đồng năm 2022.

Bóng dáng Chứng khoán Tiên Phong với 7.500 tỉ đồng trái phiếu Tập đoàn R&H

Quang Dân |

Năm 2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cũng chính là đơn vị thu xếp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn R&H huy động thành công 7 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành hơn 7.500 tỉ đồng.

Chứng khoán Tiên Phong lỗ nửa nghìn tỉ đồng vì trái phiếu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) ghi nhận lỗ từ việc bán trái phiếu chưa niêm yết gần 539 tỉ đồng (cùng kì lỗ 97 tỉ đồng). TPS cũng đang nắm giữ 851 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp, trong số này không ít doanh nghiệp liên tục khất thanh toán lãi, gốc trái phiếu.