Bỏ vốn làm app, phụ nữ có thể chèo lái startup công nghệ?

Hải Linh |

Nhắc đến các startup công nghệ - phần đông sẽ nghĩ tới những nhà sáng lập là nam giới. Không ít hoài nghi về việc liệu phụ nữ có thể chèo lái công ty công nghệ hay không?

Nhân ngày 20.10, báo Lao động có cuộc trò chuyện với chị Lê Thị Cẩm Trinh - Founder và CEO của Umbalena - Ứng dụng đọc sách, truyện tiếng Việt và tiếng Anh cho trẻ em, về chủ đề phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Umbalena vừa vượt qua 922 dự án khởi nghiệp, lọt top 3 dự án xuất sắc nhất đồng thời chiến thắng giải tiên phong vì ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong khởi nghiệp tại Cuộc thi Phụ nữ Khởi nghiệp 2020 do Trung Ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

- Năm 2020 có thể xem là một năm rất đặc biệt, nhất là với các startup trước tác động của dịch COVID-19. Bởi startup không phải mô hình có lợi nhuận ngay, không có nhiều tích lũy về mặt tài chính để chống chọi với những cú sốc lớn. Chị đã chèo lái Umbalena đối mặt với khủng hoảng này như thế nào?

Khi bọn mình vừa ra mắt ứng dụng Umbalena trên App Store và CH Play thì COVID-19 bùng nổ. Tất nhiên, một công ty công nghệ không bị ảnh hưởng nhiều bởi COVID. Thậm chí, COVID còn là đòn bẩy cho dự án.

Tuy nhiên, COVID-19 khiến mọi thứ bị xáo trộn, ai cũng hoang mang dẫn đến khó khăn trong việc đón nhận sản phẩm mới.

Để xoay chuyển tình thế, thay vì thu phí, bên mình đã chuyển sang miễn phí toàn bộ cho các bạn nhỏ từ 2 đến 8 tuổi sử dụng app Umbalena trong thời gian giãn cách xã hội. Không ngờ chỉ trong tuần đầu, đã có 60 ngàn lượt tải ứng dụng trên App Store.

Giãn cách xã hội cũng khiến mình phải tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp, tìm ra cách thức vận hành từ xa (work from home) mà vẫn đạt hiệu suất công việc. Startup của mình có 35 người - tất cả đều làm việc tại nhà trong thời kỳ giãn cách. Chúng mình cũng đã kịp hoàn thiện kho sách, truyện và học liệu tiếng Anh cho các bé trên ứng dụng di động trong thời kỳ này.

- Khi nhắc tới công ty công nghệ, người ta thường nghĩ tới nhà sáng lập là nam giới. Phải chăng, phụ nữ không có thế mạnh điều hành các công ty công nghệ?

Mình muốn nói với các chị em rằng không gì là không thể và không bao giờ là quá muộn để khởi nghiệp, dù trong lĩnh vực nào.

Mình xuất thân không phải là dân công nghệ thông tin. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Kinh tế Đà Nẵng, mình trở thành nhân viên văn phòng và kết hôn, sinh con.

Mãi sau này, nhận thấy xu hướng công nghệ số bắt đầu phát triển nên mình mới nghiên cứu, tìm tòi và chuyển hướng. Sau này, khi Grab về Đà Nẵng, mình có cơ hội làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại đây trước khi khởi nghiệp.

Cái quan trọng là đam mê đủ lớn và cần mẫn quan sát, học hỏi để nhìn ra xu thế, giải pháp trước khi dấn thân vào con đường khởi nghiệp.

- Chị có gặp bất lợi gì khi khởi nghiệp không?

Dưới góc độ kỹ thuật thì mình không giỏi bằng nam giới. Nhưng mình có Co-Founder và luôn luôn có các cộng sự.

Ngoài ra, người phụ nữ phải đảm đương cả vai trò làm mẹ trong khi làm chủ doanh nghiệp, nên mình phải rất cố gắng để thu xếp và tìm cách cân bằng giữa công việc - gia đình.

Ở đây, mình không muốn nói đến 2 từ hy sinh mà đó là lựa chọn.

Là phụ nữ khởi nghiệp, mình phải chấp nhận chi phí cơ hội lớn hơn nam giới bởi vì có những giai đoạn mình cần ưu tiên lựa chọn gia đình, con cái.

- Còn các áp lực khi startup công nghệ - nhất là về vốn? Rất nhiều công ty công nghệ được bơm rất nhiều tiền nhưng vẫn không thể tồn tại được. Chị giải quyết vấn đề này như thế nào?

Khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ khác với các mô hình kinh doanh truyền thống. Chi phí để phát triển người dùng trong ngành này cực kỳ lớn. Phải hút được 1 lượng người dùng đủ lớn thì mới có lợi nhuận - bọn mình hướng tới 1 triệu người dùng trong 2 năm tới.

Ngoài ra, sẽ có rào cản thị trường bởi nhiều phụ huynh quy đồng việc cho con sử dụng thiết bị điện tử là xấu. Bọn mình sẽ phải thay đổi định kiến này, cùng ba mẹ giúp các con sử dụng thiết bị điện tử an toàn và hiệu quả.

Tại Cuộc thi Phụ nữ Khởi nghiệp 2020 vừa qua, các thành viên trong ban thẩm định cũng góp ý với bọn mình là muốn phát triển đột phá thì phải chú trọng đến thị trường nông thôn.

Nếu chỉ dừng lại ở các thị trường thành phố thì có thể giải quyết được bài toán lợi nhuận và dòng tiền trước mắt nhưng công ty sẽ không đi được xa.

Để phát triển thị trường, bọn mình có kế hoạch lỗ lũy kế trong 2-3 năm tới.

Các nhà đầu tư sẵn sàng chịu lỗ vì họ nhìn thấy tiềm năng và độ lớn của thị trường. Hiện, Việt Nam có khoảng 10 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 8. Mỗi năm chúng ta cũng đón thêm 1 triệu em bé ra đời. Trong khi đó, việc sử dụng công nghệ hiệu quả, an toàn trong giáo dục con đang được các ba mẹ rất quan tâm. Xu hướng đó chính là cơ hội cho các startup công nghệ nói chung và công ty khởi nghiệp công nghệ trong lĩnh vực giáo dục nói riêng.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Hải Linh
TIN LIÊN QUAN

Không chỉ những startup đoạt giải mới chiến thắng ở Viet Solutions

Đức Thành |

Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia (Viet Solutions) 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Viettel đồng tổ chức có gì đặc biệt? Các thí sinh tham dự sẽ có cơ hội gì? Chúng tôi đã cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hổ, Tổng giám đốc Viettel Solutions.

Startup Kite 2020 – Chắp cánh ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

Thanh Thanh - Thu Hiền |

Chiều 28.5 tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” – Startup Kite 2020.

Sandbox – Điều startup Việt cần có để sản sinh doanh nghiệp “kì lân”

Thế Lâm |

Cơ chế Sandbox đã được nhiều doanh nghiệp, thậm chí các nhà quản lí tại Việt Nam đề cập đến như một công cụ về chính sách để nâng đỡ, nuôi dưỡng các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup). Và lần này, trong Chỉ thị số 9/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, Sandbox đã được đề cập một cách trực tiếp.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Không chỉ những startup đoạt giải mới chiến thắng ở Viet Solutions

Đức Thành |

Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia (Viet Solutions) 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Viettel đồng tổ chức có gì đặc biệt? Các thí sinh tham dự sẽ có cơ hội gì? Chúng tôi đã cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hổ, Tổng giám đốc Viettel Solutions.

Startup Kite 2020 – Chắp cánh ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

Thanh Thanh - Thu Hiền |

Chiều 28.5 tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” – Startup Kite 2020.

Sandbox – Điều startup Việt cần có để sản sinh doanh nghiệp “kì lân”

Thế Lâm |

Cơ chế Sandbox đã được nhiều doanh nghiệp, thậm chí các nhà quản lí tại Việt Nam đề cập đến như một công cụ về chính sách để nâng đỡ, nuôi dưỡng các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup). Và lần này, trong Chỉ thị số 9/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, Sandbox đã được đề cập một cách trực tiếp.