Bộ trưởng Nông nghiệp nói về giá gạo Việt so với Thái Lan, Ấn Độ

Nguyên - Hùng - Trung |

Người đứng đầu ngành nông nghiệp nêu ví dụ, 5 năm trước, giá gạo Việt Nam ở rất thấp thì hiện đã cao hơn Thái Lan, Ấn Độ... đảm bảo cơ cấu, giá trị. Như năm 2018, xuất khẩu gạo cao nhất về lượng, giá trị. 

Chiều 26.10, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã giải trình trước Quốc hội một số vấn đề về tăng trưởng, cơ cấu trong nông nghiệp, …

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, hết tháng 9, nông nghiệp tăng 6,53%, cao hơn rất nhiều so với những năm gần đây.

Về tái cơ cấu nông nghiệp, Bộ trưởng NNPTNT khẳng định, tổng kết 5 năm cho thấy cơ cấu lại ngành đang đi đúng hướng, sản xuất nông nghiệp có tăng trưởng; nông sản đã xuất khẩu đi 180 quốc gia. 

Tổng giá trị nông sản xuất khẩu đạt 200 tỉ USD trong 5 năm; có 30 nhóm sản phẩm "trục" quốc gia xuất khẩu từ 1 tỉ USD. Các sản phẩm quốc gia, sản phẩm vùng... từng bước đều áp dụng công nghệ cao phù hợp với quy mô, quản trị.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp nêu ví dụ, 5 năm trước, giá gạo Việt Nam ở rất thấp thì hiện đã cao hơn Thái Lan, Ấn Độ... đảm bảo cơ cấu, giá trị. Như năm 2018, xuất khẩu gạo cao nhất về lượng, giá trị. 

Liên quan tới phát triển nông thôn mới, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, nếu không cẩn trọng sẽ dẫn tới thực trạng tăng khoảng cách giàu nghèo tại các nơi vùng sâu, vùng xa khi thưc hiện nông thôn mới.

“Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Quốc hội, hơn 40% số xã đã đạt chỉ tiêu nông thôn mới. Về cơ bản sẽ "cán đích" hoàn thành mục tiêu 50% số xã đạt nông thôn mới trước một năm”, Bộ trưởng Cường thông tin.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp cũng đưa ra một số giải pháp để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, trong đó, phải tập trung vào thúc đẩy sản xuất, môi trường thông qua xã hội hoá...

Trước tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, Bộ trưởng NNPTNT cho rằng, Thủ tướng chỉ đạo không được chủ quan trong những tháng cuối năm, đề phòng tình trạng xảy ra bão lũ ở khu vực phía Nam.

“Nếu nhìn lại năm 2016, 2017 thì "càng thấm thía điều này". Hai năm qua đã gặp phải tình cảnh lũ chồng lũ, nên không thể chủ quan”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Trong phiên giải trình, Bộ trưởng NNPTNT cũng bày tỏ lo ngại trước nguy cơ lây lan dịch tả lợn Châu Phi.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, hiện dịch bệnh đang hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), nơi rất gần với biên giới Việt Nam, cũng đã xuất hiện dịch bệnh.

Từ nay tới cuối năm chỉ còn 2 tháng nên bất kỳ điều gì xảy ra sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng.

Bộ trưởng NNPTNT cho biết, tình hình diễn biến thời tiết năm tới sẽ chuyển sang El Nino nên ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và ngay thời điểm này "phải có ý thức giữ thành quả 2018, có giải pháp ngay củng cố và giữ thành quả này trong năm 2019".

Nguyên - Hùng - Trung
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt "dây trói" xuất khẩu gạo được nới lỏng từ 1.10.2018: Nhiều tín hiệu mới

KHÁNH VŨ |

Theo quy định mới tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP, từ 1.10.2018, hàng loạt quy định về điều kiện kinh doanh xuất khẩu (XK) gạo sẽ thay đổi. Nhiều doanh nghiệp (DN) XK gạo phấn khởi gia nhập “sân chơi” với nhiều ưu thế cạnh tranh khi từ nay đến cuối năm 2018, bức tranh XK lúa gạo báo hiệu nhiều tín hiệu lạc quan. 

Cởi “nút thắt” để xuất khẩu gạo bứt phá

Phong Nguyễn |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu (XK) gạo thay thế Nghị định 109/2010. Theo đó, từ 1.10.2018, khi nghị định này có hiệu lực thi hành, hàng loạt “nút thắt” cản trở doanh nghiệp (DN) trong XK gạo sẽ được cởi bỏ. Nhiều câu hỏi đặt ra, trước tình trạng Trung Quốc dựng thêm hàng rào kỹ thuật, XK gạo có duy trì được đà tăng trưởng như 8 tháng vừa qua?

Giá trị xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục tăng trong 6 tháng cuối năm

Phong Nguyễn |

Theo Bộ NNPTNT, 6 tháng đầu năm, nông nghiệp tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây với mức tăng 4%. Giá trị XK nông-lâm thủy sản tăng trưởng 4,2%, tăng 12%, với kim ngạch XK ước tính đạt 19,4 tỉ USD. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt 3,9 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều mặt hàng nông sản là điểm sáng của ngành như: Gạo, lâm sản và các sản phẩm ngoài gỗ, rau quả… Đặc biệt, ngành lúa gạo nổi lên như điểm sáng về giá trị xuất khẩu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hàng loạt "dây trói" xuất khẩu gạo được nới lỏng từ 1.10.2018: Nhiều tín hiệu mới

KHÁNH VŨ |

Theo quy định mới tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP, từ 1.10.2018, hàng loạt quy định về điều kiện kinh doanh xuất khẩu (XK) gạo sẽ thay đổi. Nhiều doanh nghiệp (DN) XK gạo phấn khởi gia nhập “sân chơi” với nhiều ưu thế cạnh tranh khi từ nay đến cuối năm 2018, bức tranh XK lúa gạo báo hiệu nhiều tín hiệu lạc quan. 

Cởi “nút thắt” để xuất khẩu gạo bứt phá

Phong Nguyễn |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu (XK) gạo thay thế Nghị định 109/2010. Theo đó, từ 1.10.2018, khi nghị định này có hiệu lực thi hành, hàng loạt “nút thắt” cản trở doanh nghiệp (DN) trong XK gạo sẽ được cởi bỏ. Nhiều câu hỏi đặt ra, trước tình trạng Trung Quốc dựng thêm hàng rào kỹ thuật, XK gạo có duy trì được đà tăng trưởng như 8 tháng vừa qua?

Giá trị xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục tăng trong 6 tháng cuối năm

Phong Nguyễn |

Theo Bộ NNPTNT, 6 tháng đầu năm, nông nghiệp tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây với mức tăng 4%. Giá trị XK nông-lâm thủy sản tăng trưởng 4,2%, tăng 12%, với kim ngạch XK ước tính đạt 19,4 tỉ USD. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt 3,9 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều mặt hàng nông sản là điểm sáng của ngành như: Gạo, lâm sản và các sản phẩm ngoài gỗ, rau quả… Đặc biệt, ngành lúa gạo nổi lên như điểm sáng về giá trị xuất khẩu.